Clip: Yêu nhau xin đừng gọi mày - tao!

Cá Sấu, Theo Trí Thức Trẻ 10:55 18/11/2017

Chàng trai đã chỉ ra những lý do vì sao người yêu không nên xưng tao - gọi mày như thế. Dĩ nhiên, nội dung hài hước và những câu thoại đơn giản nhưng nghe tới đâu thấm tới đó khiến người xem, đặc biệt là các bạn nữ có thói quen này tâm phục khẩu phục.

Hỏi thật nhé, đã bao giờ bạn cãi nhau với người yêu chỉ vì bất đồng cách xưng hô chưa? Kiểu như, khi nói chuyện với người thứ ba, bạn có thói quen gọi bạn trai là "nó", hay nghĩ mình là người lớn tuổi hơn nên chẳng bao giờ gọi bạn trai bằng "anh" xưng "em" mà toàn gọi tên. Chưa kể, có những trường hợp yêu người bằng tuổi, yêu bạn thân, bạn nữ còn gọi bạn nam là "mày" xưng "tao" như thuở còn chưa là gì của nhau. 

Thật ra, chuyện xưng hô sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm mà bạn dành cho đối phương, song, đôi lúc nó sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn không thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Con trai lúc nào cũng muốn mình là người che chở và được bạn gái tôn trọng, dẫu chỉ là trong cách gọi đấy!

Chuyện có nên xưng hô "mày - tao" khi yêu hay không mới đây còn trở thành đề tài để làm Vlog của một đôi bạn trẻ. 

Clip đưa ra tình huống một bạn gái hồn nhiên gọi người yêu bằng "mày" và bị anh chỉnh lại ngay lập tức. Chàng trai chỉ ra những lý do vì sao không nên xưng hô như thế. Dĩ nhiên, nội dung hài hước và những câu thoại đơn giản nhưng nghe tới đâu thấm tới đó khiến người xem, đặc biệt là các bạn nữ có thói quen này, tâm phục khẩu phục.

"Khi anh biết bò biết đi biết chạy lẫn cả biết nói thì em mới chỉ từ bụng mẹ chui ra thôi nha em", "Em nhỏ tuổi hơn anh là em không nên gọi bằng mày rồi, cái thứ hai, anh với em đang quen nhau trên định nghĩa là người yêu thì chúng ta không nên gọi nhau bằng mày - tao. Tại sao? Xưng hô mày tao sẽ làm nhạt nhoà đi mối quan hệ của chúng ta"... những lập luận của chàng trai, phản đối chuyện bị bạn gái nhỏ tuổi gọi bằng mày khiến người xem thích thú.

Clip đã thu hút hơn 29.000 lượt like cùng nhiều bình luận chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Clip: Yêu nhau xin đừng gọi mày - tao! - Ảnh 2.

Gọi nhau mày - tao sẽ làm nhạt nhòa tình cảm của chúng ta, em biết chưa?

Tác giả của clip vui nhộn này là cặp đôi Phan Phương Uyên (sinh năm 1998) và Lê Hoàng Anh Kiệt (sinh năm 1996). Hai bạn trẻ đang sống ở bang Wisconsin, Mỹ. Uyên đang định cư còn Kiệt là du học sinh. Uyên và Kiệt đã yêu nhau được 1 năm và đang có dự định đám cưới. Họ quyết định sẽ về Việt Nam tổ chức tiệc và quay lại Mỹ sinh sống.

Clip: Yêu nhau xin đừng gọi mày - tao! - Ảnh 3.

Uyên - Kiệt, cặp đôi quen mặt dân mạng với những clip hài bựa thời gian gần đây.

Ngoài clip "Yêu nhau không nên gọi nhau mày - tao", Uyên và Kiệt còn là chủ nhân của rất nhiều vlog ngắn quay trong xe ô tô được dân mạng yêu thích thời gian gần đây. 

Cặp đôi 9X sở hữu Fanpage có hơn 55.000 lượt follow. Những bài đăng trên Facebook cá nhân của đôi bạn trẻ hút hơn 17.000 lượt like. Ít ai biết, họ chỉ mới làm vlog cách đây 3 tháng trước và hiện giờ đã thu hút một lượng fan kha khá - những người thích theo dõi những mẩu hội thoại nhỏ tưng tửng trong xe ô tô, của cặp đôi đáng yêu này.

"Lâu lâu mình xưng mày - tao với anh ấy cho thân mật thôi nhưng không ngờ quen luôn. Mẹ la hoài mà không sửa được. Bạn trai mình không thích xưng mày - tao, lâu lâu ổng bựa lên ổng cũng mày - tao mới mình luôn", Uyên vui vẻ nói.

Cặp đôi hạnh phúc dự định sẽ cưới nhau vào năm sau.

Uyên và Kiệt biết nhau qua một hội mê giày, cặp đôi cũng là những "con nghiện giày" thứ  thiệt. Hiện cả hai đang sở hữu đến 120 đôi giày thuộc nhiều thương hiệu.

Để làm được các vlog trong ô tô, cặp đôi 9X phải học cái cách ngồi trong xe nói chuyện. Ý tưởng các clip đều bắt nguồn từ những chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, là con người thật của Kiệt và Uyên.