Clip: Sau tai nạn 6 người chết ở Hải Dương, người dân vẫn liều lĩnh "đánh cược" tử thần để sang đường ở QL5

PV - Thực hiện: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 07:14 27/07/2019

Ngay sau vụ tai nạn khiến 6 người tử vong trên quốc lộ 5 (xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), người dân vẫn phải liều mình băng qua đường ngay khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người tử vong được dọn dẹp sạch sẽ thì khu vực này lập tức lại trở thành lối đi của người dân.

Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn băng QL5 để sang đường. Thực hiện: Kingpro

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra (23/7), tuy nhiên tới nay nhiều người dân vẫn bất chấp những nguy hiểm để băng qua đường, bỏ qua những cảnh báo an toàn đã được đưa ra. Mặc dù có nhiều rủi ro tai nạn, tuy nhiên vì thuận tiện và tiết kiệm thời gian nên những người dân sinh sống ở khu vực này vẫn phải "đánh cược" với tử thần để qua đường.

Clip: Sau tai nạn 6 người chết ở Hải Dương, người dân vẫn liều lĩnh đánh cuợc tử thần để sang đường ở QL5  - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Hường chia sẻ với PV

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hường (30 tuổi, Kim Thành, Hải Dương) cho biết, "Khu vực này rất nhiều người qua đường vì một bên là trường học, một bên là công ty nên người dân phải qua lại để đi làm và đi học. Ở đấy rất nguy hiểm và rất nhiều tai nạn xảy ra bởi không chỉ xe container ở dưới cảng lên mà lượng xe cộ đi lại cũng rất đông".

Bên cạnh đó, chú Nguyễn Hà - một người dân sinh sống gần khu vực này cũng chia sẻ thêm, "Tôi chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn ở khu vực này. Vụ tai nạn vừa rồi là nghiêm trọng nhất, lật xe chết 6 người. Còn trước đó năm nào cũng có người chết, trên thì xe chạy, dưới thì tàu đi. Hàng năm, người ở các nơi khác đến đây nếu không quen băng qua đường thì gặp nạn rất nhiều. Bởi tốc độ của xe lưu thông và bị độ khuất do đường hẹp".

Clip: Sau tai nạn 6 người chết ở Hải Dương, người dân vẫn liều lĩnh đánh cuợc tử thần để sang đường ở QL5  - Ảnh 3.

Người dân bất chấp nguy hiểm để sang đường

Với lưu lượng xe lớn, chạy tốc độ cao nên với những người ở xa tới đây, việc kinh qua con đường này thực sự là một thách thức.

Chú Nguyễn Văn Kỷ (ở Long An) về Hải Dương có việc gia đình cho biết, "Con đường này rất nguy hiểm, xe chạy tốc độ cao. Tôi đi qua khu vực này thấy rất là sợ".

Theo tìm hiểu của PV, đường cắt qua QL5 này đã có từ lâu tuy nhiên từ khi xây dựng QL5 thì nút giao này bị ngăn lại. Người dân muốn đi từ bên làng sang UBND xã Cộng Hòa, hoặc từ phía Uỷ ban xã sang phía trường học phải đi vòng khoảng 2km. Vì sự bất tiện này nên người dân đã phá dải phân cách này, mở lối băng qua QL 5.

Theo người dân sống quanh khu vực này, mong muốn lớn nhất của họ là chính quyền địa phương cần sớm có những giải pháp phù hợp như xây cầu vượt, lắp đèn xanh đèn đỏ để người dân đi lại được an toàn hơn.

Anh Hường bày tỏ mong muốn, "Tôi thấy rất là bất tiện, rất mong có cây cầu vượt để cho những người già, trẻ nhỏ không phải sang đường nguy hiểm như thế này nữa".