Clip: Người Sài Gòn lần đầu trải nghiệm ứng dụng chống kẹt xe trên smartphone

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 22/01/2017

Với ứng dụng "TTGT TPHCM", người dân có thể truy cập trên smartphone để xem trực tiếp tình hình kẹt xe từ 300 camera được lắp đặt trên toàn thành phố trong dịp trước và sau Tết Đinh Dậu 2017.

Chiều ngày 19/1, Sở GTVT TP. HCM vừa cho ra mắt trang web giaothong.hochiminhcity.gov.vn và ứng dụng mang tên "TTGT TPHCM" trên điện thoại smartphone để giúp người dân tránh được kẹt xe trong thời gian lâu dài. Theo đó, người dân có thể vào ứng dụng để xem trực tiếp tình hình giao thông từ 300 camera được lắp đặt trên toàn TP.HCM.

Sáng ngày 20/1, chúng tôi tiến hành trải nghiệm ứng dụng chống kẹt xe sau khi ứng dụng ra mắt được gần 1 ngày.

Điểm xuất phát trong hành trình trải nghiệm ứng dụng chống kẹt xe của chúng tôi bắt đầu từ góc ngã tư đường Võ Văn Tần và Bà Huyện Thanh Quan (quận 3, TP. HCM) cùng với một người dân.

Clip: Người Sài Gòn lần đầu trải nghiệm ứng dụng chống kẹt xe trên smartphone - Ảnh 1.

Với trang web và ứng dụng này, người Sài Gòn có thể theo dõi được tình hình giao thông trên địa bàn.

Tại đây, chúng tôi sẽ di chuyển đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Khi người dân mở app "TTGT TP.HCM" trên iPhone 5S để xem tình hình giao thông thì nhận thấy ứng dụng vào khá chậm và có rất nhiều lỗi. Cụ thể nhiều tính năng không hoạt động, camera các tuyến đường chỉ toàn màu đen, tính năng cảnh báo các tuyến đường đang ùn xe cũng không hiển thị.

Clip: Người Sài Gòn lần đầu trải nghiệm ứng dụng chống kẹt xe trên smartphone - Ảnh 2.

Người Sài Gòn đã có thể dùng smartphone để trực tiếp theo dõi tình hình kẹt xe trong thành phố.

Quá sốt ruột, người dân phải tiến hành truy cập vào trang web giaothong.hochiminhcity.gov.vn để xem tiếp tình hình giao thông. Tuy nhiên trang web load khá chậm, có lúc không vào được. Khi truy cập được sau 1 hồi lâu kiên nhẫn chờ đợi, ứng dụng lúc này khá chập chờn, lúc hiện bản đồ, lúc lại xuất hiện màn hình đen khá khó hiểu.

Khi xem camera các tuyến đường, hình ảnh được phát trực tiếp có lúc chỉ đứng im. Sau khi vào tính năng "Cảnh báo kẹt xe", chúng tôi nhận thấy có điểm kẹt xe (hiển thị tam giác vàng có dấu chấm than) tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Huyền Trân Công Chúa đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3).

Di chuyển đến điểm được thông báo, lúc này tuyến đường đang kẹt khá nghiêm trọng, các phương tiện chỉ nhích từng chút một (trùng khớp với thông tin và thời gian trên ứng dụng). 

Clip: Người Sài Gòn lần đầu trải nghiệm ứng dụng chống kẹt xe trên smartphone - Ảnh 3.

Bạn Trần Anh Cường cho biết ứng dụng này sẽ giúp người dân tránh được những chỗ kẹt xe, tuy nhiên việc truy cập vào trang web khá chậm, những biểu tượng cần thiết cũng không hiện lên.

Để thử nghiệm thêm khả năng chống kẹt xe của ứng dụng mới này, chúng tôi quyết định đi đến điểm cần đến mà không cần xem tình hình giao thông qua ứng dụng trên smartphone.

Từ đường Phạm Ngọc Thạch – Đồng Khởi -  Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi rồi vòng vào Pasteur để về lại vị trí ban đầu. Tuy nhiên khi đến giao lộ Lê Lợi – Pasteur thì bị chôn chân giữa hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài chờ nhúc nhích, kẹt cứng.

Tại đây, ứng dụng tình hình giao thông không hề hiển thị thông báo đang kẹt xe hoặc ùn xe tại vị trí này. Dù truy cập vào app hay trang web, chúng tôi cũng không thấy cảnh báo mặc dù tuyến đường đang kẹt xe nghiêm trọng trong thời gian dài.

Clip: Người Sài Gòn lần đầu trải nghiệm ứng dụng chống kẹt xe trên smartphone - Ảnh 4.

Theo bạn Huỳnh Thanh Trâm, để dùng ứng dụng này người đi đường phải dừng xe giữa đường, việc này rất dễ gây nguy hiểm và thậm chí là sẽ gây ùn tắc nghiêm trọng hơn.

Sau khi ứng dụng được đưa vào sử dụng trên smartphone, có thể truy cập qua web và app, hầu hết người dân nhận định ứng dụng rất hay và tiện ích với nhiều điều mới mẻ như khả năng tương tác: like (thích), comment (bình luận) và share (chia sẻ) thông tin với người dùng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, hiện ứng dụng đang còn rất nhiều hạn chế, khiến nhiều người dân cảm thấy khá khó chịu khi sử dụng. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày