Clip: Ngồi chơi điện thoại ngay trước cửa nhà, bé trai bị nam thanh niên nhẹ nhàng cướp mất

Thục Hạnh, Theo Helino 16:04 06/04/2018

Bé trai ngồi trên xe máy trước cửa nhà, tay cầm chiếc điện thoại say sưa nghịch ngợm thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên đi qua cướp mất. Điều đáng nói hành động cướp giật của nam thanh niên kia rất nhanh chóng, thản nhiên khiến bé trai ngơ ngác một hồi mới có thể òa khóc.

Mới đây, đoạn clip ghi lại sự việc một nam thanh niên cướp chiếc điện thoại trên tay 1 bé trai được đăng tải lên Facebook khiến nhiều người xôn xao. Đáng chú ý, hành động cướp giật của nam thanh niên rất mau lẹ và thản nhiên, bất chấp nạn nhân đang ngồi ngay trước cửa nhà.

Được biết vụ việc xảy ra vào khoảng 18h51, ngày 3/4 vừa qua ở Biên Hòa, Đồng Nai. 

Clip: Màn trộm điện thoại "hồn nhiên" nhất năm: Nạn nhân không kịp phản ứng - Nguồn: FB C.A

Theo đoạn clip, bé trai khoảng 3 tuổi đang ngồi trên chiếc xe máy ở trước cửa nhà, tay cầm chiếc điện thoại say sưa nghịch ngợm. Có thể thấy, thời điểm đó trời đã nhá nhem tối tuy nhiên đường phố vẫn không ít người dân qua lại.

Lợi dụng bé trai sử dụng điện thoại mà không có người lớn giám sát, một nam thanh niên (áo sơ mi sáng màu) chạy lại từ phía bên kia đường, đứng ngó nghiêng chừng vài giây rồi nhẹ nhàng rút luôn chiếc điện thoại trên tay nạn nhân. Thực hiện xong hành vi, hắn cầm chiếc điện thoại đi thẳng, không quên cúi xuống tranh thủ xem xét "chiến lợi phẩm" mình vừa cướp được.

Trong khi đó, nạn nhân nhỏ tuổi một lúc sau mới nhận ra sự việc bắt đầu la khóc.

Clip: Ngồi chơi điện thoại ngay trước cửa nhà, bé trai bị nam thanh niên nhẹ nhàng cướp mất - Ảnh 2.

Nam thanh niên nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại trên tay bé trai - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Ai cũng bất bình trước hành vi trộm cắp của nam thanh niên, đồng thời cho rằng chắc hẳn đối tượng là tay trộm chuyên nghiệp nên mới có thể cướp chiếc điện thoại thản nhiên, mau lẹ như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng qua sự việc trên thì những gia đình có trẻ nhỏ nên thận trọng khi cho các bé sử dụng, cầm giữ tài sản giá trị, đặc biệt khi bé không có sự giám sát của người lớn trong gia đình.

Chị T.Y bức xúc: "Thanh niên trai tráng thế kia không lo làm ăn đi mà lại đi cướp của, ăn mặc rõ bảnh mà làm chuyện không ai chấp nhận được. Mong những người xung quanh gô cổ được nó cho lên công an, tù cho sáng mắt ra".

"Nhà có trẻ nhỏ không nên để bé cầm điện thoại ra ngoài sân đứng 1 mình như thế, tạo cơ hội cho kẻ gian, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho bé" - anh B.H nêu quan điểm.