Clip: Học sinh vừa đi đường vừa tranh thủ xúc cơm ăn ngay trên xe máy

K.A, Theo Trí Thức Trẻ 17:57 22/11/2016

Hình ảnh hai em học sinh được phụ huynh chở trên xe máy vừa di chuyển trên đường vừa tranh thủ ăn vội miếng cơm đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngày 21/11, đoạn clip ghi lại hình ảnh hai nam sinh đang tranh thủ bê hộp cơm ăn vội vàng trong khi phụ huynh chở đi trên đường được đăng tải trên trang cá nhân của tài khoản C.C.K. đã thu hút sự chú ý của nhiều người. 

 Clip: Học sinh vừa đi đường vừa tranh thủ xúc cơm ăn ngay trên xe máy. Nguồn: Facebook 

Đoạn chia sẻ trên trang cá nhân như sau: "Video được quay vào tầm 5h chiều khi tụi nhỏ vừa tan học về, không biết có phải vì bận "chạy show học thêm" tiếp hay không mà ba mẹ lại để 2 đứa nhỏ ăn cơm hộp trong khi đường kẹt xe và bụi bặm như vậy... trông tội quá!"

Clip: Học sinh vừa đi đường vừa tranh thủ xúc cơm ăn ngay trên xe máy - Ảnh 2.

Đoạn chia sẻ của tài khoản C.C.K. trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Theo như chia sẻ, đoạn clip trên được tài khoản C.C.K. vô tình bắt gặp và ghi lại vào khoảng 5h chiều, tại đoạn qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1, TP HCM). 

Trao đổi với chúng tôi, anh C.C.K cho biết: "Trên đường đi làm về tôi vô tình bắt gặp những hình ảnh trên nên đã ghi lại. Đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy, trông thấy các em tranh thủ từng phút để ăn vội miếng cơm tôi thấy rất thương. Ăn như vậy vừa ảnh hưởng đến sức khỏe các em lại vừa mất vệ sinh".

"Tôi nghĩ sẽ không ba mẹ nào muốn con mình ăn uống như thế này. Tuy nhiên dù có vội đến mấy thì các bậc phụ hhuynh cũng nên cố gắng cân bằng những sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, ngủ nghỉ và chương trình học của các cháu. Trẻ em tuổi ăn tuổi lớn cần phát triển đồng đều về mặt sức khỏe và tri thức", tài khoản C.C.K. cho biết thêm. 

Clip: Học sinh vừa đi đường vừa tranh thủ xúc cơm ăn ngay trên xe máy - Ảnh 3.

Hình ảnh hai em học sinh tranh thủ ăn vội miếng cơm trên đường. Ảnh: Facebook C.K.C.

Sau khi chia sẻ, nhiều người bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của các em khi phải ăn những bữa cơm tranh thủ, chớp nhoáng ngay trên xe máy như vậy. 

"Nhìn các em vừa đi đường vừa xúc vội thìa cơm ăn để khỏi bị đói mà thương quá. Không rõ là các em đang trên đường về nhà, bố mẹ sợ đói mang cơm cho hay là tranh thủ ăn để cho ca học tiếp sau nữa. Giữa đường phố bụi bặm, mà ăn uống như vậy thật không thể đảm bảo sức khỏe", tài khoản A.B chia sẻ. 

"Mỗi em một hộp cơm, vừa tranh thủ nhìn phố xá vừa nhai cơm trên đường thấy thương quá. Phụ huynh cũng nên cân đối thời khóa biểu của các con để đảm bảo thời gian lên lớp với thời gian ăn uống vui chơi. Như vậy vừa giúp thư giãn vừa đảm bảo sức khỏe, việc học tập sẽ hiệu quả hơn", bạn M.N. bình luận. 

"Mình cũng có con gái học lớp 5, trước đó sợ con không theo kịp chương trình mà học đuối hơn các bạn nên cũng định hướng cho con học thêm đủ các môn. Nhưng sau một thời gian thấy con ăn uống thất thường, lúc nào cũng mệt mỏi, chả có thời gian vui đùa mà thấy thương con. Đợt này mình đã cho bé nghỉ, chỉ học trên lớp với về nhà làm bài tập thêm. Cân đối thời gian biểu để đảm bảo các con có thể phát triển toàn diện vẫn hơn là gửi con vào các lớp học thêm ấy", một phụ huynh bày tỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày