Clip: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 55 - 58 độ C vào năm 2100 do ảnh hưởng hiệu ứng đô thị

KA, Theo Helino 13:01 04/07/2018

Thủ đô Hà Nội những ngày này đều được dự báo là nắng nóng 39 - 40 độ C, nhưng nhiệt độ này chỉ được đo từ những lều khí tượng còn thực tế nhiệt độ bên ngoài đường phố thường cao hơn so với dự báo. Hà Nội không khác gì một cái lò nung.

Gần 1 tuần nay, miền Bắc và miền Trung vẫn trong đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài và gay gắt nhất năm nay. Dự báo, nắng nóng còn tiếp tục kéo dài 2, 3 ngày nữa đến ngày 6/7. 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía Tây hoạt động mạnh nhất kể từ đầu mùa, với hiệu ứng gió phương Tây Nam gây ra với nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 35 - 39 độ C, riêng vùng đồng bằng Bắc bộ gồm thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ có nơi trên 40 độ C. 

Nguồn clip: Chương trình thời sự 9h ngày 4/7 trên VTV1

Về dự báo dài hạn, cuối tháng 8 đầu tháng 9 nắng nóng vẫn còn xuất hiện thế nhưng cường độ không gay gắt và cũng không còn kéo dài nữa.

Thủ đô Hà Nội những ngày này đều được dự báo là nắng nóng 39 - 40 độ C, nhưng nhiệt độ này chỉ được đo từ những lều khí tượng còn thực tế nhiệt độ bên ngoài đường phố cao hơn so với dự báo. Nắng nóng càng thêm gay gắt do hiệu ứng đô thị. 

Dự Báo Thời Tiết Hà Nội nắng nóng đến cuối tháng 8 đầu tháng 9

Nắng nóng càng thêm gay gắt do hiệu ứng đô thị

Phóng viên VTV đã có buổi ghi nhận bên ngoài đường phố Hà Nội vào chiều 3/7. Người dân đã dùng đủ mọi biện pháp để che chắn nhưng cũng không lại với cái nóng hầm hập của phố phường. Phương tiện giao thông đông đúc, các cục nóng điều hòa thi nhau tỏa nhiệt, nhà mọc lên chi chít, san sát nhau, mái nhà, tường bê tông, mặt kính phả lại nhiệt lượng ra không khí. Thủ đô Hà Nội không khác gì một cái lò nung. 

Clip: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 55 - 58 độ C vào năm 2100 do ảnh hưởng hiệu ứng đô thị - Ảnh 3.

Nhiệt độ không khí trong bóng râm tại một con phố đông đúc là 44 độ C

Theo ghi nhận của các phóng viên, nhiệt độ không khí đo được trong bóng râm tại một con phố đông đúc ở Hà Nội là 44 độ C cao hơn gần 4 độ so với trong lều khí tượng. 

Phóng viên đã tiến hành so sánh nhiệt độ bên trong nội thành và ngoại ô thành phố. Điểm đến là một khu đô thị cách trung tâm Hà Nội 18km, cũng có đường nhựa, nhà cao tầng nhưng mật độ xây dựng thấp, hơn 65% dành cho cây xanh và hồ nước.

Clip: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 55 - 58 độ C vào năm 2100 do ảnh hưởng hiệu ứng đô thị - Ảnh 4.

Nhiệt độ tại KĐT cách trung tâm Hà Nội 18km với 65 % diện tích là hồ nước và cây xanh chỉ khoảng 39 độ C

Theo ghi nhận của PV, mặc dù nền nhiệt tại khu đô thị này được dự báo cũng tương tự Hà Nội nhưng có vẻ cảm thấy dễ chịu và đỡ ngột ngạt hơn. Và thực tế, nhiệt độ đo được trong bóng râm ở đây chỉ 39 độ C, thấp hơn nhiệt độ đo được trong lều khí tượng. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trịnh Thị Lan Phương (Sinh sống ở KĐT tại Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, "Dù làm trong Hà Nội cách 30 phút đi xe, nhưng khi về nhà vừa bước xuống xe tôi đã thấy không khí trong lành và đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều". 

Clip: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 55 - 58 độ C vào năm 2100 do ảnh hưởng hiệu ứng đô thị - Ảnh 5.

Theo nghiên cứu, nhiệt độ tại Hà Nội vào năm 2100 có thể lên tới 55 - 58 độ C

Theo nghiên cứu của Đại học Hamburg (Đức), với tốc độ phát triển này vào năm 2100, mức nhiệt Hà Nội có thể lên tới 55 - 58 độ C do cộng hưởng thêm của hiệu ứng đô thị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày