Clip gây xôn xao: Cô gái H'mong gào khóc, vùng vẫy thoát khỏi nhóm thanh niên khi bị bắt về làm vợ ngày đầu năm mới

K.A, Theo Helino 14:39 18/02/2018

Bị nhóm thanh niên vây bắt, cô gái trẻ giãy giụa, vùng vẫy để thoát thân nhưng không được, ngay sau đó cô gái trẻ liền bị ba thanh niên khiêng về nhà trước sự chứng kiến của rất đông người dân.

Trong ngày mồng 2 Tết, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ bị nhóm thanh niên H'mong vây quanh, được cho là đang có ý định bắt về làm vợ. Theo như chia sẻ, sự việc trên được cho là xảy ra ở ở khu vực Sa Pa (Lào Cai).

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi bị bắt đi cô gái trẻ đã gào khóc thảm thiết, giãy giụa sau đó ngồi bệt giữa đường. Tuy nhiên, lúc này nhóm thanh niên vẫn cố gắng cầm tay cô gái trẻ lôi đứng dậy trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.

Ngay sau đó, ba thanh niên trẻ đã ngay lập tức khiêng cô gái mặc cho người này cố gắng vùng vẫy, gào khóc thoát ra. Một số người phía sau cố gắng lao lên ngăn cản nhưng đã bị gạt ra ngoài.

Clip gây xôn xao: Cô gái Hmong gào khóc, vùng vẫy thoát khỏi nhóm thanh niên khi bị bắt về làm vợ ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Sau khi clip được đăng tải trên facebook, có ý kiến cho rằng đây là phong tục bắt vợ của đồng bào vùng cao. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, cho rằng cần phải chấm dứt hành động này bởi việc bắt, ép cô gái lấy chồng là vi phạm pháp luật.

"Bây giờ xã hội phát triển hơn rồi, dù biết đây là phong tục của từng vùng miền nhưng cũng không nên hà khắc quá như vậy, yêu nhau lấy nhau cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện chứ. Dù là phong tục nhưng cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật", tài khoản S.K chia sẻ.

"Nhìn mà thấy thương cô gái trẻ. Bao nhiêu người xung quanh mà không ngăn cản được sao? Bắt vợ gì mà bạo lực ghê quá, nhìn chị kia hét mà thương quá, dẫu sao cũng nên tôn trọng quyền tự do hôn nhân", một bạn khác bày tỏ.

Tục bắt vợ hay còn được gọi là tục cướp vợ, kéo vợ là phong tục cưới hỏi truyền thống của một số dân tộc như H'mông, Thái... Theo đó, khi người con trai ưng một cô gái nào đó họ sẽ tìm cách bắt đem về làm vợ. Tục bắt vợ của người H’mông xuất phát từ việc nhiều đôi trai gái yêu nhau nhưng gặp phải sự phản đối của gia đình nhà người yêu. Khi đó, tục bắt vợ sinh ra như một giải pháp hữu hiệu để những cặp đôi yêu nhau có hội kết duyên cùng nhau.

Tục bắt vợ thường xảy ra khi đôi trai gái có tình ý với nhau từ trước. Đến ngày hẹn từ trước, người con trai sẽ xuất hiện và được sự giúp sức của cả bạn bè mình để bắt cô gái về nhà mình. Mặc dù cô gái đã biết kế hoạch từ trước nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ bất ngờ và kêu khóc to để người nhà tới cứu. Khi người nhà của cô gái tới cứu, các chàng trai sẽ cùng xông ra đỡ đòn và tuyệt đối không được đánh trả lại, cũng không được gây bất cứ thương tích nào cho cô gái, không có lực giằng co.

Khi tục kéo vợ của người H’mông gần kết thúc và gần về tới nhà trai, sẽ cử một người về trước và báo tin cho gia đình nhà trai để bắt một đôi gà (một gà trống chưa gáy và một gà mái tơ) đặt sẵn ở cửa chính chờ đoàn người kéo vợ về làm phép trước khi người con gái chính thức bước vào nhà trai.

Sau khi cô gái đã được cướp về gia đình nhà trai sẽ sắp xếp chỗ ngủ để cô gái ở lại trong 3 đêm. Đây cũng thời gian mà cô gái có quyết định chính thức có nên chung sống ở đây hay không và nếu không hôn ước này sẽ bị hủy.

Theo tục bắt vợ, khi người con gái bị bắt càng kêu khóc thảm thiết thì hôn nhân sau này càng hạnh phúc. Đồng thời nó còn thể hiện lòng dũng cảm mưu trí của chàng trai.

Trong trường hợp chàng trai bắt vợ xuất phát từ tình yêu đơn phương, khi đó người con gái sẽ tìm cách trốn thoát. Và theo tục cướp vợ, gia đình nhà trai buộc phải đền danh dự cho cô gái và nhà gái bằng cách đem lễ vật sang nhà gái. Ngoài ra, còn phải khao cả dân làng bằng việc ăn uống liên tiếp trong 7 ngày trời để phạt vạ.

Mọi năm trên mạng xã hội đều xuất hiện nhiều clip về tục bắt vợ khiến nhiều người xôn xao. Có người cho rằng đây là hủ tục cổ súy tình trạng tảo hôn, trọng nam khinh nữ. Tuy nhiên cũng nhiều người lại nêu ý kiến rằng đây là 1 nét văn hóa truyền thống khá thú vị, những đôi nam nữ trong tục bắt vợ thường có tình ý với nhau từ trước, tục bắt vợ chỉ là nghi thức để họ được nên duyên vợ chồng.