Clip chiếc ô tô 7 chỗ băng băng đi trên đường, chặn đầu xe cứu hỏa bất chấp tiếng còi xin ưu tiên gây bức xúc

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:20 10/07/2018

Chiếc xe cứu hoả liên tục hú còi xin nhường đường nhưng một xe ô tô 7 chỗ vẫn ung dung di chuyển phía trước bất chấp hiệu lệnh… Đoạn clip ghi lại sự việc được phát tán trên Facebook khiến nhiều người bất bình.

Ngày 10/7, đoạn clip dài gần 1 phút ghi nhận lại sự việc chiếc ô tô 7 chỗ ung dung chạy chặn đầu xe cứu hoả, bất chấp phương tiện ưu tiên này liên tục hú còi xin nhường đường được phát tán lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, bất bình.

Clip chiếc ô tô 7 chỗ băng băng đi trên đường, chặn đầu xe cứu hỏa bất chấp tiếng còi xin ưu tiên gây bức xúc - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip được phát tán trên mạng xã hội.

Theo đó, chiếc xe cứu hỏa lưu thông trên đường phố dù đã bật đèn, phát tín hiệu còi để xin nhường đường nhưng 1 xe ô tô 7 chỗ chạy phía trước vẫn làm ngơ. Sau hàng trăm mét, mặc cho các phương tiện khác đã nhường đường cho xe cứu hỏa nhưng tài xế ô tô 7 chỗ vẫn băng băng di chuyển, buộc xe cứu hỏa phải đánh lái sang trái, lấn sang làn đường đối diện để vượt trước. Khi xe cứu hỏa vượt qua, nhiều người trên xe cứu hỏa lớn tiếng nói sang tài xế ô tô 7 chỗ "có bị điếc không". 

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Đa số các ý kiến đều tỏ ra bức xúc, giận dữ trước ý thức tham gia giao thông của tài xế xe 7 chỗ. 

Trưa cùng ngày, đại diện Phòng PCCC quận 12 xác nhận clip trên là do một chiến sĩ của phòng ghi lại khi trên đường đến nơi chữa cháy, vì quá bức xúc nên chiến sĩ này đã đăng tải video lên mạng xã hội. 

Clip chiếc ô tô 7 chỗ băng băng đi trên đường, chặn đầu xe cứu hỏa bất chấp tiếng còi xin ưu tiên gây bức xúc - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc ô tô chạy chặn đầu xe cứu hỏa khiến nhiều người bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, sáng 9/7, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 nhận tin báo có cháy tại một biệt thự ở huyện Hóc Môn. Ngay lập tức, đơn vị đã điều động 6 xe cùng hàng chục cán bộ cùng phương tiện có mặt ở hiện trường để dập lửa. 

Khi đến đường Nguyễn Ảnh Thủ, xe cứu hoả của lực lượng gặp chiếc ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM chạy phía trước. Lúc này, tài xế lái xe cứu hỏa liên tục hú còi ưu tiên nhưng xe này vẫn không chịu nhường, chạy ngang nhiên phía trước. Sau khoảng 4km bám đuôi ôtô, xe cứu hỏa mới lách qua được và chạy đến Hóc Môn dập lửa. 

"Chúng tôi may mắn chạy kịp đến hiện trường nên đám cháy được khống chế nhanh và thiệt hại ít", lãnh đạo PCCC quận 12 cho biết thêm. 

Theo vị lãnh đạo này, người dân tham gia giao thông khi nghe tiếng xe cứu hỏa thường nhường đường. Tuy nhiên, một bộ phận đông người dân thiếu ý thức vẫn cố tình chen lấn, lạng lách trước đầu xe cứu hỏa. Việc này tiềm ẩn tai nạn giao thông và làm tốn nhiều thời gian cho lực lượng chữa cháy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày