Clip: Camera ghi hình nghi phạm đẩy thùng xốp chứa thi thể nữ sinh ở hành lang chung cư Hà Đô

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:21 14/01/2017

Sau khi sát hại nữ sinh lớp 9 bằng gậy sắt, Bình vẫn bình tĩnh mang thi thể bỏ vào thùng xốp rồi dán băng keo kín, sau đó vận chuyển ra ngoài.

Ngày 14/1, tại chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TP. HCM) các bảo vệ ở đây vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi) sát hại nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (lớp 9, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp) rồi giấu thi thể vào thùng xốp.

Các bảo vệ cho biết, toàn bộ vụ việc vận chuyển thùng xốp chứa thi thể nữ sinh của nghi phạm Bình được camera chung cư Hà Đô ghi lại. Theo đó, trung tâm an ninh của chung cư có thông báo thấy một thanh niên lạ đang vận chuyển thùng xốp khả nghi tại hành lang lầu 5.

Sau đó, hai bảo vệ được cử lên để tìm hiểu xem thanh niên vận chuyển vật gì ra ngoài. Lên đến tầng 5, bảo vệ thấy nam thanh niên có dáng mập, đeo kính cận, đang chuyển chiếc thùng xốp lớn có băng keo dán kín đến thang máy.

Khi bị bảo vệ hỏi giấy tờ vận chuyển hàng thì nghi phạm lúng túng, không có để đưa ra. Linh cảm có điều gì bất thường của nam thanh niên này, có thể vận chuyển đồ trộm cắp của cư dân, nên bảo vệ lập tức báo ban quản lý.

Lúc này, nam thanh niên đi loanh quanh rồi nói gọi điện cho người thân. Tuy nhiên sau đó, lại bỏ đi, để lại hai thùng xốp. Sau đó bảo vệ mở thùng xốp ra, phát hiện thi thể cô gái rồi báo với cơ quan chức năng đến xử lý vụ việc.