CLB TP.HCM khó khăn tuyển ngoại binh, đi thật xa để tránh dịch Covid-19

Thủ Khúc, Theo Trí Thức Trẻ 06:02 19/02/2020

CLB TP.HCM vẫn chưa thể ổn định lực lượng vì những ca chấn thương của ngoại binh. Hơn nữa, tình hình dịch Covid-19 khiến đội đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống.

Vào trưa 18/2, CLB TP.HCM loan tin sắp có thêm một tân binh gia nhập đội bóng. Tuy vậy, tin tức nhanh chóng được fanpage của đội gỡ xuống, với lý do được giải thích: Vì CLB TP.HCM (cùng Than Quảng Ninh) là đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup 2020, nên việc thay đổi cầu thủ dù chỉ để thi đấu quốc nội, phải chờ VFF có chấp thuận hay không. Dù cho V.League vừa dời hạn đăng ký cầu thủ đến 22/2 (nội binh) và 18/3 (ngoại binh).

Còn theo đúng với điều lệ của AFC Cup 2020, phải đến sau vòng bảng, các đội mới được phép thay đổi danh sách cầu thủ đã chốt trước khi tham dự giải.

CLB TP.HCM khó khăn tuyển ngoại binh, đi thật xa để tránh dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều khả năng CLB TP.HCM sẽ đăng ký một ngoại binh khác để thay tiền đạo Prodell (ảnh) để thi đấu giải quốc nội. Ảnh: CLB TP.HCM

Theo nguồn tin riêng, CLB TP.HCM có thể sẽ đăng ký một ngoại binh, để thay thế một trong hai tiền đạo Viktor Prodell hoặc Jadue Matias - vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Hai suất ngoại binh chắc chắn, là trung vệ Pape Diakite và tiền đạo Amido Blade - cũng đã thi đấu tại đấu trường AFC Cup 2020.

Xung quanh CLB TP.HCM lúc này cũng là nhiều tin đồn liên quan đến tiền vệ công Lee Nguyễn (Inter Miami CF, MLS). Nhưng khả năng thành công của thương vụ là không cao. Mới đây, đích thân Lee Nguyễn cũng ẩn ý không vội trở lại V.League 2020, với hành động "bắn tim" gửi đến hội CĐV trung thành của Inter Miami CF.

CLB TP.HCM khó khăn tuyển ngoại binh, đi thật xa để tránh dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Lee Nguyễn đăng tải trạng thái đầy ẩn ý giữa tin đồn trở lại V.League.

CLB TP.HCM khó khăn trong việc ổn định lực lượng, hơn nữa, đại dịch Covid-19 vẫn đang gây lo lắng cho cộng đồng với nhiều lời khuyên tránh tụ tập và tiếp xúc nơi đông người, trong khi đội cũng đang có hai cầu thủ hút fan nhất nhì bóng đá Việt Nam là tiền đạo Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Chính vì thế, CLB TP.HCM suốt hơn một tháng qua, đã chọn cách rời xa những địa điểm tập luyện quen thuộc tại TP.HCM, để di chuyển đến thành phố Vũng Tàu, "đóng cửa" tập luyện tại sân của CLB Bà Rịa Vũng Tàu.

Công Phượng đeo khẩu trang khoét miệng hài hước

Lo lắng vì dịch Covid-19, ban lãnh đạo CLB TP.HCM cũng đã gửi đề xuất xin tạm hoãn trận đấu với Hougang United (Singapore) vào ngày 25/2. Vì ngoài đại dịch đã nêu, cách đây 1 ngày, chính quyền Singapore đã cảnh báo sự xuất hiện của loại virus sốt xuất huyết ít gặp nhưng nguy hiểm: DenV-3, với khoảng 400 ca nhiễm sốt xuất huyết đã được ghi nhận trong tuần trước.

Hiện đề xuất của CLB TP.HCM chưa nhận được hồi đáp từ AFC. Nếu không được chấp thuận dời lịch đấu, dự kiến vào tối 19/2, CLB TP.HCM sẽ từ Vũng Tàu trở về và chuẩn bị di chuyển đến Singapore.