CLB TP.HCM gọi Lê Công Vinh là Quyền chủ tịch đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 20:35 03/05/2018

Chiều 3/5, CLB TP.HCM đã ra thông cáo chính thức về quyết định từ chức của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh sau hơn 1 năm gắn bó với đội bóng Sài Thành.

Bất đồng trong chính sách phát triển đội bóng, Lê Công Vinh đã quyết định thôi giữ chức Quyền chủ tịch CLB TP.HCM. Quyết định được chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam đưa ra sau cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo đội bóng Sài thành chiều 2/5.

Cách đây hơn 2 giờ đồng hồ, CLB TP.HCM cũng đã ra thông cáo báo chí, đăng tải trên trang fanpage chính thức của đội. Trong thông cáo này, CLB TP.HCM đã dành rất nhiều lời khen ngợi tới Công Vinh.

CLB TP.HCM gọi Lê Công Vinh là Quyền chủ tịch đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Công Vinh đã từ chức Quyền chủ tịch CLB TP.HCM sau hơn 1 năm gắn bó.

"Được mời về giữ chức Quyền chủ tịch của CLB bóng đá TP.HCM từ năm 2017, Lê Công Vinh đã trở thành vị Chủ tịch đặc biệt nhất của làng bóng đá Việt Nam khi là Chủ tịch duy nhất có xuất thân là một cầu thủ chuyên nghiệp".

"Ban lãnh đạo, ban huấn luyện trong đó có Lê Công Vinh và toàn thể cầu thủ của CLB đều đã và đang nhìn về một hướng với tinh thần chiến đấu hết mình để xây dựng và phát triển đội bóng trở thành niềm tự hào cho người dân thành phố Hồ Chí Minh".

"Chính vì vậy, quyết định xin nghỉ tại CLB của Lê Công Vinh với lý do cá nhân khiến tất cả mọi người đều hụt hẫng và bất ngờ. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá TP.HCM đã rất lấy làm tiếc với quyết định đột ngột này của cựu danh thủ, nhưng cũng đành phải chấp thuận trên tinh thần tôn trọng, thấu hiểu và hợp tác. CLB xin được bày tỏ lòng biết ơn những gì vị Quyền chủ tịch đáng kính đã đóng góp cho CLB trong hơn 1 năm qua", trích thông cáo của CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM gọi Lê Công Vinh là Quyền chủ tịch đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Toàn văn thông cáo báo chí của CLB TP.HCM sau quyết định chia tay của Lê Công Vinh.

Được biết, HLV Miura và các cầu thủ CLB TP.HCM tỏ ra khá bất ngờ với quyết định từ chức của Công Vinh. Các cầu thủ đều mong muốn Công Vinh tiếp tục gắn bó với đội bóng, nhưng cựu tiền đạo người Nghệ An giữ nguyên quyết định của mình.

Lê Công Vinh nói lời chia tay vào thời điểm CLB TP.HCM đang có những dấu hiệu khởi sắc ở V.League 2018. Đội bóng Sài thành cũng có sự đầu tư khá mạnh về nhân sự với những bản hợp đồng chất lượng như Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức... và được dẫn dắt bởi HLV Miura, từng nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam.

CLB TP.HCM gọi Lê Công Vinh là Quyền chủ tịch đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

CLB TP.HCM vẫn đang rất tập trung cho trận tiếp Hà Nội FC vào cuối tuần này, bất chấp quyết định chia tay của Lê Công Vinh.

Công Vinh bắt đầu làm việc tại CLB TP.HCM từ đầu mùa giải 2017 và tạo ra được rất nhiều thay đổi tích cực, như trực tiếp đứng quầy bán vé cho người hâm mộ, sửa sang phòng thay đồ, nhà vệ sinh sân Thống Nhất, sắm xe bus mới, ký hợp đồng tài trợ với một hãng áo đấu danh tiếng của Nhật Bản...

Cũng trong thông cáo của CLB TP.HCM, HLV Miura sẽ là người quyết định mọi thứ về chuyên môn, cũng như đại diện trả lời báo chí về chuyên môn. Trước mắt, ban lãnh đạo CLB TP.HCM chưa có phương án khác thay thế Lê Công Vinh.

Ở vòng 7 V.League 2018 diễn ra chiều tối ngày 6/5 tới, CLB TP.HCM sẽ tiếp CLB Hà Nội trên sân Thống Nhất. Người hâm mộ bóng đá Sài thành hy vọng quyết định ra đi của Công Vinh sẽ không ảnh hưởng nhiều tới sự chuẩn bị của thầy trò HLV Miura.