CLB Hà Nội có thể lên ngôi vô địch V.League 2019 ngay trong ngày mai (19/09): Thầy Park cũng có lý do để mừng thầm

GN, Theo Trí Thức Trẻ 12:36 18/09/2019

Nếu đánh bại Sông Lam Nghệ An trong trận đấu sớm vòng 24 diễn ra vào ngày mai (19/09), Hà Nội FC có thể lên ngôi vô địch V.League sớm 2 vòng đấu. Điều này chắc chắn sẽ giúp HLV Chu Đình Nghiêm dễ thở hơn trong việc lựa chọn nhân sự.

Hà Nội FC đang có phong độ rất cao, họ đã trải qua chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đánh bại đội bóng thủ đô vào lúc này là nhiệm vụ vô cùng khó khăn dù trong tay HLV Chu Đình Nghiêm không có được lực lượng mạnh nhất vì những lý do khác nhau. 

Hiện tại, Hà Nội FC đã hơn đội bóng xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2019 là TP.HCM 7 điểm, trong khi giải chỉ còn 3 vòng nữa là khép lại. Nếu có thể đánh bại Sông Lam Nghệ An trong trận đấu diễn ra vào ngày mai (19/09), đại diện thủ đô sẽ chính thức trở thành nhà vô địch, mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu giữa TP. HCM và Sài Gòn FC. 

Tất nhiên, việc đánh bại SLNA lúc này cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đội bóng xứ Nghệ mới đây đã dễ dàng hủy diệt Bình Dương với tỷ số 5-1 ở vòng 23. Trong trường hợp chỉ có được 1 điểm trên sân Vinh, cơ hội vô địch V.League của Hà Nội FC vẫn là rất lớn. Họ chỉ cần giành thêm 1 điểm trong 2 vòng đấu cuối là sẽ đăng quang.  

CLB Hà Nội có thể lên ngôi vô địch V.League 2019 ngay trong ngày mai (19/09): Thầy Park cũng có lý do để mừng thầm - Ảnh 1.

Hà Nội FC đứng trước cơ hội vô địch sớm.

Trong khi đó, với TP.HCM, cơ hội của họ để lật đổ Hà Nội FC là rất ít. Đoàn quân của HLV Chung Hae-seong cần giành tối đa 9 điểm ở 3 trận cuối cùng, đồng thời mong Hà Nội chỉ có được 1 điểm trong phần còn lại của mùa giải, điều gần như không thể xảy ra. 

Nếu có thể vô địch sớm, Hà Nội FC sẽ có thể tập trung lực lượng cho AFC Cup và Cúp Quốc gia. Những trụ cột đã thi đấu gần như cả mùa giải như Hùng Dũng, Duy Mạnh hay Quang Hải sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đồng thời các cầu thủ trẻ cũng sẽ có cơ hội ra sân. Đây có lẽ cũng là điều mà HLV Park Hang-seo mong đợi khi những trụ cột của ĐTQG có thêm thời gian để tích lũy thể lực, giảm thiểu khả năng chấn thương và sẵn sàng cho những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. 

Trận đấu giữa SLNA và Hà Nội diễn ra vào lúc 17h ngày 19/09. Trong khi đó, TP.HCM chạm trán Sài Gòn FC vào lúc 19h ngày 20/09. 

Hùng Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải hay Đức Huy đều là những cầu thủ quan trọng của ĐTQG. Họ sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn nếu Hà Nội FC vô địch V.League sớm 2 vòng đấu.