Zoom vào một tuần phim đầy sôi động ở Nhật Bản

Mèo 3 Chân, Theo 12:03 09/12/2010

Cùng chiêm ngưỡng những bộ phim Nhật Bản hút khách trong tuần qua nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

"Space Battleship Yamato" thắng lớn 1 tỷ yên sau 5 ngày công chiếu.

Như SushiF đã từng giới thiệu trong một bài viết gần đây, Space Battleship Yamato phải khẳng định rằng là một tựa phim lớn trong tháng 12 của công chúng Nhật Bản. Tuần qua bộ phim đã được nhà phát hành danh tiếng Toho cho ra mắt khán giả tại 440 rạp chiếu trên toàn Nhật Bản. Chỉ trong 5 ngày công chiếu từ 1/12 (thứ Tư) cho đến 5/12 (Chủ Nhật) bộ phim phim đã "cá kiếm" được 943,995,550 yên cho 791,012 lượt người xem.







Không chỉ công bố thành công về doanh thu phòng vé, Toho còn thực hiện thêm cả những khảo sát thú vị qua máy tính và điện thoại di động. Theo đó, xấp xỉ 52% khán giả đến rạp xem phim lại là nam giới và chỉ có 48% là nữ giới thôi. 44.4% người xem phim ở độ tuổi trên 40, 19% trên 30 tuổi, 15.1% trên 50 tuổi, và chỉ có 12.9% khán giả ở tuổi 20. 54.5% khán giả đến rạp là những công nhân đi làm trong khi chỉ có 16.3% là những bà nội chợ.






Kimura Takuya

Cuộc khảo sát cũng "không quên" khai thác lý do lôi kéo công chúng đến rạp. 31.9% câu trả lời quả nhiên không ngoài dự đoán: khán giả rất tò mò muốn coi phiên bản người thật của Yamato. 21.8%  khẳng định mình là fan cuồng của series anime Yamato và đương nhiên không thể bỏ qua bất cứ gì ăn theo nó. 15.8% nữa thuộc về những fangirl của chàng ca sĩ điển trai trong SMAP: Kimura Takuya. 5.3% khán giả hứng thú với kĩ xảo hoành tráng của bộ phim này.

Phim hợp tác Nhật - Hàn "Akunin" bội thu giải thưởng

Trở lại với khán giả điện ảnh Nhật Bản 4 năm sau Hula Girls, đạo diễn Hàn Quốc Lee Sang-il lại một lần nữa gặt hái được thành công vang dội với tác phẩm mang tên Akunin.









Kiệt tác của đạo diễn Lee đã nhận được tận 9 đề cử trong 6 hạng mục của Hochi Films Awards – một giải thưởng nghệ thuật điện ảnh danh giá tại xứ sở anh đào. Akunin đã chiến thắng ba hạng mục trong số đó bao gồm cả phần thưởng lớn nhất: Phim xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Fukatsu Eri) và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Emoto Akira). Lễ trao thưởng Hochi Film sẽ diễn ra vào ngày 21.12 tới đây cùng với sự góp mặt của một số tên tuổi khác như Toyokata Etsushi (Nam chính xuất sắc cho Kondo wa Aisaika và Hisshiken Torisashi), Tomosaka Rie (Nữ phụ xuất sắc cho Chonmage Purin), Nakashima Tetsuya (Đạo diễn xuất sắc cho Kokuhaku), Sakuraba NanamiMiura Takahiro cho vai diễn triển vọng.








Chỉ một vài ngày sau kết quả Hochi Film Awards được công bố, đoàn làm phim Akunin lại một lần nữa được ăn mừng khi giải thưởng bình chọn báo chí Nikkan Sports Film Awards lần thứ 23 lại xướng tên tác phẩm một lần nữa. Đó cũng lại là một series ba giải thưởng liên tiếp bao gồm tác phẩm xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Tsumabuki Satoshi) và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 13 Assassins của đạo diễn Miike Takashi cũng gặt hái được hai thành công ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất và Nam phụ xuất sắc (Inagaki Goro). Các giải thưởng còn lại dành cho Aoi Yu (Nữ phụ xuất sắc trong Otoko)Naka Riisa (Diễn viên triển vọng trong Zebraman 2, Toki wo Kakeru Shoujo). Lễ trao thưởng Nikkan Sports Film Awards sẽ được tổ chức vào 28.12 tại Tokyo.

"Bất công" vẫn sẽ còn tiếp diễn với Unfair

Nữ diễn viên 27 tuổi Shinohara Ryoko sẽ trở lại với khán giả màn ảnh rộng bằng một phiên bản phim hậu truyện của tác phẩm Unfair the movie năm 2007. Một lần nữa nữ diễn viên tài danh này lại đảm nhận vai nữ thám tử xuất sắc Yukihira Natsumi. Đây là lần đầu tiên một phim mà Shinohara đảm nhận được thực hiện phần tiếp theo.









Unfair bắt đầu là một series phim truyền hình ra mắt khán giả vào năm 2006 với tỉ suất khán giả theo dõi trung bình là 15.4%, cao nhất là 16.5%. Đây là một kết quả xếp hạng rating đáng nể tại xứ sở anh đào. Một năm sau đó, tập phim đặc biệt của Unfair phát sóng đã thu hút 18.3% khán giả theo dõi. Cũng trong năm 2007 này, phiên bản màn ảnh rộng của bộ phim được trình chiếu đã đem về doanh thu 2.72 tỷ yên Nhật và xếp hạng 9 trên bảng tổng sắp doanh thu phòng vé của toàn năm đó.










Unfair như cái tên của mình là một bộ phim cân não khán giả với chủ đề trung tâm là sự bội phản nhắm thẳng tới vai chính Yukihira Natsumi. Cho đến tận bây giờ, danh tính của kẻ tội nhân thực sự vẫn còn ẩn trong miền bóng tối. Tuy nhiên, các nhà làm phim đã hứa hẹn Unfair 2 sẽ lôi tên tội ác ra ngoài ánh sáng.


Những diễn viên kì cựu đã từng góp mặt trong Unfair các phiên bản trước sẽ tiếp tục góp mặt: Abe Sadao (40), Kato Masaya (47), Terajima Susumu (47) và Kagawa Teruyuki (47). Tuy nhiên vẫn sẽ có thêm ba nhân vật mới bất ngờ nữa xuất hiện trong phần hai này. Các nhà làm phim vẫn chưa công bố danh tính họ là ai. Phim dự kiến sẽ khởi quay bắt đầu từ tháng hai sang năm và công chiếu vào cuối năm 2011.