Xứ Hàn "choáng" với cátxê quá cao của Big Bang và Yunho

Cà Phê (Tổng hợp), Theo 00:01 07/10/2010

Chỉ xuất hiện có 30 phút trong phim nhưng các thành viên của Big Bang và Yunho (DBSK) đã được nhận một khoản thù lao rất lớn từ bộ phim "Haru". Điều này đã gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Ngày hôm nay, toàn thể xứ kim chi xôn xao vì số tiền cátxê khổng lồ mà nhóm nhạc thần tượng Big Bang và ca sĩ Yunho (DBSK) nhận được khi tham gia bộ phim quảng bá cho ngành du lịch Hàn Quốc Haru.


Nhóm nhạc Big Bang và Yunho (DBSK) trong Haru

Được biết, 30 phút xuất hiện ngắn ngủi trên màn ảnh đã giúp Big Bang và Yunho “bỏ túi” khoản tiền khổng lồ lên đến 100 triệu won. Đây là con số mà bất cứ diễn viên Hàn Quốc nào cũng mơ ước.


Yunho


Big Bang

Ngay sau khi khoản tiền cát xê trả cho Big Bang và Yunho được công bố, cư dân mạng Hàn Quốc ngay lập tức “sôi sục” bàn tán. Đại đa số cho rằng dù Big Bang và Yunho rất nhiệt tình và có trách nhiệm khi quay phim nhưng khoản tiền như vậy thì quả là “không thể ngờ tới”. Số khác lại cho rằng, Big Bang và Yunho vốn là những ca sĩ thần tượng nổi tiếng rất có tầm ảnh hưởng. Hơn nữa, đây là bộ phim quảng bá hình ảnh cho Hàn Quốc nhằm thu hút khách du lịch tới thăm đất nước này, do đó, sự xuất hiện của Big Bang và Yunho chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả và vì thế, họ xứng đáng được hưởng khoản cátxê đó. Còn một số khác thì chỉ trích Sở Du lịch Hàn Quốc đã “vung tay quá trán”, vì tiền đó tất cả cũng đều do người dân đóng thuế mà ra. Theo lời một nghị sĩ quốc hội thì Sở Du lịch Hàn Quốc đã chi đến 5,1 tỉ won cho việc sản xuất Haru.



Vị nghị sĩ Quốc hội nói trên cho biết thêm, theo tiêu chuẩn thì một bộ phim có rating cao nhất trong cả nước sẽ được trả chi phí sản xuất là 150 triệu won cho một tập phim. Vị này nhấn mạnh rằng, Sở Du lịch Hàn Quốc đã tiêu tốn quá đáng trong việc sản xuất một bộ web drama với thời lượng 30 phút.



Ngoài ra, các diễn viên tham gia trong Haru cũng được trả cátxê khá cao. Trong đó, “nữ hoàng dao kéo” mới của xứ Hàn Lee Da Hae nhận được 50 triệu won, Kim Bum, Han Chae Young và Park Shi Hoo mỗi người nhận được 40 triệu won. Phim đã được chiếu trên mạng từ ngày 24/9.