Vĩnh Thuyên Kim "từ bỏ" phim 3-D "Hồn Ma Siêu Quậy"?

Bài và ảnh: Lumita, Theo 14:25 23/07/2010

Nếu không có mặt Vĩnh Thuyên Kim, dự án phim 3-D đình đám này sẽ gặp những rắc rối trong vấn đề kịch bản. Thực hư vụ việc này là sao ta.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Nhận được thông tin hành lang rằng Vĩnh Thuyên Kim vừa bị cắt vai trong dự án phim 3-D đang được chú ý hiện nay Hồn Ma Siêu Quậy ngay trong giai đoạn thực hiện các cảnh quay, chúng tớ đã vội liên hệ với anh Vĩnh Thuyên - quản lý của Vĩnh Thuyên Kim - để biết rõ hơn về vấn đề này.
 


Vĩnh Thuyên Kim trong buổi họp báo 3D Hồn ma siêu quậy!
 
Theo như anh Vĩnh Thuyên cho biết: "Ngay từ ban đầu, khi bàn bạc kịch bản với anh đạo diễn Lê Bảo Trung, hai bên đã thống nhất sẽ vừa có những cảnh quay Vĩnh Thuyên Kim có gương mặt người thật, vừa có cảnh Vĩnh Thuyên Kim trong hình tượng ma của nhân vật! Nhưng đến khi phim bấm máy, cứ đến phim trường là làm mặt ma, cứ đến phim trường là tạo hình vẽ sơn phủ hết khuôn mặt, thậm chí có một đoạn nhỏ theo hình tượng người lại không quay trên 3-D, mà bằng 2-D mà thôi! Đoạn đó chỉ xuất hiện trong phim dưới dạng clip của điện thoại, nên vô cùng mờ nhạt."
 
"Vĩnh Thuyên Kim là ca sĩ, không phải nổi tiếng đình đám, nhưng đã có một chút tên tuổi cho mình! Với vai diễn đầu tiên, Vĩnh Thuyên Kim muốn để lại hình ảnh của mình trong lòng khán giả! Anh Lê Bảo Trung không sai khi muốn diễn viên mình hóa thân chính xác, nhưng với góc nhìn của một ca sĩ, thì anh và Vĩnh Thuyên Kim đều muốn xây dựng hình ảnh của mình đẹp hơn một chút, hóa trang sao để có thể cân bằng ý muốn của hai bên! Nhưng khi trình bày thì anh Lê Bảo Trung nhất định bảo "Phim đã chạy và bấm máy như thế, làm thì làm, không làm thì thôi!". Đây chính là điều thật sự làm anh và Vĩnh Thuyên Kim nặng lòng, nên đứng dậy ra về!"
 
Đạo diễn Lê Bảo Trung và các diễn viên của mình.
 
Ngay sáng hôm nay (23/07), chúng tớ đã gặp trực tiếp đạo diễn Lê Bảo Trung và anh Bảo Trung đã trả lời: "Anh chưa tuyên bố gì về vấn đề Vĩnh Thuyên Kim sẽ bị cắt vai hay không, nhưng việc Vĩnh Thuyên Kim bỏ về vào hôm qua đã gây khó khăn không ít cho đoàn phim ở các phân đoạn, dù bên anh đã có biên bản hẳn hoi. Riêng về vấn đề hóa trang thế nào, quay đoạn nào 2-D hay 3-D, đó là quyền của đạo diễn! Các diễn viên đều được đọc kịch bản và hợp đồng trước khi chính thức làm việc, trong đó cũng đã ghi rõ rằng toàn bộ việc hóa trang, phục trang, thiết kế, diễn xuất phải tuân thủ theo ý kiến đạo diễn".
 
"Con ma thì nó phải là hóa trang như con ma theo đúng ý đồ của bộ phim, không thể nào đóng con ma mà muốn đẹp! Anh đâu thể chấp nhận theo yêu cầu của diễn viên, mà diễn viên phải tôn trọng nhân vật, tính cách và hóa thân của nhân vật chứ. Điều anh muốn bây giờ là Vĩnh Thuyên Kim cần phải suy nghĩ lại, bởi phim đã quay, tạo hình phải xuyên suốt từ đầu đến cuối, không thể lúc này thế này, lúc kia lại thế khác, còn nếu mà Vĩnh Thuyên Kim khăng khăng muốn làm đẹp cho nhân vật của mình, thì anh xem như Vĩnh Thuyên Kim bỏ vai! Anh nghĩ rằng cách làm việc đòi hỏi hóa trang cũng như tạo hình như thế thì không chuyên nghiệp và anh không thể chấp nhận."
 
Đạo diễn Lê Bảo Trung đang trả lời phỏng vấn



 

Vĩnh Thuyên Kim là hiện tượng âm nhạc được chú ý qua ca khúc Vọng cổ teen. Qua ca khúc này, Vĩnh Thuyên Kim trở nên đắt show và có được dấu ấn trong lòng khán giả trẻ. Không nói đến khía cạnh âm nhạc, mà chỉ nói về những gì Vọng cổ teen mang lại, thì đúng là ca khúc này đã khiến Vĩnh Thuyên Kim một bước lên mây. Dự án phim 3-D đầu tiên của Việt Nam này dự tính càng làm tăng tính "hot" cho "hậu Vọng cổ", nhưng sự việc có vẻ như đang diễn tiến không như dự định!

Cả hai phía đang có những bước "đứng im" để đối phương đi theo đúng lý bên mình. Quyết định tuyên bố "rút vai" từ phía Vĩnh Thuyên Kim hay "cắt vai" từ bên đạo diễn Lê Bảo Trung vẫn là cánh cửa mở do có rất nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan tác động và điều phối, nhất là khi hợp đồng đã ký kết và có rất nhiều phân đoạn đã được bấm máy thực hiện. Chúng tớ sẽ tiếp tục theo sát và gửi đến các bạn những thông tin mới nhất về vụ việc này.