Vin Diesel khẳng định “Fast & Furious 7” sẽ đoạt giải Oscar

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 16:36 25/03/2015

Vin Diesel, ngôi sao của “Fast & Furious 7”, cho rằng bộ phim xứng đáng đoạt giải Oscar trong hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Nhiều dự đoán cho rằng Fast & Furious 7 của Universal sẽ lập kỷ lục phòng vé khi chính thức phát hành vào ngày 03/4 tới. Lý do là người hâm mộ rất háo hức đổ về các rạp để xem bộ phim, được họ coi là phim chia tay với ngôi sao quá cố Paul Walker. Nhưng Vin Diesel, ngôi sao kiêm nhà sản xuất của Fast & Furious 7, dự đoán rằng sự thành công của phim không chỉ là ở số lượng vé bán ra lớn; mà anh còn cho rằng Fast & Furious 7 cũng sẽ càn quét giải thưởng tại một số lễ trao giải trong năm 2016.
 
 
Trong một cuộc phỏng vấn cho trang bìa ấn bản mới của tạp chí Variety, Vin Diesel cho biết: "Universal có Fast & Furious 7 là phim lớn nhất trong lịch sử. Nó có thể sẽ giành giải Phim xuất sắc nhất tại Lễ giải Oscar sắp tới, trừ khi lễ trao giải Oscar đưa ra lý do xác đáng để từ chối". Anh ngừng một chút trước khi khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Chắc chắn nó sẽ sẽ giành giải Phim xuất sắc nhất. Chưa bao giờ chiến thắng đến gần với sức mạnh của bộ phim như bây giờ".
 
 
Diesel cho biết anh rất hài lòng với bộ phim cuối cùng, được coi là phim tưởng nhớ tới Paul Walker. Nam diễn viên đã qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc hồi tháng 11/2013, khi Fast & Furious 7 đang trong quá trình sản xuất. Hãng phim đã phải viết lại đoạn kết của bộ phim, và sử dụng hiệu ứng đặc biệt để kết thúc những cảnh có Paul Walker với sự giúp đỡ của các em ruột anh.
 
Paul Walker trong một cảnh hành động

Vin diesel nói: "Chúng tôi đã thành công trong việc tăng thêm nhiều cảnh hành động trong Fast & Furious 7 và mang đến cho người xem những động lực mới vô cùng thú vị. Nhưng có một điều mà mọi người trên thế giới sẽ không thể lường trước được, đó những cảm xúc mạnh mẽ mà bộ phim mang lại”. 
 
Người đứng đầu hãng Universal đã tuyên bố khi Fast 5 và Fast 6 mới ra mắt: "Nếu không có những con số gắn liền vào tên những bộ phim này, thì chúng sẽ là ứng cử viên cho giải Phim hay nhất của Oscar". Thêm nữa, ông còn tự tin cho rằng nếu mọi người xem Fast & Furious 7, mọi người cũng sẽ đồng ý với nhận định của ông.
 

Fast & Furious 7 là chương mới nhất trong series phim thành công nhất trong lịch sử của Universal Pictures (những phim trước đã mang về 2,4 tỷ USD – khoảng 51.360 tỷ đồng). Phim đã ra mắt tại Liên hoan phim SXSW tuần trước và nhận được vô số lời ca ngợi từ cả khán giả lẫn giới truyền thông. Bộ phim hiện đang có 85% trên Rotten Tomatoes. Nhưng liệu Fast &Furious 7 có trở thành một phim giành được giải Oscar bất thường cho Phim xuất sắc nhất hay không? 
 

Cho đến nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh vẫn chưa dành bất cứ đề cử hạng mục Phim xuất sắc nhất cho một bộ phim nào nằm trong series nhượng quyền thương mại như The Hunger Games, Harry Potter, The Dark Knight hoặc sáu bộ phim Fast & Furious trước đây. Trong những năm gần đây, giải thưởng Phim xuất sắc nhất thường được trao cho những phim độc lập với kinh phí sản xuất nhỏ như Birdman, 12 Years a Slave, The ArtistThe Hurt Locker.
 
 
 
Biết đâu ước mong của Vin Diesel sẽ trở thành sự thật, vì hiện nay các nhà lãnh đạo Viện Hàn lâm đang bị “săm soi” sau khi chương trình truyền hình trao giải Oscar trở thành thảm họa của năm. Tỉ suất người xem giảm 16% dù họ đã mời Neil Patrick Harris làm MC. 
 
Biết đâu ước mong của Vin Diesel sẽ trở thành sự thật
 
Fast & Furious 7 do đạo diễn James Wan chỉ đạo thực hiện. Bộ phim có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc từ các tập trước như Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne "The Rock" Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Elsa Pataky và Lucas Black. Một số gương mặt mới tham gia vào phim như Jason Statham, Kurt Russell, Tony Jaa…
 

(Nguồn Variety)