Việt Nam sắp làm phim kinh dị 3-D

Mr Pink (Tổng hợp), Theo 14:59 09/06/2010

Đó là một bộ phim kinh dị hài hước mang tên "Truy Sát Hồn Ma" do đạo diễn Lê Bảo Trung thực hiện.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Trong những ngày qua, cư dân đam mê điện ảnh trên cả nước đã vô cùng phấn khích với thông tin đạo diễn nổi danh Lê Bảo Trung (từng thực hiện Đẻ Mướn, Võ Lâm Truyền Kỳ, Nhật Ký Bạch Tuyết) sẽ thực hiện một bộ phim kinh dị trên định dạng 3-D, bộ phim 3-D đầu tiên của Việt Nam.



Theo nguồn tin, đạo diễn Bảo Trung đã mơ ước làm một bộ phim với kỹ thuật 3-D từ lâu, nhưng phải đến khi tham gia khóa huấn luyện làm phim 3-D do Hiệp hội Phim 3-D Hong Kong - châu Á tổ chức thì ước mơ của đạo diễn mới có khả năng trở thành hiện thực. Hiệp hội này sẽ hỗ trợ đạo diễn Bảo Trung về mặt kỹ thuật, thiết bị để thực hiện phim 3-D vì dự án này không phải là phim 3-D "dỏm", tức là phim 2-D thông thường chuyển sang 3-D, mà quay bằng loại camera 3-D do chính James Cameron đã sử dụng để thực hiện Avatar. Sau đó, phim sẽ làm hậu kỳ ở nước ngoài.


Phim 3-D đòi hỏi kỹ thuật hoàn toàn mới mà ở Việt Nam chưa có. Do đó, đạo diễn Bảo Trung phải đưa thiết bị quay từ nước ngoài về, đồng thời phải truyền đạt, thực hành với êkip Việt Nam trước khi quay. Kinh phí làm phim vì thế sẽ rất tốn kém. Ngoài ra, mọi sự sáng tạo nghệ thuật và câu chuyện phim chắc chắn vẫn phải đảm bảo tính hấp dẫn. Câu chuyện vì thế không quá nặng nề và phù hợp với khán giả mọi lứa tuổi.


Theo anh, phim có tên dự kiến là Truy Sát Hồn Ma, được làm dưới cả định dạng 2-D và 3-D nên người xem có thể lựa chọn cho mình cách thưởng thức. Khán giả nào thích xem phim 2-D có thể vào các rạp thông thường trên toàn quốc. Còn ai thích xem 3-D thì vào các rạp dành chiếu phim ba chiều.


Mô tả về nội dung sơ bộ, Bảo Trung nói rằng đó là một câu chuyện cảm động được kể với chất giọng hài hước, vui nhộn pha lẫn hồi hộp, ma quái. Bộ phim đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội như nạn bạo hành, bạo lực học đường… Bảo Trung cũng tự tin rằng anh sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả khi làm người đi tiên phong trong trào lưu này ở Việt Nam, hơn nữa người xem phim có vẻ khá hào hứng với các bộ phim 3-D.


Đạo diễn Lê Bảo Trung.

Tuy nhiên, nhiều khán giả mê phim có vẻ hoài nghi về dự án phim 3-D ầm ĩ này. Theo một thành viên của một forum điện ảnh nổi tiếng, bộ phim này chỉ mang ý nghĩa phô trương gây tò mò chứ chưa chắc đã thành công. Cô nói: "Lựa chọn làm phim 3-D lúc này có vẻ hay khi mà trào lưu 3 chiều đang nở rộ trên toàn thế giới. Thế nhưng, có vẻ không hợp lý khi áp dụng vào thời điểm này ở Việt Nam khi mà chất lượng nội dung phim vẫn còn hạn chế. Thiết nghĩ chúng ta nên tập trung phát triển nội dung phim trước khi 'chơi nổi' như thế này thì hơn, trên thế giới vẫn có nhiều đạo diễn tài năng nói 'Không!'  với 3-D mà!".

Bộ phim Truy Sát Hồn Ma mang phong cách hài, kinh dị này sẽ phát hành trên toàn quốc vào dịp Tết 2011 với cả hai định dạng 2-D và 3-D.