Viên San San phục tài "hứng đá" của Tiểu Long Nữ 2014

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/10/2013

"Đào cưng" một thời của Vu Chính tỏ ra rất thông cảm cho những khó khăn mà Trần Nghiên Hy đang phải trải qua cùng "Thần điêu đại hiệp 2014".

Sau Viên San San, đến lượt Trần Nghiên Hy trở thành nàng nữ chính “hứng gạch” vì phong cách làm phim chẳng giống ai của Vu Chính. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Viên San San đã bày tỏ sự khâm phục đối với sức chịu đựng chỉ trích của Trần Nghiên Hy vì vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2014.
 
Viên San San phục tài "hứng đá" của Tiểu Long Nữ 2014 1
 
Viên San San phục tài "hứng đá" của Tiểu Long Nữ 2014 2
Viên San San
 
Viên San San chia sẻ rằng cô có thể cảm nhận được những áp lực và những lời chê bai mọi người dành cho Trần Nghiên Hy. Tuy chẳng dễ dàng gì song Trần Nghiên Hy có vẻ đã “bơ đi mà diễn”, bỏ qua “rổ đá” từ phía khán giả.
 
Viên San San phục tài "hứng đá" của Tiểu Long Nữ 2014 3
Trần Nghiên Hy vai Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp 2014)
 
Viên San San phục tài "hứng đá" của Tiểu Long Nữ 2014 4
Tiểu Long Nữ - Dương Quá (Trần Hiểu) trong phiên bản mới
 
Ngoài ra, “đào cưng” một thời của Vu Chính cho biết cũng đã xem qua một số hình ảnh của Thần điêu đại hiệp 2014. Cô nhận thấy rằng Trần Nghiên Hy đang xây dựng hình ảnh Tiểu Long Nữ theo phong cách “cô gái nhà bên”. Các nhân vật khác cũng thể hiện khá tốt và mang khí chất độc đáo của riêng mình.

Viên San San phục tài "hứng đá" của Tiểu Long Nữ 2014 5

Viên San San phục tài "hứng đá" của Tiểu Long Nữ 2014 6
 
Viên San San cũng bộc bạch về lý do cô từ chối diễn Tiểu Long Nữ“Khi công bố kế hoạch làm phim, phải tới 80% khán giả chắc mẩm rằng tôi sẽ diễn Tiểu Long Nữ. Tôi cũng suy nghĩ kỹ lưỡng lắm rồi mới đưa ra được quyết định từ chối vai diễn đầy khó khăn”.
 
Viên San San phục tài "hứng đá" của Tiểu Long Nữ 2014 7
Viên San San và Trần Hiểu đóng chung trong "Nữ nhân của hoàng đế"
 
“Tôi không nhận vai không phải vì sợ bị mắng chửi. Tôi thấy nếu mình đóng Tiểu Long Nữ thì thật quá mạo hiểm. Bản thân tôi khi ấy cũng không chắc chắn về khả năng diễn xuất của mình và tôi nghĩ mình cần phải tự rèn luyện thêm nhiều nữa”.