Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại

Cobain P , Theo Trí Thức Trẻ 17:26 31/12/2012

Top 3 Box Office Hoa Kỳ là những cái tên ấn tượng: "The Hobbit: An Unexpected Journey" của người làm nên Chúa Nhẫn, "Django Unchained" của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino và phim ca vũ nhạc từ tiểu thuyết kinh điển "Les Miserables".

Top Box Office – Tuần của thần thoại, viễn tây và ca vũ nhạc

1 - The Hobbit: An Unexpected Journey – 32,9 triệu $ (~684,8 tỷ đồng)
2 - Django Unchained – 30,6 triệu $ (~637 tỷ đồng)
3 - Les Miserables – 28 triệu $ (~583,2 tỷ đồng)
4 - Parental Guidance – 14,8 triệu $ (~308,1 tỷ đồng)
5 - Jack Reacher – 14 triệu $ (~291,5 tỷ đồng)
6 - This is 40 – 13,1 triệu $ (~272,7 tỷ đồng)
7 - Lincoln – 7,5 triệu $ (~156,1 tỷ đồng)
8 - The Guilt Trip – 6,7 triệu $ (~139,5 tỷ đồng)
9 - Monster, Inc. 3D – 6,3 triệu $ (~131,1 tỷ đồng)
10 - Rise of the Guardians – 4,9 triệu $ (~102 tỷ đồng)


Như mọi năm, nhân dịp kỳ nghỉ kéo dài sau lễ Giáng Sinh, khán giả Bắc Mỹ lại đổ xô tới rạp để giải trí. Không có gì bất ngờ khi The Hobbit: An Unexpected Journey thu hút người xem trở lại để vượt mốc 200 triệu $ (~4.163,2 tỷ đồng). Sự xuất hiện của ba bộ phim mới đáng chú ý gồm Django Unchained, Les Miserables, Parental Guidance đã giúp Top 12 đạt mức lợi nhuận 167,8 triệu $ (~3.492,9 tỷ đồng). Như vậy, tổng doanh thu tiền bán vé trong cả năm 2012 tại Bắc Mỹ hiện đang dừng ở con số 10,8 tỷ $ (~224.812 tỷ đồng). Đây là kỷ lục mới trên Box Office tính từ trước tới nay.  

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 1

Nếu như dịp cuối tuần trước The Hobbit: An Unexpected Journey giảm tới 56,3% lượng vé do người dân Bắc Mỹ còn mải mua sắm và ở bên gia đình thì trong dịp cuối tuần qua, bộ phim đã kịp lấy lại phong độ. Thế giới Trung Địa gần như giữ vững được khán giả khi thu thêm về 32,9 triệu $ (~684,8 tỷ đồng), tức số lượng người xem chỉ nhích xuống chút xíu (10,9%). 

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 2

Đây đã là lần thứ ba liên tiếp, The Hobbit: An Unexpected Journey độc chiếm ngôi vị số 1 trên Top Box Office. Sau 17 ngày phát hành, hãng Warner Bros. yên tâm bỏ túi 222,7 triệu $ (~4.635,7 tỷ đồng). Nếu giữ nguyên phong độ hiện tại, Người Hobbit hoàn toàn có thể vượt mốc 300 triệu $ (~6.244,8 tỷ đồng) riêng tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, tại những thị trường còn lại trên thế giới, hãng Warner Bros. cũng đang tận lực cá kiếm với khoản lợi nhuận xấp xỉ 464 triệu $ (~9.658,6 tỷ đồng). Như vậy tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim đã lên tới 686,7 triệu $ (~14.294,3 tỷ đồng). 

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 3

Do Giáng Sinh diễn ra vào đầu tuần trước nên cả ba tác phẩm mới đều được trình chiếu sớm hơn để tận dụng ngày nghỉ của người dân. Quả thực điều này đã cải thiện đáng kể doanh thu phòng vé, ít nhất là đối với trường hợp của Django Unchained – bộ phim thứ bảy của đạo diễn Quentin Tarantino. Qua ba ngày cuối tuần, Django Unchained kiếm được 30,6 triệu $ (~637 tỷ đồng) qua đó xác lập kỷ lục doanh thu mới trong sự nghiệp của Quentin Tarantino

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 4

Django Unchained có thể coi là trường hợp khá hy hữu trong những năm trở lại đây. Thông thường vào dịp Giáng Sinh và đầu năm mới, khán giả đến rạp để thưởng thức các tác phẩm giải trí hoặc những phim hài hước nhẹ nhàng dành cho gia đình chứ rất ít khi chịu bỏ tiền để xem một phim bao lực, dán mác R. Thế nhưng, danh tiếng của đạo diễn Quentin Tarantino cùng dàn diễn viên Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz như một liều doping mạnh kích cầu người xem. 

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 5

Một nguyên nhân khác khiến Django Unchained trở nên “hot” dần lên trong thời gian qua là vì bộ phim được đề cử rất nhiều giải thưởng của các hiệp hội, trong đó có tới 5 đề cử giải Quả cầu vàng. Điểm số của Django Unchained hiện cao ngất ngưởng trên các trang web điện ảnh uy tín như IMDB (điểm 8,8), Rotten Tomatoes (94% điểm do khán giả vote, 89% điểm của giới phê bình) và  (điểm Metascore đạt 81/100). Theo dự đoán, Django Unchained sẽ mau chóng vượt qua kỷ lục doanh thu 120,5 triệu $ (~2.508,3 tỷ đồng) của Inglourious Basterds hồi năm 2009 để trở thành bộ phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của Quentin Tarantino

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 6

Ra mắt cùng thời điểm (ngày 25/12) với Django UnchainedLes Miserables của đạo diễn Tom Hooper. Mặc dù trong những ngày đầu, Les Miserables tỏ ra lấn lướt Django Unchained nhưng càng về cuối, bộ phim ca vũ nhạc này càng đuối dần. Sau 3 ngày cuối tuần vừa rồi, Những người khốn khổ chỉ xếp ở vị trí thứ ba với 28 triệu $ (~583,2 tỷ đồng) tiền bán vé.

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 7

Không lấy gì làm ngạc nhiên khi bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên này chủ yếu thu hút khán giả nữ (chiếm 67%). Hiện Les Miserables đang là niềm hy vọng ở thể loại ca vũ nhạc trong mùa Oscar 2013. Les Miserables cũng được đề cử 4 giải Quả cầu vàng

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 8

Hạ cánh ở vị trí thứ tư trong Top 10 là tác phẩm hài hước Parental Guidance của nam diễn viên Billy Crystal. Kể từ ngày Giáng Sinh đến nay, Parental Guidance kiếm về cho hãng phát hành 20th Century Fox 29,5 triệu $ (~614,6 tỷ đồng). Con số thống kê kể trên quả không tồi đối với một tác phẩm có kinh phí chỉ khoảng 25 triệu $ (~520,7 tỷ đồng). Các nhà sản xuất giờ đây có lẽ cũng chẳng quan tâm lắm đến những lời chê bai từ phía các nhà phê bình vì Parental Guidance đang sinh lời cho hãng dù mới công chiếu được gần 1 tuần. 

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 9

Các vị trí còn lại trên Box Office đều là những gương mặt quen thuộc như Jack Reacher (xếp thứ 5), Lincoln (7), Rise of the Guardians (10). Trong khi đó, ba bộ phim xuất hiện từ tuần trước là This is 40, The Guilt Trip, Monster, Inc. 3D đều lùi xuống nửa sau bảng xếp hạng.

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 10

Theo truyền thống thì cứ vào dịp đầu năm mới, rất ít phim ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ. Thứ sáu tới đây, chỉ có duy nhất tác phẩm kinh dị Texas Chainsaw 3D được phát hành nên Box Office chắc chắn sẽ không có nhiều biến động. 

Tuần vinh danh những cái tên huyền thoại 11