Trương Hàn bảo vệ "Sơn Hải Kinh" khỏi tin đồn đạo nhái manga "Quyển Sách Kỳ Bí"

Thanh Trúc, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 25/03/2016

Sau "Truyền thuyết Nữ Oa" của Chung Hân Đồng bị cư dân mạng cho là đạo manga nổi tiếng Inuyasha và bị nhà sản xuất phủ nhận, đến lượt Trương Hàn thẳng thắn cho rằng manga Nhật Quyển Sách Kỳ Bí tham khảo danh tác Sơn Hải Kinh của Trung Quốc.

Chuyện Sơn Hải Kinh đạo manga Nhật Bản cũng không phải là chuyện mới gần đây, nhưng chủ đề này dần nóng lên khi tác giả manga đã chính thức lên tiếng.

Trương Hàn bảo vệ Sơn Hải Kinh khỏi tin đồn đạo nhái manga Quyển Sách Kỳ Bí - Ảnh 1.

Sơn Hải Kinh kể về hai bộ lạc Đông Di và Cửu Lê vì gặp đại hạn nên đi tìm huyền nữ giáng trần. Huyền nữ sẽ tìm kiếm thất tinh để có thể triệu gọi tứ linh. Đông Di muốn tìm huyền nữ Thanh Long để có thể tiến đánh Cửu Lê, còn Cửu Lê muốn tìm huyền nữ Chu Tước để bảo vệ bách tính. Cổ Lực Na Trát trong phim thủ vai Tô Mạt tức huyền nữ Chu Tước, Lam Doanh Oánh thủ vai Phù Nhi, bạn thân của Tô Mạt, là huyền nữ Thanh Long. Đến đây rồi bạn có thấy cốt truyện này quen quen?

Trương Hàn bảo vệ Sơn Hải Kinh khỏi tin đồn đạo nhái manga Quyển Sách Kỳ Bí - Ảnh 2.

Tác phẩm Quyển Sách Kỳ Bí của Watase Yuu

Không sai, đây chính là cốt truyện của manga Quyển Sách Kỳ Bí, từng gắn liền với tuổi thơ của các thế hệ 8x, 9x. Không chỉ giống nhau ở cốt truyện, mà các tuyến nhân vật chính phụ, nếu Quyển Sách Kỳ Bí có gì thì Sơn Hải Kinh có đó.

Trương Hàn bảo vệ Sơn Hải Kinh khỏi tin đồn đạo nhái manga Quyển Sách Kỳ Bí - Ảnh 3.

Giống đến mức vào ngày họp báo công bố tạo hình, đã có phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề này, nhưng Trương Hàn lại thẳng thắn nói: "Là bên Nhật tham khảo danh tác kinh điển Trung Quốc, chứ không phải chúng tôi tham khảo bên ấy".

Trương Hàn bảo vệ Sơn Hải Kinh khỏi tin đồn đạo nhái manga Quyển Sách Kỳ Bí - Ảnh 4.

Hình ảnh Trương Hàn hôm họp báo nói về vấn đề "tham khảo"

Về vấn đề tham khảo, tác giả Watase Yuu khi biết được đã thẳng thắn nói rằng bản thân có tham khảo về truyền thuyết tứ thần và nhị thập bát tú, nhưng cốt truyện, tình tiết, các nhân vật và mối quan hệ của họ là sản phẩm chất xám của tác giả và biên tập nhà xuất bản cực khổ nghĩ ra. Khi fan đề nghị tác giả có thể viết một bức thư cho bên Sơn Hải Kinh để dừng việc đạo tác phẩm lại không, tác giả đã đồng ý.

Trương Hàn bảo vệ Sơn Hải Kinh khỏi tin đồn đạo nhái manga Quyển Sách Kỳ Bí - Ảnh 5.

Tác giả nói về vấn đề đạo ý tưởng của Sơn Hải Kinh

Việc này gợi mọi người nhớ lại trước đây, bộ phim "Truyền thuyết Nữ Oa – Linh Châu" của Chung Hân Đồng cũng bị cư dân mạng soi ra là đạo Inuyasha, và cũng bị nhà sản xuất phủ nhận.

Trước vấn đề này, cư dân mạng có nhiều phản ứng khác nhau. Có người bảo vệ Trương Hàn cho rằng: "Tui nghĩ Trương Hàn thật sự nghĩ Nhật đạo…". Có người lại thẳng thắn nhận định: "Thực ra Trương Hàn không nên nói làm gì, anh ta có phải biên kịch đâu, đúng là IQ thấp!". Thậm chí, khán giả 10x hài hước nói: "Coi thường tụi 10x chúng tôi chưa đọc Quyển Sách Kỳ Bí à". Đa số còn lại đều là cảm giác thất vọng vì đây chẳng phải là lần đầu tiên, các bạn đều cho rằng dù yêu nước nhưng cũng không thể mù quáng chối bỏ sự thật, họ đều mong muốn được xem phim nước nhà mà chẳng phải đạo ý tưởng từ bất cứ đâu.