Trung Quốc không "cấm vận" phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Thái

Nang Fah, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 15/05/2013

"Pee Mak" - bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Thái Lan do Mario Maurer đóng chính - không hề bị phía Trung Quốc cấm chiếu như những tin đồn trước đó.

Ngoài việc vừa đi vào lịch sử điện ảnh Thái Lan với tư cách bộ phim nội địa ăn khách nhất mọi thời đại, Pee Mak Phra Khanong còn nhận được sự quan tâm không nhỏ trên thị trường chuyển nhượng bản quyền phim ảnh châu Á. Đáng chú ý nhất là trong số các đối tác nước ngoài tỏ ý hứng thú với tác phẩm của "Hoàng tử phòng vé" Mario Maurer, đã xuất hiện một số công ty nhập khẩu phim Trung Quốc. Thông tin này đã gián tiếp đập tan lời đồn nhảm trước đó về việc Pee Mak Phra Khanong bị cấm chiếu tại Đại lục.

Trung Quốc không "cấm vận" phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Thái 1

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Banjong Pisanthanakun - đạo diễn bộ phim đình đám Pee Mak - đã cho biết: Đáng ra theo thông lệ thì Trung Quốc không cho phép chiếu phim ma hay phim liên quan đến giới tính thứ ba. Tuy nhiên, điều bất ngờ là gần đây đã có không ít tín hiệu quan tâm từ một vài công ty nhập khẩu phim ở nước này. Tuy hiện vẫn chưa có hợp đồng chính thức nào được ký kết song chắc chắn, chuyện Pee Mak Phra Khanong bị chính phủ "cấm vận" tại đây hoàn toàn là tin đồn nhảm. 

Trung Quốc không "cấm vận" phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Thái 2

Thuộc thể loại hài/kinh dị, Pee Mak Phra Khanong xoay quanh chuyện tình rùng rợn của cặp uyên ương trẻ Mak (Mario Maurer) và Nak (Mai Davika). Mak phải ra trận trong cuộc chiến tranh khi nhà Xiêm mới được gây dựng. Trên chiến trường, anh được cứu sống bởi bộ tứ Ter, Puak, Shin, Aey và trở thành bạn với họ từ đây. 

Trung Quốc không "cấm vận" phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Thái 3

Khi cuộc chiến kết thúc, Mak đã mời cả bốn người bạn về nhà để thăm người vợ Nak và cậu con trai mới sinh Dang của anh. Nhưng trong làng lại có tin đồn rằng Nak đã qua đời khi sinh hạ đứa bé. Bốn người bạn của anh quyết điều tra tường tận sự việc, nhưng liệu khi mọi chuyện được vén màn, Mak sẽ lựa chọn sự thật hay tình yêu?

Trung Quốc không "cấm vận" phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Thái 4

Doanh thu phòng vé của Pee Mak Phra Khanong tại Thái Lan hiện đã cán đích 555 triệu baht (~362,8 tỷ đồng), qua đó giành lấy danh hiệu phim ăn khách nhất mọi thời đại từ tay The Legend of Suriyothai. Dự kiến, Pee Mak Phra Khanong sẽ ra mắt khán giả Việt từ 21/6, với tên Tình người Duyên ma.

Trailer chính thức của "Pee Mak Phra Khanong"