"Triệu Mẫn" An Dĩ Hiên tinh nghịch trong phim mới

Nhung N, Theo 09:13 21/04/2011

Phim về đề tài hot girl cơ mà. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Nữ diễn viên ca sĩ xinh đẹp của Đài Loan An Dĩ Hiên mới đây lại xuất hiện thật mới mẻ trong bộ phim Sự Kiện Nhạy Cảm (Case Sensitive) của đạo diễn đến từ Hollywood Jill Kofman. Nhan sắc yêu kiều, tài năng diễn xuất giúp nàng Triệu Mẫn của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký lại tiếp tục chinh phục khán giả.


Trong phim, La Tiểu Nghê (An Dĩ Hiên), một người nổi tiếng trên mạng vì muốn cứu vãn tỷ lệ click đang ngày càng sụt giảm của mình, đã đồng ý với ông chủ một công ty mạng thực hiện kế hoạch "bắt cóc trực tiếp". Cô không ngờ rằng Lý Bảo Bảo, anh nhà thơ thầm yêu mình lại tưởng vụ bắt cóc là thật, chạy tới chạy lui tiến hành giải cứu, khiến hai người càng rơi vào một mối nguy lớn hơn.



Thuộc thể loại phim tâm lý tình cảm, đón xem Case Sensitive bạn không chỉ thấy cuộc chiến âm thầm mà gay gắt giữa những người nổi tiếng của thế giới ảo mà được thấy chân tướng của những “thủ thuật” nổi tiếng của mạng xã hội. Đây cũng là vai diễn mở đầu cho sự trở lại của diễn viên tài năng Phùng Viễn Chinh sau mười năm vắng bóng trong làng điện ảnh.



Đạo diễn Jill Kofman từng là đạo diễn của The Memory Thief. Ông cho biết, Sự kiện nhạy cảm rất phù hợp với hoàn cảnh của Trung Quốc, nơi có lượng cư dân mạng lớn nhất thế giới, nói lên rằng dù có thể thông qua Internet để giao lưu, nhưng con người không thể che đậy được những câu chuyện mang cảm giác cô đơn trong tâm hồn.


Trong những năm gần đây, khi mà thế giới mạng ngày càng phát triển và mở rộng, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những “hot girl” và “hot boy” của thế giới mạng. Họ là những chủ đề bàn tán sôi nổi của các cư dân mạng. La Tiểu Nghê là một cô gái gợi cảm, xinh đẹp, lại không ngại che dấu đời tư của mình. Cô được một thế lực tài chính nâng đỡ để trở thành một nhân vật vô cùng “hot” của mạng xã hội. Vì thế cô nhanh chóng trở thành nhân vật tâm điểm của sự chú ý. Đây là một chủ đề đang nóng bỏng trong thời điểm hiện nay. An Dĩ Hiên tỏ ra cảm thông với những người cố tình tạo scandal để đánh bóng bản thân. Bên cạnh đó, thông qua việc tuyên truyền cho phim, cô cũng hi vọng rằng với tư cách là người của công chúng, cô hi vọng giới truyền thông sẽ hiểu và tôn trọng thế giới riêng tư của cá nhân cô cũng như các diễn viên và những người nổi tiếng khác.



Là một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Việt Nam, An Dĩ Hiên từng làm xao động trái tim hàng triệu khán giả với vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ, Đấu ngư (Những ngã rẽ cuộc đời). Cô cùng lúc có thể đảm nhiệm vai diễn nết na ủy mị trong loạt phim cổ trang, vừa có thể hóa thân vào nhân vật kiều nữ đô thị tiểu thư kênh kiệu, nữ doanh nhân cá tính mạnh mẽ hay hiệp nữ võ nghệ song toàn.



Là gương mặt nhiều lần đại diện Đài Loan tham dự các LHP châu Á và quốc tế, ấn tượng để lại trong bạn bè năm châu là đôi mắt sáng, nụ cười má lúm đồng tiền và sự nhanh nhẹn tinh tế trong giao tiếp. Bản thân An Dĩ Hiên cũng tự nhận mình là cô gái hoạt bát, sôi nổi và nghịch ngợm chứ không hề hiền dịu nhu mì như vẻ ngoài baby "lừa người".




Năm 2009 có lẽ là 1 bước ngoặt trọng đại với An Dĩ Hiên khi cô cùng lúc nhận được lời mời tham dự 2 tác phẩm ‘bom tấn’. Đó là vai diễn Bạch Cốt Tinh trong phiên bản mới Tân Tây Du Ký của đạo diễn Trương Kỷ Trung. Một cơ hội mà bất cứ nữ diễn viên nào cũng phải ao ước. Sau đó, An Dĩ Hiên lần nữa khẳng định năng lực khi chiến thắng danh sách dài nữ nghệ sĩ thử vai trong phim truyền hình Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc (Autumn's Concerto). Đây là 1 tác phẩm được đầu tư sản xuất công phu, có sự tham gia của nam diễn viên Ngô Kiến Hào. Ngoài lợi thế tăng ảnh hưởng hình ảnh với khán giả truyền hình trong nước, bộ phim này cũng là cơ hội giúp cô vươn xa tới thị trường quốc tế. Autumn's Concerto được nhiều kênh truyền hình Nhật Bản và Hàn Quốc mua lại bản quyền phát sóng song song cùng thời điểm Đài Loan công chiếu những tập phim đầu tiên. Hy vọng với phim mới Case Sensitive của đạo diễn người Mỹ Jill Kofman sẽ đưa tên tuổi của An Dĩ Hiên đi xa hơn nữa.


Sự Kiện Nhạy Cảm do đạo diễn Jill Kofman chỉ đạo , với sự tham gia của các diễn viên An Dĩ Hiên, Phùng Viễn Chinh, An Quân Xán. Phim sẽ được ra mắt vào tháng 5 tới.