Trần Anh Hùng lọt top 100 đạo diễn nổi bật nhất châu Á

AAmellus , Theo Trí Thức Trẻ 17:42 06/10/2015

Ngoài ra, tại LHP quốc tế Busan, phim điện ảnh "Mùi Đu Đủ Xanh" của đạo diễn Trần Anh Hùng đã vinh dự lọt top 100 tác phẩm điện ảnh châu Á hay nhất mọi thời đại.

Mùi Đu Đủ Xanh được biết đến là một tác phẩm điện ảnh đáng tự hào của Việt Nam khi phim gây ấn tượng với bạn bè quốc tế từ sau lần giới thiệu đầu tiên tại LHP Cannes diễn ra ở Pháp năm 1993. Một năm sau đó, tác phẩm được đề cử giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất. Đến thời điểm này, Mùi Đu Đủ Xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng vẫn là bộ phim duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 100 tác phẩm điện ảnh châu Á hay nhất tại LHP quốc tế Busan và chiếm vị trí thứ 55 trong bảng xếp hạng. 

file.382282-ceff4

Từ lúc tác phẩm đầu tay này của đạo diễn Trần Anh Hùng phát hành, Mùi Đu Đủ Xanh đã trở thành một chuẩn mực rất riêng cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy nước nhà và là một đích đến đầy ngưỡng vọng với các lớp đạo diễn trẻ theo đuổi nghệ thuật điện ảnh.

Trailer "Mùi Đu Đủ Xanh"

Bằng các thước phim chuyển tải tinh tươm những cảm nhận về thân phận và tính cách con người, hành trình trưởng thành của Mùi từ một cô bé mười tuổi (Man San Lu) đến khi là một người phụ nữ (Trần Nữ Yên Khê) còn dìu cảm xúc người xem đến những rung động trước hình ảnh thiên nhiên Việt Nam mộc mạc chân quê, bởi từng con vật, từng gốc cây rất đỗi bình dị. Mùi Đu Đủ Xanh được thổi vào cái hồn Việt Nam đầy ý nhị từ trong văn hóa, đời sống thường nhật của các nhân vật.

lbon-ceff4

the_scent_of_green_papayaa-ceff4

Bên cạnh Mùi Đu Đủ Xanh, đạo diễn được xem là "hạt ngọc" của nền điện ảnh Việt Nam còn được khán giả trong nước và quốc tế biết đến qua tác phẩm Xích LôMùa Hè Chiều Thẳng Đứng

Danh sách phim điện ảnh châu Á chia thành 2 hạng mục: 100 phim châu Á hay nhất và 100 đạo diễn châu Á nổi bật nhất. Các danh sách này được đưa ra dựa trên bình chọn của những nhà làm phim, nhà phê bình có uy tín tại châu Á. Trong đó, dẫn đầu là đạo diễn Nhật Bản - Yasujiro Ozu, đạo diễn người Đài Loan - Hầu Hiếu Hiền chiếm vị trí số 2 và đạo diễn người Iran - Abbas Kiarostami xếp thứ 3. Đáng mừng thay, có hai cái tên Việt nam lọt vào danh sách quý giá này là đạo diễn Trần Anh Hùng đứng thứ 40 và đạo diễn Đặng Nhật Minh ở đứng thứ 62 của bảng xếp hạng.

Tại LHP quốc tế Busan lần này, còn có hai cái tên phim Việt góp mặt trong danh sách là Cha, con và... của đạo diễn Phan Đăng Di và Quyên của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. LHP quốc tế Busan lần thứ 20 này được xem là liên hoan phim lớn nhất, nổi tiếng nhất của Hàn Quốc và là một trong những sự kiện đáng mong chờ nhất của điện ảnh châu Á năm 2015. 

Đứng đầu danh sách 100 phim Châu Á hay nhất mọi thời đại của Liên hoan phim Quốc tế Busan là bộ phim Tokyo Story của đạo diễn (Yasujirō Ozu -Nhật Bản). Đứng thứ hai cũng là một tác phẩm nổi tiếng khác đến từ điện ảnh xứ sở hoa anh đào: Rashomon của đạo diễn Akira Kurosawa. Bộ phim Bi Tình Thành Thị (A City Of Sadness) của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đứng thứ 5. 

"Tokyo Story" của đạo diễn (Yasujirō Ozu -Nhật Bản)

"Rashomon" của đạo diễn Akira Kurosawa

Vị trí thứ 3 thuộc về "In The Mood Of Love" của đạo diễn Vương Gia Vệ

"Bi Tình Thành Thị" (A City Of Sadness) của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đứng thứ 5

Trong diễn biến khác, Studio Ghibli của "ông hoàng hoạt hình" Miyazaki Hayao sẽ được nhận giải Nhà làm phim châu Á của năm tại LHP lần này. LHP quốc tế Busan lần thứ 20 này được diễn ra kéo dài 10 ngày, từ ngày 1/10 đến 10/10/2015.

(Sản xuất)