Tom Hardy chôn sống Leonardo DiCaprio trong "The Revenant"

Hiếu Mỡ - M, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 30/09/2015

"The Revenant" tiếp tục tung trailer thứ hai với nhiều hình ảnh gây sốc khi Tom Hardy đã chôn sống Leonardo DiCaprio.

Cách đây hơn một tháng, teaser đầu tiên của The Revenant đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi cái dữ dội trong nội dung lẫn sự kì ảo qua từng thước phim. Bên cạnh đó, những bí mật gây sốc của hậu trường cũng khiến khán giả quan tâm khi The Revenant phải quay tại một nơi có khí hậu khắc nghiệt và gặp nhiều khó khăn. Mới đây, nhà phát hành tiếp tục tung ra trailer thứ hai có nhiều phân đoạn còn khủng khiếp hơn khi nhân vật của Leonardo Dicaprio phải chiến đấu với một con gấu thật và bị Tom Hardy phản bội và đem đi chôn sống.

Trailer mới của "The Revenant"

Qua đoạn trailer này, chúng ta hiểu rõ hơn được câu chuyện của The Revenant. Phim sẽ xoay quanh hành trình "sống lại" từ cõi chết của Hugh Glass (Leonardo Dicaprio) để tìm ra John Fitzgerald (Tom Hardy) và trả thù cho con trai của mình. 

Bên cạnh đó, nhà phát hành cũng vừa tung ra một số hình ảnh mới đầy ấn tượng từ phim trường của The Revenant:

chum-anh-moi-cua-nguoi-ve-tu-coi-chet_c5d408a65d-9b33d
Hugh Glass và người phụ nữ thổ dân

Đây là cảnh phim miêu tả một giấc mơ của Hugh Glass khi anh đứng ngắm nhìn một núi sọ trâu khoảng 10.000 chiếc. Iñárritu quan tâm đến những diễn biến bên trong tâm trí của Hugh hơn so với nguyên tác và thêm vào nhiều cảnh mới. "Ông ấy không quan tâm nhiều đến yếu tố tôn giáo trong câu chuyện.", nhà thiết kế sản xuất Jack Fish của bộ phim chia sẻ.

chum-anh-moi-cua-nguoi-ve-tu-coi-chet_fb77f6b897-26e6f
Núi sọ trâu trong giấc mơ của Hugh Glass

Bức ảnh này cho thấy Hugh Glass bị săn đuổi bởi những kẻ ngoài vòng pháp luật khác. Tất cả nguồn ánh sáng trong phim từ mặt trời đến những ngọn đuốc đều được thực hiện tự nhiên không hề có chút kỹ xảo nào và thời gian quay thường từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 chiều nhằm tạo sự chân thật nhất cho bộ phim. "Phim lấy bối cảnh trước khi đèn dầu sinh ra đời. Chúng tôi phải tất bật vào cuối ngày để có thể nắm được những giờ cuối cùng của ánh sáng ban ngày trước khi nó vụt tắt".

chum-anh-moi-cua-nguoi-ve-tu-coi-chet_e1f22d0b88-829fb
Bị săn đuổi bởi những kẻ ngoài vòng pháp luật

Ngoài Leonardo ra, phim còn có sự tham gia của nam tài tử Tom Hardy trong vai John Fitzgerald. Hai anh cùng cả đoàn làm phim phải di chuyển địa điểm quay từ Canada đến Argentina để có thể tìm được nơi có tuyết thật với nhiệt độ ở mức âm 40 độ C. Mọi thiết bị gần như bị hư hỏng nặng nề. Nhưng rất may là hoàn toàn không có ai bị thương hay phải nhập viện vì lý do thời tiết. Đã có lúc mọi người phải thực hiện cảnh quay trong một cơn bão lớn và một con sông đóng băng trước mắt họ khi chuẩn bị thực hiện cảnh ngập lụt.

chum-anh-moi-cua-nguoi-ve-tu-coi-chet_6dc1d48d4b-195c2
John Fitzgerald do Tom Hardy thủ vai

chum-anh-moi-cua-nguoi-ve-tu-coi-chet_390d3fc9d2-bf9ab
Những khung cảnh trong phim đều được quay thật hoàn toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Trong phim còn có một thử thách lớn khác với Leonardo, anh là một người ăn chay nhưng nhân vật Hugh Glass lại có một cảnh phải ăn gan bò rừng sống để sống sót trong khu rừng hoang dã. Jack Fish đã xác nhận việc Leo thực hiện cảnh quay đó thật hoàn toàn trước ống kính và ông vô cùng khâm phục sự cống hiến của anh cho bộ phim. 

chum-anh-moi-cua-nguoi-ve-tu-coi-chet_7addc243e7-d1939
Leonardo đã hi sinh rất nhiều cho bộ phim

Phim được đạo diễn vừa đoạt giải Oscar - Alejandro González Iñárritu thực hiện, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Micheal Punke vào năm 2003. The Revenant được khởi chiếu vào dịp Giáng Sinh tại một số quốc gia trong đó có Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào Oscar năm nay trước khi ra mắt rộng rãi khắp thế giới vào ngày 8/1/2016.