Tiết lộ ảnh Thái Trác Nghiên và Tạ Đình Phong năm 2030

Trang Thùy (Tổng hợp), Theo 14:00 29/10/2010

Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này đã tiết lộ hình ảnh của mình từ thời nhà Đường đến tận tương lai năm 2030 sau khi chơi một trò chơi xuyên thời gian trong bộ phim "Kiếm Hiệp Tình Duyên" đó.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Kể từ khi tạo hình cổ trang của các nhân vật chính trong bộ phim Sword Heroes Fate (Kiếm hiệp tình duyên) do Tạ Đình Phong, Thái Trác Nghiên, Ngô Á Kiều, Quan Trí Bân được tiết lộ, cư dân mạng đã như lên cơn sốt, họ mong chờ từng ngày được diện kiến tạo hình của họ cho phần thời hiện đại của bộ phim. Trong vài ngày qua, hình ảnh mới của Tạ Đình Phong, Thái Trác Nghiên, Ngô Á Kiều, Quan Trí Bân thời hiện đại đã được nhà sản xuất chính thức tiết lộ.



Tất nhiên khác biệt hẳn với bộ ảnh cổ trang tiết lộ từ hồi tháng 9 được mô tả là duyên dáng và năng động, lần này, tạo hình của họ trẻ trung và rất hiện đại, tập hợp những xu hướng thời trang mới nhất hiện nay và hướng tới tương lai. Tạ Đình Phong điển trai trong chiếc sơ mi ca rô xanh khoác bên ngoài chiếc áo thun tím, bên cạnh anh là Thái Trác Nghiên với mái tóc cắt ngang trán, cô mặc một chiếc áo khoác màu kem, chiếc váy màu tím. Trông cô hết sức nữ tính với một nụ cười ấm áp tràn đầy ánh sáng. Hai bức ảnh chụp riêng họ thì khung cảnh có vẻ ma mị huyền bí, Tạ Đình Phong đang đứng trong một quán bar vắng ngắt, khói mờ bao quanh trông rất bí ẩn, còn Thái Trác Nghiên đứng ngoài hiên, cổ choàng chiếc khăn có hoa văn, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Bức ảnh thể hiện được khía cạnh hết sức nhẹ nhàng của cô. Hai diễn viên trẻ Ngô Á Kiều, Quan Trí Bân thì rất thời trang với những bộ cánh trẻ trung, họ ríu rít bên nhau, gương mặt ai cũng tươi cười, ánh mắt sáng ngời hạnh phúc.













Sword Heroes’ Fate kể về một nhóm bạn trẻ sống ở năm 2030, làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao và tham gia vào một trò chơi trực tuyến trên mạng, qua trò chơi họ đã đi xuyên qua thời gian và không gian.



















Câu chuyện xảy ra vào năm 2030, Tạ Đình Phong vào vai Diệp Phàm còn Quan Trí Bân đóng vai Triệu Tiểu Triệu, cả hai đều được biết đến với danh hiệu chuyên gia internet. Thái Trác Nghiên vào vai Ninh Hinh, một nhà báo nổi tiếng và là bạn gái của Diệp Phàm, Ngô Á Kiều đóng vai Thiện Y, bạn gái của Tiểu Triệu. Sau khi hai chuyên gia Diệp PhàmTiểu Triệu phát hành trò chơi mới mang tên Sword Heroes’ Fate, nơi con người có thể bước chân vào thế giới ảo và đi xuyên qua thời gian và không gian thì Ninh Hinh quyết định tự mình trải nghiệm trò chơi. Thình lình cô đi lạc vào thế giới của triều đại nhà Đường. Không may tại đây cô đụng phải một tay hacker khóa những thời điểm hiện tại của cô và biến Ninh Hinh thành một người phụ nữ thời nhà Đường không thể quay trở lại năm 2030. Để cứu người yêu, chính Diệp Phàm cũng bước chân trở lại thời nhà Đường.


Để thể hiện một kỷ nguyên công nghệ cao ở năm 2030, nhà sản xuất của Sword Heroes’ Fate đã không ngại tốn kém mời các chuyên gia thiết kế bối cảnh và đồ họa hàng đầu của châu Á tham gia vào bộ phim. Đặc biệt, việc xây dựng những thành phố và các cảnh quan không gian được nhà sản xuất thiết kế rất cẩn thận và chi tiết, tạo ra một viễn cảnh đầy tươi mới và đem đến những trải nghiệm thật đặc biệt cho người xem. Trong phim, những yếu tố khoa học và công nghệ đã thể hiện đầy đủ mọi khía cạnh, cũng như số hóa một phần của cuộc sống hàng ngày, còn máy tính đều chuyển đổi thành những bảng tính trong suốt.





















Kiếm hiệp tình duyên đang trong giai đoạn hậu kỳ. Phim dự định bắt đầu phát sóng vào mùa hè năm 2011.