Thụy Miên (Hạnh Sino) bị mẹ người yêu mắng té tát qua điện thoại

Hàn Tiêu, Theo Trí Thức Trẻ 12:04 31/08/2015

Trong “Khép Mắt Chờ Ngày Mai”, Thụy Miên (Hạnh Sino) đang trông ngóng người yêu thì bị mẹ anh mắng té tát.

Vốn không muốn con trai dính dáng vào Thụy Miên (Hạnh Sino) và những rắc rối yêu đương, bố mẹ Huy (Quang Minh) thường xuyên ngăn cản anh. Nhưng dù bố mẹ có phản đối gay gắt như thế nào, Huy vẫn kiên định ở bên Miên. Để con trai không đi cùng bạn gái, mẹ Huy phải giả vờ ốm, giữ chân anh. Mẹ Huy diễn đạt đến nỗi Huy chẳng hay biết gì. Sau đó, Huy tình cờ phát hiện ra màn kịch của bố mẹ, anh giận dữ và lo lắng bố mình bị ngăn cản gặp Miên. Huy dự định đợi bố mẹ không có nhà sẽ trốn đi, nào ngờ bố mẹ Huy cao tay hơn, lấy điện thoại và nhốt Huy ở trong nhà.

10-e75e3

11-e75e3

12-e75e3
Bố mẹ cho Huy lựa chọn: một là Miên, hai là bố mẹ.

Trong lúc Huy bị cấm cung, Miên đang sốt ruột chờ anh để cùng nhau đi tìm em trai. Đang lo lắng người yêu gặp chuyện, Miên bị mẹ Huy mắng té tát qua điện thoại. Bằng lời lẽ lạnh lùng, mẹ Huy yêu cầu Miên chấm dứt tình cảm và đừng lôi kéo con trai bà vào bi kịch của gia đình cô. Miên lắp bắp nghe máy, đơ người ra rồi tủi thân bật khóc. Cô biết mẹ Huy nói đúng, chuyện của cô thì bản thân cô phải tự mình giải quyết.

14-e75e3

18-e75e3

20-e75e3

Chứng kiến Miên khóc, Long (Doãn Tuấn Đam) không thể yên lòng. Long giận Huy vì dám để Miên phải chờ đợi. Bỏ mặc sự nghiêm khắc của quản lý quán, Long nghỉ việc một ngày đi cùng Miên lên miền núi tìm em trai. Long đúng kiểu nam phụ chân thành nhưng lại không được yêu.

22-e75e3
Ra bến xe một mình nhưng Miên vẫn ngóng trông sự xuất hiện của Huy.

23-e75e3

28-e75e3

Tập 23 Khép Mắt Chờ Ngày Mai phát sóng lúc 14h25 thứ Bảy ngày 5/9 trên VTV3.