Thử "minh oan" cho "Tân Hoàn Châu Cách Cách"

Ngọc Minh, Theo 14:02 26/07/2011

Liệu bộ phim có hoàn toàn là một sự thất bại theo như nhiều lời đồn thổi???

Tân Hoàn Châu Cách Cách của nữ sĩ Quỳnh Dao đang "hùng dũng" tiến tới danh hiệu "Tác phẩm gây tranh cãi nhất của năm". Hiếm thấy bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào lại "ầm ỹ" như bản remake này. Ngay khi kế hoạch sản xuất và cuộc tuyển chọn diễn viên được công bố, Tân Hoàn Châu Cách Cách đã trở thành chủ đề cực nóng trên khắp các diễn đàn phim ảnh. Càng đáng ngạc nhiên hơn, độ hot của Tân Hoàn Châu Cách Cách không hề suy giảm mà lại đang có dấu hiệu gia tăng.




Tân Hoàn Châu Cách Cách đang là "tâm điểm" của giới báo chí Hoa ngữ

Sau khi 2 tập đầu của phim được công chiếu, một bài viết nhận xét về Tân Hoàn Châu Cách Cách đăng trên Baidu nhanh chóng thu hút 330.000 lượt truy cập cùng lượng phản hồi cực lớn. Người ta trách một kịch bản lỏng lẻo, một quá trình quay phim thiếu cẩn trọng, một dàn diễn viên mờ nhạt và một Quỳnh Dao quá tham lam. Người ta trách Quỳnh Dao đã sai lầm, sai ngay từ khi làm phần 3 Thiên thượng nhân gian và càng sai hơn khi làm phiên bản Én nhỏ 2011 này.




Liệu Quỳnh Dao đã sai khi tiếp tục "sinh" ra nàng "Én nhỏ" Lý Thạnh?

Như để "đổ thêm dầu vào lửa", nữ sĩ Quỳnh Dao lập tức đăng đàn, đáp trả những lời phê bình. Bà thẳng thừng tuyên bố: "Không thích xem thì chuyển kênh". Bất mãn trước thái độ của bà, mọi tức giận của khán giả đều trút lên đầu các diễn viên trong phim. Tình hình càng căng thẳng hơn khi khán giả nhặt ra một đống "sạn" của phim và Quỳnh Dao tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng, phớt lờ mọi chỉ trích từ phía dư luận.




"Én nhỏ" độc chiếm ngôi đầu bảng rating tại Trung Quốc

Dù gây tranh cãi là thế, nhưng không thể phủ nhận rằng Tân Hoàn Châu Cách Cách đang là "gà đẻ trứng vàng" cho Đài truyền hình Hồ Nam. Từ tập đầu phát sóng cho đến nay, rating của phim luôn ổn định ở mức gần 8%, đồng thời độc chiếm luôn ngôi đầu bảng tỉ suất người xem. Trong số hơn 100 triệu khán giả theo dõi bộ phim, phần lớn thuộc độ tuổi thanh thiếu niên. Có thể nói, Tân Hoàn Châu Cách Cách đã thành công phần nào, ít nhất là về mặt thương mại.




"Én nhỏ" Lý Thạnh...




...và "Hoa nhỏ" Tử Vy cũng lên tiếng về Tân Hoàn Châu Cách Cách

Trước hoàn cảnh mọi sự đang nóng như lửa đốt, đạo diễn Lý Bình cùng Lý Thạnh (vai Tiểu Yến Tử) và Hải Lục (vai Tử Vy) cũng "đăng đàn" với hy vọng vớt vát phần nào cảm tình của khán giả. Đạo diễn Lý Bình thừa nhận, Tân Hoàn Châu Cách Cách còn nhiều thiếu sót. Song, ông cũng cương quyết phản đối những người xem thiếu thiện chí. Ông nói: "Khán giả bức xúc, không vừa ý có thể nói ra, nhưng đừng đả kích người khác vô căn cứ."






"Mớ hỗn độn" hiện nay cũng "có phần" 2 Cách Cách (Lý Thạnh và Hải Lục là hai người phía bên phải)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, đạo diễn Lý Bình cũng đã thẳng thắn nói về những vấn đề gây bức xúc nhất trong dư luận hiện nay. Đó là diễn xuất của 2 nữ diễn viên chính Lý Thạnh - Hải Lục, việc lạm dụng ngôn ngữ hiện đại và sự ảnh hưởng từ phiên bản cũ. Ông mong rằng, mình có thể giải quyết phần nào những khúc mắc trong lòng khán giả - nguyên nhân chính gây nên tình trạng "náo loạn" suốt tuần qua trên mặt báo.






Tiểu Yến Tử - Lý Thạnh được cả đoàn phim "đồng tâm nhất trí"

Về vai diễn chính Tiểu Yến Tử của Lý Thạnh, đạo diễn Lý Bình khẳng định đó là quyết định chung của cả đoàn làm phim và giờ đây ông không hề thấy hối hận. Đạo diễn Lý Bình nhớ lại: "Khi đó có rất nhiều nữ diễn viên trẻ đẹp đến thử vai. Nhưng Quỳnh Dao chỉ xem qua tấm ảnh chụp của cô ấy là đã nhận ra ngay đây là Tiểu Yến Tử cần tìm kiếm. Tôi cũng từng hợp tác cùng Lý Thạnh. Khi ấy, cô ấy đóng vai một nữ phóng viên, rất đáng yêu."


Lý Thạnh chịu "vạ" từ... cái nốt ruồi vô duyên




...nhưng diễn xuất thì không có gì đáng trách

Lý Bình tiếp tục giãi bày: "Lý Thạnh rất giống Triệu Vy, không chỉ ngoại hình mà giọng nói cũng rất giống. Tuy nhiều người nhận xét cô ấy bắt chước Triệu Vy nhưng tôi không nghĩ vậy. Tính cách thường ngày của cô ấy đã giống Tiểu Yến Tử. Cô ấy không bắt chước hay diễn cho giống ai mà chỉ đang thể hiện con người thật của mình thôi. Nhiều người chê cô ấy có cái nốt ruồi "vô duyên". Tôi nghĩ cô ấy mất cảm tình của khán giả cũng vì lý do ấy. Còn về diễn xuất, tôi cho rằng cô ấy không có gì đáng chê trách."




"Tiểu thư" Hải Lục lại... kém sắc hơn "a hoàn" Tôn Diệu Kỳ

So với Lý Thạnh thì Hạ Tử Vy của Hải Lục còn "hút phê bình" hơn nữa. Người ta chê Hải Lục không xinh đẹp, lại... quê mùa, không bằng một góc "cô a hoàn" Tôn Diệu Kỳ (vai Kim Tỏa). Đạo diễn Lý Bình cho rằng đây đơn giản chỉ là vấn đề khác biệt về con mắt thẩm mỹ: "Thế nào là đẹp? Cái này chẳng có tiêu chuẩn cụ thể. Mỗi người có một mắt thẩm mỹ khác nhau. Tôi thì thấy Hải Lục cũng rất xinh đẹp, không đáng chịu chỉ trích đến vậy."






Nàng Tử Vy - Hải Lục quá... mít ướt

Hải Lục bị phê bình là đã tạo nên một Tử Vy nhu nhược, "mít ướt" chứ chẳng thông minh hay duyên dáng. Lại một lần nữa đạo diễn họ phải khẳng định lại quan điểm "chọn diễn viên dựa trên bản chất" của Tân Hoàn Châu Cách Cách. Ông nói: "Con người Hải Lục rất nhu mỳ, yếu đuối. Cô ấy là người hướng nội - giống Tử Vy. Bản thân nhân vật Tử Vy đã có nội tâm phức tạp, bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong đầy mâu thuẫn. Hải Lục đã diễn tròn vai của mình."








Những yếu tố hiện đại hóa ra lại phản tác dụng

Khi được hỏi về vấn đề Tân Hoàn Châu Cách Cách sử dụng ngôn ngữ hiện đại như "quần chúng", "khu ổ chuột", "lực lượng đặc biệt"... Lý Bình lại tỏ ra rất thoải mái và coi đó là chuyện... đương nhiên. Ông tiết lộ, khi quay phim, cảm xúc diễn viên là quan trọng nhất. Những từ ngữ hiện đại kia, ngoài chủ ý của Quỳnh Dao còn là do diễn viên bất giác nói ra. "Chỉ cần đạt yêu cầu về cảm xúc là được, tôi không câu nệ tiểu tiết đến mức bắt phải quay lại. Nhầm lẫn một chút cho vui. Tôi không nghĩ lại "gây họa" đến mức ấy."


Hai nữ diễn viên trẻ Lý Thạnh và Hải Lục chia sẻ cảm xúc...


...đối với vai diễn của hai đàn chị nổi tiếng

Những cảm nghĩ về phiên bản cũ, Lý Bình nhường lời cho Lý Thạnh và Hải Lục. Hai cô gái trẻ đã có cơ hội được giãi bày suy nghĩ, những lo lắng của mình khi phải đảm nhiệm một vai diễn kinh điển đã trở thành ký ức đẹp cho cả một thế hệ. Được nhận vào vai 2 nàng Cách Cách, đối với họ mà nói, vừa là vinh hạnh vừa là áp lực.




Hải Lục: "Tử Vy của chị Lâm Tâm Như chính là người tôi yêu mến nhất"


Hai nàng Hạ Tử Vy

"Tân Hạ Tử Vy" Hải Lục chia sẻ: "Năm ấy, Tử Vy của chị Lâm Tâm Như chính là người tôi yêu mến nhất. Được nhận vào vai diễn mình yêu thích, tôi xúc động vô cùng. Đi hết chặng đường dài cùng Tân Hoàn Châu Cách Cách, tôi thấy mình đã thực sự trở thành Tử Vy. Đối với tôi, kỷ niệm không thể quên chính là những cảnh khóc. Tôi đã khóc nhiều đến nỗi, phim quay xong rồi mà khi nằm ngủ, nước mắt vẫn chảy... ngon lành."




Lý Thạnh: "Tôi chỉ cố gắng hết sức, bảo vệ hình ảnh Tiểu Yến Tử trong lòng tôi"


Hai nàng Tiểu Yến Tử

"Tân Tiểu Yến Tử" Lý Thạnh nói: "Vai diễn Tiểu Yến Tử của chị Triệu Vy, trong lòng tôi luôn coi là kinh điển. Khi mới bắt đầu quay, dì Quỳnh Dao nói dì không cần chúng tôi phải vượt qua tiền bối. Chỉ cần tất cả đều vui vẻ là được. Tôi đang rất hạnh phúc và tôi hy vọng có thể làm cho nhiều người hạnh phúc, thế là tốt lắm rồi... Một tác phẩm bị chỉ trích là chuyện thường tình. Tôi chỉ cố gắng hết sức, bảo vệ hình ảnh Tiểu Yến Tử trong lòng tôi."




Liệu Tân Hoàn Châu Cách Cách sẽ thành công hay thất bại?

Như vậy, Tân Hoàn Châu Cách Cách thành công hay thất bại vẫn chưa thể nói trước được. Rating thì cứ ngày một cao mà những trận "mưa đá" thì vẫn "tới tấp" bay đến. Những điều không hài lòng và thắc mắc suốt thời gian qua của khán giả đã phần nào được giải đáp. Còn bạn, bạn có hài lòng với những lời giải thích của đạo diễn Lý Bình hay không? Hãy chia sẻ cùng chúng tớ nhé!!!