Thót tim nhìn Jake Gyllenhaal chinh phục nóc nhà thế giới trong “Everest”

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/09/2015

Những bí mật chưa từng tiết lộ trong bộ phim phiêu lưu mạo hiểm “Everest” đã được bật mí.

Những khán giả mê thể loại phim phiêu lưu, mạo hiểm chắc không thể bỏ qua một tác phẩm mới đến từ hãng Universal mang tên Everest. Đoạn trailer vừa phát hành mang đến những khoảnh khắc huy hoàng nhất đối với một nhà leo núi: đó là lúc chinh phục thành công ngọn núi với độ cao lên tới 8.848m. Hay cả những giây phút cảm động với lời bộc bạch của một nhà leo núi: “Những đứa trẻ ở quê tôi khi chứng kiến một người tầm thường có thể theo đuổi những giấc mơ xa vời nhất, có lẽ chúng sẽ làm theo”. Nhưng trong phim cũng không hiếm những trường đoạn khiến người xem thót tim. Đó là lúc tuyết lở, khiến cho nhà leo núi bám trên chiếc cầu bắc ngang đỉnh núi chẳng khác gì “chỉ mành treo chuông”.

Trailer “Everest”

 

Phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật diễn ra vào năm 1996. Nội dung phim là cuộc hành trình phi thường của hai nhóm leo núi với mong muốn chinh phục đỉnh núi Everest, hay còn được mệnh danh là “nóc nhà thế giới”. Tuy nhiên, một cơn bão tuyết mạnh nhất lịch sử lúc bấy giờ bất ngờ ập đến, đẩy hàng loạt nhà leo núi vào thế lâm nguy. Xung quanh họ giờ đây đầy rẫy những hiểm nguy luôn trực chờ “nuốt chửng” lấy bất kỳ ai. 

Mới đây, đạo diễn Baltasar Kormákur đã tiết lộ một số chi tiết thú vị đằng sau dự án phiêu lưu, mạo hiểm của mình, mà có thể khán giả chưa từng nghe tới:

Phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy Into Thin Air của nhà văn Jon Krakauer và những sự kiện có thật về trận động đất làm rung chuyển Nepal năm 1996. Một sự trùng hợp đáng chú ý xảy ra khi Everest đang được quay tại Nepal. Một trận tuyết lở vào ngày 18/4/2014 đã giết chết 16 người trên đỉnh Everest và gây ra thương vong cao hơn so với thảm họa năm 1996 mà bộ phim dựa trên. Lúc này quá trình quay phim đã phải trì hoãn vì trận lở tuyết khiến khu vực quay bị chôn vùi. 

Christian Bale đã lên kế hoạch để đóng vai chính Rob Hall, nhưng rồi phải bỏ vai để đóng Exodus: Gods and Kings. Sau đó, đạo diễn Baltasar Kormákur quyết định chuyển đổi nội dung bộ phim thành một phiên bản gồm nhiều câu chuyện kết hợp lại. Một số câu chuyện và một số cảnh trong phim được mượn từ phim IMAX cũng mang tên Everest năm 1998. Ngoài những cảnh chính ở Nepal, Everest còn được ghi hình tại dãy Alps - Italy và Pinewood Studios - Anh. 

 

Rob Hall (Jason Clarke đóng) là người đầu tiên leo lên Everest 5 lần. Còn vợ ông Jan (Keira Knightley đóng) là người phụ nữ New Zealand thứ hai leo lên đến đỉnh Everest. Everest là bộ phim thứ tư Keira Knightley tham gia có phần nhạc nền phim sáng tác bởi Dario Marianelli. Các phim trước đó là Pride & Prejudice, Atonement và Anna Karenina.

Everest được chỉ đạo bởi Balthasar Kormákur - một gương mặt mới đến từ Iceland từng gây ấn tượng với tác phẩm hành động hài 2 Guns cùng hai tài tử Mark Wahlberg và Denzel Washington. Chấp bút cho kịch bản phim là bộ đôi biên kịch William Nicholson (Gladiator) và Simon Beaufoy (từng giành giải Oscar với tác phẩm Slumdog Millionaire).  

 

Thủ vai chính Rob Hall trong phim là nam diễn viên “Kẻ Huỷ Diệt T-3000” Jason Clarke. Bên cạnh đó, bộ phim còn quy tụ dàn sao hạng A của Hollywood như nữ diễn viên Keira Knightley (Begin Again) trong vai vợ của Rob, Jake Gyllenhaal (Nightcrawler) trong vai Scott Fischer - trưởng nhóm thám hiểm thứ hai bên cạnh Rob; Sam Worthington (Avatar) trong vai Guy Cotter - thành viên của nhóm Rob. 

 

Everest chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 18/9/2015 - cùng ngày khởi chiếu toàn cầu với các định dạng 3D và IMAX 3D. 

Nhân dịp Everest được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 10 vé xem phim tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Để giành lấy cơ hội sở hữu chúng, bạn hãy bình chọn bộ phim nào về những người leo núi ấn tượng nhất và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!