Thích thú với “18 kiểu thanh xuân” của Trương Hàn và Trần Kiều Ân

Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 10:33 16/10/2015

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Vương Huy (Trương Hàn) và Châu Tuệ (Trần Kiều Ân) đã có những trải nghiệm khó quên.

Phim điện ảnh Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được có sự góp mặt của Trương HànTrần Kiều Ân mới ra mắt trailer vui nhộn với tựa đề: “18 kiểu thanh xuân”. Trailer khắc họa cuộc sống của thời sinh viên và những chiêu trò tinh quái như: Nhìn trộm kí túc xá nữ, ẩn náu dưới nước, chém gió và thậm chí là … va đầu vào ngực nữ sinh.

Trailer “18 kiểu thanh xuân” trong "Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được"


Poster phim “Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được"

Cụ thể, Trương Hàn vào vai thiên tài âm nhạc Vương Huy, một trong những kiểu thanh xuân của Vương Huy là chơi đàn ghita hoặc hát những ca khúc trữ tình. Anh còn có biệt tài “thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ” (nhìn xa vạn dặm, nghe khắp bốn phương) – bất kể nơi nào có sự hiện diện của Châu Tuệ (Trần Kiều Ân) thì nhất định phải có anh ở đó.


Trương Hàn – Vương Huy khi thì chơi đàn, khi thì hát tình ca

Chưa hết, Vương Huy và Châu Tuệ còn có lần gặp mặt thú vị khi anh va thẳng đầu mình vào phần ngực của cô. Sự kiện bất ngờ này cũng là cánh cửa mở ra cuộc tình đẹp đẽ nhưng cũng tràn đầy hối tiếc giữa họ.

Thanh xuân là phải… dùng ống nhòm nhìn trộm kí túc xá nữ
 
Trương Hàn nhảy bổ vào ngực Trần Kiều Ân

Bên cạnh đó, khán giả sẽ được chứng kiến hàng loạt thói quen của sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường như: Theo chân người mình thích, chụp ảnh lén, tỏ tình nhầm đối tượng, đánh lộn giữa các nam sinh, lễ tốt nghiệp say khướt bên bàn tiệc, đóng giả làm người khác, quay bài trong giờ kiểm tra, tiểu tiện bên đường… Tất cả đều gợi nhớ đến thời thanh xuân đã qua trong lòng của mỗi người.

Thanh xuân là phải từng chụp ảnh lén

 Kiểu quay bài của các nữ sinh

Thanh xuân là phải say khướt bên bàn tiệc

Nhiều khán giả xem xong trailer đã để lại bình luận ủng hộ phim:  “Cảnh Trương Hàn va đầu vào ngực Trần Kiều Ân thật bá đạo”, “Chép bài ra đùi, hẳn là cách quay bài của các cô gái”, “Tuổi trẻ, thật đáng để người ta phải ghi nhớ”, “Đề tài thanh xuân không mới nữa, nhưng cứ thích Trương Hàn và Trần Kiều Ân bên nhau”, “Vui thế thôi chứ buồn bỏ xừ”, “Em chỉ muốn hỏi, bao giờ phim chiếu, em sẽ rủ bạn trai em đi xem…”.




Trước tác phẩm này, người hâm mộ đã phải “ngậm ngùi tiếc nuối” bởi hai tác phẩm cùng đề tài là Cây Dành Dành Nở HoaGửi Thanh Xuân, tiếp đây, Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được sẽ tập trung khắc họa chuyện học hành và tình yêu của những thanh niên hệ thế 9X. Phim sẽ được công chiếu trên các rạp tại Trung Quốc vào ngày 23.10

(Nguồn: sina)