Thêm ảnh mới về "bom tấn" của Tạ Đình Phong, Thái Trác Nghiên

Nhung N, Theo 14:11 21/04/2011

Nội dung phim được tiết lộ cũng hấp dẫn nữa chứ. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Từ lúc mới vào nghề đến giờ, Tạ Đình Phong có bước phát triển và thay đổi vượt bậc trong sự nghiệp diễn xuất. Những kết quả anh đạt được trong thời gian gần đây càng khẳng định tài năng của anh. Và đúng như dự đoán Tạ Đình Phong đã thực sự tỏa sáng trong lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 30 diễn ra hôm 17/4 vừa qua. Nhân dịp này, đoàn làm phim Kiếm Hiệp Tình Duyên (Sword Heroes's Fate), bộ phim võ thuật mới do anh vào vai chính cũng hé lộ những bức hình mới nhất của chàng diễn viên tài năng này.



Các fans say mê trò chơi trực tuyến ở Trung Quốc và Việt Nam có lẽ không có gì xa lạ với tựa game Kiếm Hiệp Tình Duyên (hay Võ Lâm Truyền Kỳ theo tên tại Việt Nam) của công ty Kingsoft. Mới đây đại diện công ty Kingsoft đưa ra kế hoạch và chính thức thực hiện làm phim Kiếm Hiệp Tình Duyên, cải biên từ game online cùng tên.. Bộ phim đã mời Tạ Đình Phong vào vai diễn viên chính. Nhà sản xuất đã đưa ra mức cát sê rất cao là 300.000 tệ (hơn 900 triệu đồng) để nhận được cái gật đầu của Tạ Đình Phong. Đây là mức cát sê kỷ lục của phim truyền hình Trung Quốc. Đồng thời phim còn có sự góp mặt của Thái Trác Nghiên (Ah Sa), Quan Trí Bân, Ngô Á Kiều...





Nội dung phim kể về Diệp Phàm (Tạ Đình Phong), chuyên gia công nghệ, khiêu chiến với game thủ tài giỏi Triệu Tiểu Triệu (Quan Trí Bân). Cả hai đã xâm nhập vào trò chơi để đạt được mục đích bá chủ trong thế giới ảo. Bạn gái của cả 2 là Diệp Thiện Y (Ngô Á Kiều) và Ninh Hinh (Thái Trác Nghiên) cũng bị lôi kéo vào vụ này. Cả 4 người sau khi gia nhập thế giới ảo ở triều đại nhà Đường đã không thể trở lại tương lai do cánh cửa đã bị một kẻ giấu mặt đóng kín, họ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành minh chủ võ lâm của thời phong kiến.


Phim bao gồm các yếu tố ái tình, võ hiệp, giả tưởng, vượt thời gian.... Bối cảnh của phim là năm 2030, lúc đó người chơi game online có thể tiến vào thế giới ảo như thật. Sau đó bị hacker phá hoại, người chơi không thể quay về thế giới thực được nữa. Nhân viên của công ty game phải mạo hiểm để tìm cách khắc phục sự cố. Nội dung của phim xoay quanh game Kiếm Hiệp Tình Duyên 3, bắt đầu từ Tàng Kiếm Sơn Trang, đan dệt ái hận tình cừu của nam nữ nhân vật chính...




Để vẽ ra trước mắt người xem thế giới ở năm 2030 với trình độ công nghệ cao, nhà sản xuất của phim đã mời các chuyên gia thiết kế bối cảnh và đồ họa hàng đầu của châu Á. Đặc biệt, họ đã xây dựng một thành phố và thiết kế khung cảnh thật chi tiết, vừa tươi mới vừa hợp lý với những tưởng tượng của con người về thế giới tương lai. Trong phim, khoa học và công nghệ tiếp cận mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, máy tính đều chuyển đổi thành trong suốt. Mặc dù vậy, những hình ảnh mới chỉ nghiêng về hé lộ tạo hình của nhân vật trong thế giới kiếm hiệp chứ không phải bối cảnh công nghệ cao năm 2030.






Được biết phục trang tạo hình cho các nhân vật trong phim đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng và đóng giày dành riêng cho mỗi diễn viên. Mỗi mẫu trang phục đều được chăm chút về kiểu dáng và màu sắc phù hợp với cá tính nhân vật.






Tạo hình của Quan Trí BânTrịnh Hy Di đều dùng màu lạnh toát lên sự lạnh lùng của nhân vật. Nhân vật của Tạ Đình Phong được thiết kế hầu hết với trang phục màu tối, cùng với đôi mắt cương nghị của anh càng thể hiện vẻ chững chạc mưu trí của mình. Trong khi đó, nhân vật gây chú ý nhất chính là Ah Sa - Thái Trác Nghiên có đến 7 tạo hình với phong cách khác nhau: có lúc ngây thơ đáng yêu, khi thì đoan trang lạnh lùng với sự kết hợp trang phục đen và đỏ, làm nổi bật nét tạo hình truyền thống cổ điển của Trung Quốc.



Tạ Đình Phong


Thái Trác Nghiên

Khán giả hết sức ngỡ ngàng với tạo hình thay đổi tới 360 độ của nữ chính Thái Trác Nghiên. Gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp từ bi và hiền lành với bộ trang phục màu đỏ và trang điểm nhẹ nhàng. Hình ảnh Ah Sa ôm chặt một bé gái được ví von như sự nồng ấm của tình mẫu tử.

 
Nhưng trong tạo hình thứ 2, với tông son đậm tối, nữ ca sỹ của Twins trở nên sát khí hơn hẳn, cô mang thần thái của một nữ vương nhưng rõ ràng cô là một nữ vương ác. Nhiều khán giả còn thắc mắc vì không hiểu Thái Trác Nghiên đóng vai thiện hay ác trong phim. Và đó hẳn là một bí mật của bộ phim Kiếm Hiệp Tình Duyên.


Có kinh phí 30 triệu NDT (hơn 90 tỉ đồng), địa điểm quay chủ yếu là Hoành Điếm, Kiếm Hiệp Tình Duyên đang trong giai đoạn hậu kỳ. Phim dự định bắt đầu phát sóng vào mùa hè năm 2011.

Các hình ảnh khác của phim:























Quan Trí Bân



Trịnh Hy Di