The Hurt Locker có nguy cơ tuột Oscar

Báo Đất Việt, Theo 12:00 02/03/2010

Bộ phim về đề tài chiến tranh Iraq, The Hurt Locker, đang phải đối mặt với nguy cơ tuột mất Oscar cho mục Phim Hay Nhất vì nhà sản xuất của phim đã gửi email cho ban giám khảo Oscar, đề nghị họ bỏ phiếu cho riêng The Hurt Locker.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ đang xem xét chế tài xử phạt đối với nhà sản xuất bộ phim The Hurt Locker vì đã gửi nhiều e-mail kêu gọi các thành viên của Viện Hàn lâm bình chọn cho bộ phim của mình trong cuộc đua danh hiệu Phim hay nhất tại Oscar 2010. Hành vi này bị cho là vi phạm quy tắc “không được phép quảng bá bất kỳ bộ phim hay diễn viên nào” của Viện Hàn Lâm.


Poster phim The Hurt Locker.

Những e-mail này do Nicolas Chartier, một trong bốn nhà sản xuất của The Hurt Locker, gửi đi. E-mail đầu tiên được gửi vào ngày 19.02 đã lọt vào tay hãng tin AP, sau đó đến lượt tờ Los Angeles Times đăng tin, cho thấy Chartier đưa ra những đề nghị cụ thể như xếp The Hurt Locker ở vị trí thứ 1, còn Avatar ở vị trí thứ 10.


Nicolas Chartier

Hãng Summit Entertainment cho biết trong một thông cáo rằng họ hoàn toàn không hay biết gì về những lá thư đó cho đến khi nhận được cảnh báo của Viện. Chartier sau đó lên tiếng xin lỗi trong một e-mail gửi AP: “Sự vô tình, thiếu hiểu biết của tôi vì lần đầu tiên có phim được đề cử, cũng không thể biện minh cho hành vi này. Tôi rất hối tiếc về điều đó”.


Cảnh trong The Hurt Locker.

Trong khi đó, hãng phát hành phim Avatar là 20th Century Fox đã từ chối bình luận thông tin này. Bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron hiện đứng thứ hai sau The Hurt Locker, theo bình chọn của khán giả. Viện Hàn Lâm cho biết sau cuộc bình chọn Oscar khép lại vào lúc 17h ngày 02.03 (giờ Mỹ), họ sẽ quyết định có phạt Chartier hay không. Các biện pháp có thể bao gồm việc loại Chartier ra khỏi cuộc đua Oscar, thậm chí xem xét loại The Hurt Locker khỏi danh sách đề cử phim hay nhất.



Một thành viên Viện Hàn Lâm cho biết, với việc bình chọn kết thúc vào ngày thứ ba thì sự cố này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả giải thưởng ngày 07.03, vì hầu hết những người bầu chọn đều đã hoàn tất công việc của mình. Tuy nhiên, Viện vẫn có thể xem xét nếu thấy hành vi này dẫn đến việc vinh danh một bộ phim kém chất lượng. Ngoài scandal này, bộ phim về những người lính gỡ mìn tại Iraq còn gặp phải nhiều lời phàn nàn từ phía các binh sĩ về tính xác thực của những cảnh chiến đấu.



Giải Oscar sẽ được diễn ra vào tối ngày 07.03 tại Mỹ, tức sáng ngày 08.03 theo giờ Việt Nam.