Thanh Xà, Bạch Xà: Scandal nối tiếp scandal

Ngọc Minh, Theo 10:06 16/10/2011

Không chỉ "ầm ĩ" với "Họa bích" mà "Thanh Xà, Bạch Xà" còn dính nghi án khai khống doanh thu.

Mới qua vụ scandal với Movietucao chưa lâu, nhà sản xuất Dương Tử của Thanh Xà, Bách Xà (tên gốc là Truyền thuyết Bạch Xà) lại phải đau đầu với một "cơn lốc" thị phi đang ào tới. Nghiêm trọng hơn vụ việc trước đó, lần này, Dương Tử phải cùng lúc đối phó với "thù trong giặc ngoài" khi những chuyện rắc rối không chỉ đến từ phía đối thủ Họa bích mà còn do chính nhân viên trong công ty gây ra.


Scandal mới nhất của Thanh Xà, Bạch Xà...


...liên quan đến cả đối thủ Họa bích

Với nội dung và cách xây dựng có nhiều nét tương đồng, lại được khởi chiếu cùng ngày nên Họa bích từ lâu đã được xem là đối thủ đáng gờm của Thanh Xà, Bạch Xà. Tuy nhiên, do vận dụng khôn khéo các chiêu thức tuyên truyền, mà quan trọng nhất là việc tổ chức suất chiếu sớm từ ngày 28/9, ánh hào quang của Thanh Xà, Bạch Xà đã hoàn toàn che lấp Họa bích, mặc dù doanh thu của 2 bên không chênh lệch là bao.


Mối quan hệ giữa Thanh Xà, Bạch Xà...


...và Họa bích vốn khá êm ả

Trong suốt quá trình quảng bá, nhà sản xuất Dương Tử luôn nói: "Hy vọng trong thời gian này, các bộ phim Trung Quốc có thể tạo nên cơn sốt phòng vé thực sự. Chúng tôi muốn cùng nhau chia sẻ và chiếm lĩnh, đồng thời mở rộng chiếc bánh thị phần phim ảnh tại Trung Quốc". Tuy nhiên, bầu không khí hữu nghị giữa hai bên đã thực sự chấm dứt, một cuộc chiến bắt đầu khi đồng hồ chạm mốc 29/9 - thời điểm cả 2 phim chính thức khởi chiếu.


Mối quan hệ giữa nữ chính Huỳnh Thánh Y
với nhà sản xuất Dương Tử cũng bị đem ra bàn tán, mỉa mai


Trong những cuộc phỏng vấn nhanh sau suất chiếu sớm của Thanh Xà, Bạch Xà, hầu hết các ý kiến phản hồi đều khá tích cực. Tuy nhiên, nếu chịu khó ghé qua một số website chuyên về điện ảnh của Trung Quốc, bạn sẽ thấy một cục diện hoàn toàn khác. Số ý kiến chê bai, mỉa mai Thanh Xà, Bạch Xà chiếm đa số, hầu hết là các ý kiến như "chẳng qua chỉ được thổi phồng lên thôi mà!" hay những câu nói khiếm nhã "xem được chưa đầy ba phút mà đã muốn về. Thật ngứa mắt quá đi!". Thậm chí có người còn bóng gió, nói mát mẻ về mối quan hệ giữa nữ chính Huỳnh Thánh Y với nhà sản xuất Dương Tử.


Họa bích trở thành đối tượng nghi vấn số 1 cho "vụ án"
giật dây các khán giả nhận xét thiếu khách quan về Thanh Xà, Bạch Xà

Trước những câu bình luận này, Dương Tử cho biết: "Tôi không phải người không biết tiếp thu. Nhưng tôi chỉ tiếp thu những lời nhận xét có thiện chí". Nhà sản xuất khẳng định: "Những người này chắc chắn không phải cư dân mạng thông thường. Chắc chắn họ đã bị kẻ xấu thao túng nhằm mục đích cá nhân". Đối thủ Họa bích vốn im hơi lặng tiếng từ lâu nay lại nổi lên như "nghi phạm" hàng đầu. Tuy nhiên cho đến nay, phía Họa bích vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào.


Thanh Xà, Bạch Xà bị nghi chơi trò tiểu xảo để khai khống doanh thu

Không chỉ có vậy, Thanh Xà, Bạch Xà đang phải chịu một số lời chỉ trích về việc chơi trò tiểu xảo "trộm phòng vé". "Trộm phòng vé" là một cụm từ để chỉ hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong công chiếu phim ảnh nhằm khai khống doanh thu. Ví dụ, bạn tới rạp để xem bộ phim A. Nhân viên bán vé sẽ đưa cho bạn một tấm vé đề tên phim là B. Với tấm vé này, bạn vẫn có thể vào xem phim A như thường nhưng doanh thu sẽ được tính cho phim B. Đã có ý kiến phản hồi về hiện tượng này khi một số người phải nhận tấm vé Thanh Xà, Bạch Xà, trong khi phim họ xem lại là một tác phẩm khác.


Dương Tử khẳng định sẽ sớm tìm ra đối tượng sai phạm

Phản hồi lại ý kiến khán giả, Dương Tử cho biết mình hoàn toàn không hay biết gì về hành vi trái đạo đức kinh doanh này. Anh lập tức tổ chức rà soát trong số nhân viên công ty và hệ thống rạp phát hành để tìm ra cá nhân sai phạm. Đồng thời, nhà sản xuất này còn treo thưởng cho ai chỉ đích danh, kèm theo bằng chứng về hành vi của đối tượng vi phạm.


Kế hoạch sản xuất phần 2 cho Thanh Xà, Bạch Xà vẫn được triển khai

Còn về phát ngôn của Dương Tử đòi dừng vô thời hạn những tác phẩm của mình, trong đó có phần 2 cho Thanh Xà, Bạch Xà, các nhân viên trong công ty cho biết: Những lời ấy chẳng qua do Dương Tử nóng nảy nói ra trong lúc tức giận. Bản thân họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ ông chủ của mình.