Thanh Hằng: Sao dám áp đặt Lý Nhã Kỳ vào vai Kỳ Kỳ trong "Siêu Nhân X."?

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 09:13 15/02/2015

Thanh Hằng cho biết bản thân mình cảm thấy bị tổn thương sâu sắc xung quanh những ý kiến của dư luận về việc phim "Siêu Nhân X." bị phát tán trên mạng.

Những ngày gần đây, khi thông tin phim Siêu Nhân X. bị phát tán trên mạng đang gây xôn xao dư luận thì nữ chính của phim – Thanh Hằng đang rất bận rộn với lịch hoạt động tại New York. Kịp “bắt” được Thanh Hằng khi cô vừa online, nàng Kỳ Kỳ của phim đã có những chia sẻ ngắn nhưng rất thực tế về sự việc. Cô cho biết bản thân mình cảm thấy bị tổn thương sâu sắc xung quanh những ý kiến của dư luận.

Xin chào Thanh Hằng, chị nhận được tin phim Siêu Nhân X. bị đưa lên mạng khi nào? Và chị đã xem qua bản quay lén này chưa? 

Hiện tại tôi đang ở nước ngoài nên chưa xem.Thông tin tôi biết cũng từ báo chí, đọc mà rất bất ngờ. Phim mới ra được khoảng 1 tuần, hành động như vậy ảnh hưởng rất lớn đến nhà sản xuất và nhiều người. Và ngạc nhiên hơn khi người ta lại nói mà bên ekip phát hành tự chơi chiêu phát tán và đổ lý do cho người khác. Điều này khiến tôi vô cùng hoang mang. Chẳng lẽ lòng tin con người với nhau ít thế sao?



Chị có nghĩ đây là một hành động có mục đích nhằm vào ekip làm phim không?

Hiện tại do đang ở nước ngoài nên mọi thông tin chỉ được cập nhật qua báo chí và một số bạn bè quen. Nên câu hỏi này tôi nghĩ là nên để những người có thẩm quyền trực tiếp điều tra trả lời. 

Các fan của chị đã phản ứng thế nào trước thông tin này? Chị đã làm gì khi các fan hỏi chị về điều này?

Ai cũng hoàn toàn bất ngờ về điều này. Thực sự là tôi chẳng làm gì cả vì các bạn rất dễ thương. Các bạn đều khẳng định sẽ không bao giờ xem bản phim đó mà sẽ đi đến rạp để bảo vệ công sức của tôi cũng như của cả ekip đã làm ra bộ phim.



Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng phim nước ngoài bị phát tán mới đáng tiếc còn phim Việt thì... không sao vì sẽ chẳng ai thèm quan tâm. Chị nghĩ sao về điều này? 

Cùng người Việt Nam và sản xuất phim để dành cho người Việt Nam mà sao lại dùng lời nói hơi quá như vậy. Y như con mình không thương mà đi thương con hàng xóm vậy. Phim có hay, có hạn chế thì cũng là bộ mặt chung người Việt Nam mà. Với tôi, phim Việt Nam nào tôi cũng xem. Ít nhất để nhà đầu tư có lời và có những phim hay sau này. Người Việt Nam mà đi chê sản phẩm của người Việt Nam một cách thậm tệ như vậy thì quốc tế người ta sẽ nhìn vào mình như thế nào? Một bộ phim làm ra có thể chưa hay hoặc chưa được như mong đợi của bạn nhưng không có nghĩa là bạn có thể dành cho nó những nhận xét như vậy. Tội nghiệp những người làm phim lắm.



Chị có nghĩ là khán giả Việt đang có cái nhìn rất khó tính với phim Việt không khi liên tục so sánh và đòi hỏi phải như các phim quốc tế? Cụ thể như Siêu Nhân X. chẳng hạn.

Tâm lí con người vốn như thế, cái gì đi trước dễ gây ấn tượng trong đầu. Nhưng chúng tôi có cố gắng làm như Hollywood đâu? Nếu cố gắng làm giống chắc cũng không được. Chúng tôi chỉ làm theo những gì điều kiện ở Việt Nam có thể. Siêu nhân nước ngoài có thể siêu phàm, nhưng siêu nhân Việt Nam thì giản dị và bình dân, gần với con người Việt Nam. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh của mình ở trong đó, ví dụ người cha trong gia đình cũng là một siêu nhân khi đi làm lo lắng cho cả gia đình. Và ai cũng có thể trở thành một siêu nhân để bảo vệ người mình thương, hoặc trong mắt ai đó mình cũng đã có thể là một siêu nhân mà mình không biết. Siêu nhân có thể là bất cứ ai trong chúng ta chứ nào có xa xôi… Đó chẳng phải là điều độc đáo của Siêu Nhân X. sao?



Với riêng Siêu Nhân X., nhân vật Kỳ Kỳ của chị được cho rằng chính là hình mẫu của... Lý Nhã Kỳ, chị có cảm nhận như thế không? Chị nghĩ sao về nhân vật này?

Kỳ Kỳ là tổng hợp thị phi của showbiz chứ không riêng cá nhân nào cả. Chúng ta đâu biết chính xác Lý Nhã Kỳ là con người như thế nào đâu, sao dám áp đặt chị ấy như vậy được. 

Nhờ Kỳ Kỳ, nhiều khán giả phát hiện ra rằng Thanh Hằng khi đóng hài cũng rất là duyên dáng. Chị có nghĩ mình sẽ thử sức "nặng đô" hơn thêm với thể loại phim này không?

Tôi sẽ thử sức vai diễn " nặng đô" với tâm lí khác. Một nhân vật cực kì ác - đó là vai diễn mà tôi đang chờ đợi. Mặt khác tôi cũng không muốn lặp lại vai diễn cũ trong bộ phim mới. Tuy là chất "khùng" trong người cũng không ít.



Câu hỏi cuối, phim Quang Dũng luôn có mặt Thanh Hằng và ngược lại hầu như chị cũng chỉ tham gia phim của Dũng Khùng. Liệu có một sự "thỏa thuận ngầm" nào giữa chị và đạo diễn không?

Chắc nhiều lần cả 2 muốn tìm đến cái mới mà vẫn chưa thấy phù hợp. Chứ tâm lí gặp gương mặt "mốc" hoài chắc cũng chán, cái hay của người cũ phải cho cảm giác mới thì sẽ giữ chân được nhau. Còn khi điều gì một khi đã thỏa thuận thì nó sẽ trở nên gượng ép và vai diễn sẽ không có gì mới mẻ. Và đó mới là bi kịch của sự “thỏa thuận ngầm”.



Cảm ơn Thanh Hằng!