Thang Duy tái xuất cùng Chân Tử Đan, Kim Thành Vũ

Nhung N, Theo 00:00 14/05/2011

Trong một trailer phim võ thuật đầy ấn tượng. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Bộ phim Võ Hiệp với sự tham gia của dàn diễn viên toàn sao Chân Tử Đan, Kim Thành Vũ, Thang Duy, Huệ Anh Hồng, Vương Vũ sắp sửa ra mắt liên hoan phim Cannes vào hôm nay, ngày 14/5. Đây là bộ phim Hoa ngữ duy nhất dành vinh dự tham gia liên hoan và phim sẽ được trình chiếu mở màn cho liên hoan.


Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, bộ phim Võ Hiệp cũng thỏa mãn khán giả bằng việc công bố thêm poster, trailer mới và một số bức hình của phim trước khi tham dự liên hoan phim Cannes. Nhân dịp này, tạo hình Lý Tiểu Nhiễm trong vai một cô tiểu thư nhà giàu cũng được hé lộ.

Bộ phim được báo giới và người hâm mộ đặc biệt chú ý bởi đây là tác phẩm Hoa ngữ duy nhất được chọn tham gia liên hoan. Trong phim Thang Duy vào vai một người vợ, người vợ tảo tần, lam lũ, mộc mạc và bình dị bên hai đứa con nhỏ. Chồng cô là một kẻ giết người đang bị truy đuổi, cô phải chạy trốn tới một vùng quê và âm thầm tìm chồng. Các cảnh quay của Thang Duy được thể hiện chủ yếu tại một ngôi làng nhỏ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thời gian trước đây, các phóng viên bắt gặp Thang Duy bí mật xuất hiện trong trang phục giản dị, màu tối tại trường quay ngoài trời ở Vân Nam.


Thang Duy chia sẻ “Tôi rất háo hức với bộ phim này của đạo diễn Trần Khả Tân. Đây là lần đầu tiên tôi được vào vai một người mẹ. Tôi rất muốn biết phản ứng của khán giả khi phim ra mắt tại Cannes.

Trong Võ Hiệp, Lý Tiểu Nhiễm vào vai một thiên kim tiểu thư sẽ kết duyên cùng Kim Thành Vũ. Thế rồi, Lý Tiểu Nhiễm lại trở thành "kho tiền" của Kim Thành Vũ và hết lòng giúp đỡ cho sự nghiệp điều tra của anh. Đạo diễn Trần Khả Tân nói với Tiểu Nhiễm về vai diễn đầy nội tâm này: “Đây là vai diễn rất đặc biệt, trong đó tình yêu còn lạnh lùng hơn sự hận thù, nhìn bề ngoài thì tưởng rằng trái tim cô ấy cứng như đá, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn luôn nhớ về Kim Thành Vũ.



Được biết, đạo diễn yêu cầu Lý Tiểu Nhiễm để mặt mộc xuất hiện trước ống kính, một phần để thể hiện một cách chân thực nhất làn da của cô, từ đó những biểu cảm trên khuôn mặt cô sẽ được bộc lộ rõ nhất.


Đạo diễn Trần Khả Tân thổ lộ: “Năm 1975 bộ phim Hiệp Nữ của đạo diễn Hồ Kim Thuyên được trình chiếu tại Cannes, lần đầu tiên đưa phim võ hiệp của Trung Quốc ra thế giới. Năm 2000, Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An lại một lần nữa “khoe tài” tại liên hoan phim này, tiếp tục thể hiện sức cuốn hút của thể loại phim võ hiệp của Trung Quốc. Võ Hiệp là phim đầu tiên tôi làm về thể loại này, cũng được trình chiếu tại Cannes, đây chính là nơi người ta phát hiện ra “nguồn gen” làm phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Hi vọng bộ phim sẽ tạo ra một thế giới võ hiệp hoàn toàn mới.



Với sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Khả Tân, phim hành động Võ Hiệp có sự hội tụ của dàn sao hàng đầu của điện ảnh Trung Hoa: Chân Tử Đan vào vai sát thủ chạy trốn, Kim Thành Vũ diễn thám tử săn đuổi và tìm chân tướng sự việc. Vương Vũ vào vai giáo chủ Thất Thập Nhị Địa Ngao, người sẽ có trận đánh sinh tử với Chân Tử Đan trong phim. Ngoài ra, giống như nhiều phim võ thuật khác mà anh đảm nhận vai chính, Chân Tử Đan kiêm luôn vai trò chỉ đạo võ thuật cho các cảnh hành động của phim.

Bộ phim có vốn đầu tư khá “hoành tráng” với 20 triệu USD (hơn 420 tỉ VND), phim được cải biên từ tác phẩm Độc Tí Đao của năm 1969.



Với trailer đầu tiên này, đạo diễn Trần Khả Tân muốn thay đổi quan điểm về thể loại phim võ thuật chỉ có đầu rơi máu chảy và là nơi tốt nhất để khoe cơ bắp uy lực của diễn viên. Mà bên cạnh đó, nét trí tuệ của phim sẽ được thể hiện một cách rõ nét và hấp dẫn nhất. Vụ án cuộc đời Chân Tử Đan, những suy đoán thông minh của Kim Thành Vũ và tiếng khóc thút thít của Thang Duy đều là những chi tiết đáng chú ý của phim. Trong Võ Hiệp có ba trận đấu đáng chú ý, trong đó đặc biệt hấp dẫn là trận đấu mở đầu phim, khi Chân Tử Đan giáp mặt với hai kẻ tội phạm, một cao một thấp.