"Tân Tây Du Ký" hé lộ "chuyện tình" của Trư Bát Giới

Phoebe (Tổng hợp theo Sina), Theo 16:00 23/03/2010

Chuyện tình của lão Trư và Cao tiểu thư sẽ được khắc họa rõ nét hơn so với bản gốc năm 1986 đó. Ngoài ra, đừng bỏ lỡ những hình ảnh nóng nhất của bộ phim "Tân Tây Du Ký" nha.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Tân Tây Du Ký là một dự án hoành tráng được đầu tư rất kĩ lưỡng của đạo diễn Trương Kỉ Trung. Những ngày gần đây, đoàn làm phim Tân Tây Du Ký đã đến Thuận Xương, Phúc Kiến để quay những cảnh phim ở Cao Lão Trang. Được biết, đoàn làm phim đã phải chi 10 triệu Nhân Dân Tệ để dàn dựng khung cảnh trong Cao Lão Trang.





Tại phân đoạn này, Tôn Ngộ Không đã véo tai Trư Bát Giới và bắt Bát Giới đi bái kiến Đường Tăng. Để cho lần bái sư này có thể càng hoàn hảo, Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới đã phải chạy đủ 7, 8 vòng ở trong sân nhà Cao Lão Trang. Khi ống kính camera vừa hạ xuống, Trư Bát Giới đã thở hổn hển: “Tôi sắp ngộp thở trong chiếc đầu giả này rồi!” Tuy ở bên cạnh, các nhân viên đoàn làm phim vẫn không ngừng quạt nhưng diễn viên vẫn không chịu nổi cái thời tiết nóng kinh hoàng ở nơi quay phim.




Trư Bát Giới nóng "chảy mỡ" khi bái sư.

Ngoài tạo hình Trư Bát Giới mà mọi người đều biết, ở phim trường còn xuất hiện một con lợn hung dữ với bờm đen và 2 chiếc răng nanh lớn, gây không ít sự chú ý cho giới truyền thông. “Con lợn” này mặc chiếc áo T-Shirt, vừa cầm máy bộ đàm, vừa giữ gìn trật tự phim trường, lúc nào rảnh rỗi là lại chụp ảnh với các quần chúng ở đó. Con lợn có chiếc răng nanh dài đó chính là tiền thân của Bát Giới và cũng chính là con lợn rừng mà trước kia được Tôn Ngộ Không thuần phục. Trong Tân Tây Du Ký, Trương Kỉ Trung còn thêm vào quá trình Trư Bát Giới biến đổi từ “lợn rừng” thành “lợn nhà”: sau khi Trư Bát Giới bái sư, cúi rạp đầu lạy Đường Tăng thì diện mạo của lão Trư thay đổi, “tiến hóa” thành lợn nhà như chúng ta đều biết.


"Lợn rừng" họ Trư.


Sau khi bái sư, lão Trư hóa thành lợn nhà.

Được biết rằng trong Tân Tây Du Ký, tính cách của các nhân vật chính đều có chút ít thay đổi. Đường Tăng trong phiên bản này sẽ không còn “bảo sao nghe vậy” nữa, mà sẽ ra dáng 1 người lãnh đạo hơn; Sa Tăng thì không chỉ có là 1 đệ tử trung thành mà còn trở nên hoàn hảo hơn nữa; còn Trư Bát Giới thì trong phiên bản mới sẽ có những “phân đoạn tình cảm” với Cao tiểu thư. Trương Kỉ Trung giải thích: “Thực ra, bọn họ không chỉ là yêu nhau có 1,2 ngày, mà là hiểu rõ đối phương 1 cách lâu dài. Tác phẩm trước đều không có 1 chút miêu tả nào cả.”






Đường Tăng trong phim này sẽ có dáng lãnh đạo hơn.

Tình cảm của Cao tiểu thư đối với Trư Bát Giới cũng rất phức tạp. Khi cô ấy tiễn Trư Bát Giới theo Đường Tăng đi lấy kinh, cô ấy đã nhẹ nhàng nói với Trư Bát Giới rằng: “Nếu như đi lấy kinh quá khổ cực, thì anh hãy trở về với em nhé!” Câu nói ấy chỉ có một mình Trư Bát Giới nghe thấy, do vậy về sau này, mỗi khi có bất hòa với Tôn Ngộ Không là lão Trư lại "dọa" rằng sẽ quay về Cao Lão Trang ngay lập tức.


Đường Tăng "hết hồn" sau khi bắt được quả tú cầu của một mỹ nhân.


Trư Bát Giới vẫn rất "háo sắc" dù đã có Cao tiểu thư trong lòng.

Trương Kỉ Trung bày tỏ rằng việc thực hiện Tân Tây Du Ký khó hơn nhiều so với những tác phẩm trước đây của ông. Ông cũng bày tỏ hi vọng rằng những nỗ lực lần này của ông sẽ mang lại thành công. Ông cũng cho biết Tân Tây Du Ký gồm 50 tập, mỗi tập mất chi phí khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Dự kiến tổng chi phí cho toàn bộ phim là 130 triệu nhân dân tệ.

Tân Tây Du Ký dự định sẽ công chiếu vào năm 2011.