"Tân Hoàn Châu Cách Cách" tung hình độc của Lâm Tâm Như

Trangherowing (Tổng hợp theo Sina), Theo 09:00 26/06/2010

Việc Lâm Tâm Như tham gia vào phim "Tân Hoàn Châu Cách Cách" đã chính thức được xác nhận!<img src='/Images/EmoticonOng/52.png'>

Sau khi tin đồn Lâm Tâm Như tham gia vào Tân Hoàn Châu Cách Cách, các nhà làm phim đã phải chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này là chính xác. Vậy là các fan của Lâm Tâm Như Hoàn Châu Cách Cách đã có thể yên tâm sau thời gian chờ đợi cô xác nhận sự góp mặt của mình trong bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách đang được thực hiện tại Bắc Kinh rồi nhé.


Lâm Tâm Như và tạo hình trong Tân Hoàn Châu Cách Cách.

Vì muốn gây bất ngờ cho khán giả, đoàn làm phim Tân Hoàn Châu Cách Cách trong những ngày quay ở Bắc Kinh đã cố gắng bảo mật thông tin về sự tham gia của Lâm Tâm Như. Tuy nhiên gần đây thông tin Lâm Tâm Như có mặt trong bộ phim này đã bị lộ ra do một số hình ảnh của cô và đoàn làm phim được đăng tải trên các mạng xã hội, những hình ảnh này đã gây không ít xôn xao cho người hâm mộ.




Một số hình ảnh của cô và đoàn làm phim được đăng tải trên mạng.

Hôm nay Đài truyền hình Hồ Nam đã quyết định công bố hình ảnh của nữ minh tinh Lâm Tâm Như trong tạo hình của nhân vật Hạ Vũ Hà, mẹ của Hạ Tử Vy. Lâm Tâm Như cho biết: "Tôi rất biết ơn dì Quỳnh Dao, nhờ sự giúp đỡ của dì mà con đường nghệ thuật của tôi đã rất thuận lợi. Vì thế bất cứ khi nào dì Quỳnh Dao cần, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để trả ơn dì."


Tạo hình cực nết na của Lâm Tâm Như.

Theo các nhân viên đoàn làm phim, thái độ làm việc của Lâm Tâm Như rất vui vẻ, hoà nhã, thân thiện và chuyên nghiệp. Dù phải chịu đựng cái nóng dưới bộ phục trang dày cộm, phải trang điểm một ngày đến 4 lần nhưng nữ minh tinh của Trung Quốc vẫn không phàn nàn một tiếng. Cô còn đem rất nhiều quà bánh đến mời các nhân viên của đoàn phim và giúp họ tiết kiệm bữa ăn trưa nữa chứ.


Dự án thực hiện bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách là sự hợp tác giữa Đài truyền hình Hồ Nam và công ty văn hoá truyền thông Thượng Hải. Phim sẽ ra mắt khán giả vào năm 2011.