Sato Takeru từ lữ khách "Kenshin" lạnh lùng xuống tóc, vào bếp nấu ăn

Sota, Theo Trí Thức Trẻ 11:35 06/12/2014

Sato Takeru - mỹ nam Nhật Bản vui vẻ xuống tóc khi nhận vai mới, rũ bỏ hình ảnh lữ khách giang hồ trước đó.

Nam diễn viên Nhật Bản nổi tiếng Sato Takeru mới đây đã chính thức nhận lời tham gia phim truyền hình đặc biệt Tenno no Ryoriban (Đầu Bếp Hoàng Gia) được làm để đánh dấu mốc 60 năm thành lập kênh TBS. 

Sato Takeru từ lữ khách "Kenshin" lạnh lùng xuống tóc, vào bếp nấu ăn 1

Đầu Bếp Hoàng Gia được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Sugimori Hisahide. Tác phẩm này đã đem đến cho Sugimori giải thưởng văn học danh giá Naoki. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh chàng trai Akiyama Tokuzou, đầu bếp phục vụ cho hoàng gia Nhật suốt hai thời Taisho và Showa.

Sato Takeru từ lữ khách "Kenshin" lạnh lùng xuống tóc, vào bếp nấu ăn 2
Sato Takeru khi đội lên chiếc mũ đầu bếp khiến khán giả quên hẳn anh từng là một "hiệp khách lẫy lừng"

Để chuẩn bị cho dự án mới của mình, “lãng khách” Sato Takeru đã phải cạo tóc ngắn hết mức có thể, chính thức nói lời chia tay với mái tóc dài bồng bềnh trong tác phẩm điện ảnh đã và đang làm mưa làm gió cả thế giới: “Rurouni Kenshin”.

Sato Takeru từ lữ khách "Kenshin" lạnh lùng xuống tóc, vào bếp nấu ăn 3
Tạo hình nhân vật khiến tên tuổi Sato nổi như cồn trong “Rurouni Kenshin”

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về diện mạo hoàn toàn mới của chàng diễn viên điển trai xứ Mặt trời mọc này. Đa số các người hâm mộ đều bất ngờ và có đôi chút thất vọng với tạo hình này. Nhưng tất cả đều đang rất trông chờ vào bộ phim, bởi đây là lần đầu Sato Takeru thử sức với thể loại nấu ăn.

Không chỉ vậy, anh còn đích thân đăng ký học tại một trường dạy nấu ăn vào Tám vừa qua để có thể hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất. Cảnh nấu thực tế trong các bộ phim truyền hình sẽ do Takeru “tự biên tự diễn” một mình.

"Đầu bếp hoàng gia" bắt đầu được bấm máy vào giữa tháng này. Bộ phim sẽ được phát sóng trên kênh TBS vào ngày Chủ Nhật lúc 9 giờ tối (JST) đầu tháng 04 năm 2015.

Nguồn: AMUSE Philipiines