Sao Hàn mệt mỏi vì quay phim "mù phương hướng"

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/04/2013

Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Kwon Sang Woo đã bày tỏ sự mệt mỏi vì phải ghi hình trong trạng thái không hiểu hết nhân vật do mình đảm nhận.

Ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc từ trước tới nay luôn cho thấy 1 môi trường làm việc vô cùng khắc nghiệt. Bởi để có thể cho ra mắt 2 tập drama dài gần 60 phút mỗi tuần thì cả ê-kíp thực hiện - từ diễn viên chính đến nhân viên quèn - đều phải dốc hết sức mình làm việc, với lịch ghi hình theo kiểu cuốn chiếu. Trong khi đó, mọi lời khen cũng như giải thưởng thì dường như lại chẳng hề tương xứng lắm với những nỗ lực mà đoàn phim đã bỏ ra.

Sao Hàn mệt mỏi vì quay phim "mù phương hướng" 1

Không khó để bắt gặp vô số bản tin trên các mặt báo về việc kịch bản bị sửa đổi ở phút cuối nhằm đối phó với sự thăng trầm trên bảng xếp hạng rating, hay việc cắt/tăng tập đột ngột trong quá trình phim lên sóng... Có thể nói, hệ thống sản xuất drama xứ kim chi đang ngày càng đối mặt với nhiều vấn đề bất ổn, mà 1 trong số đó đến từ sự bất mãn, thất vọng từ chính giới diễn viên.

Sao Hàn mệt mỏi vì quay phim "mù phương hướng" 2

Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Kwon Sang Woo đã bày tỏ sự thất vọng không che giấu khi cho đăng tải lên fancafe của mình như sau: "Tôi nghĩ rằng Ha Ryu - tên nhân vật do Kwon Sang Woo thủ vai trong Queen of Ambition - đang dần trở thành 1 "ha ryu" đúng nghĩa (đây là cách chơi chữ bởi trong tiếng Hàn, ha ryu có nghĩa là hạ lưu/xuống cấp). Diễn phần này khiến cho tôi thấy căng thẳng mọi mặt. Hy vọng là kịch bản sẽ đi theo chiều hướng tốt". 

Sao Hàn mệt mỏi vì quay phim "mù phương hướng" 3

Đến lúc được phỏng vấn cụ thể, Kwon Sang Woo mới cho biết: "Đúng là tôi chưa từng nghĩ sẽ có nhiều drama phát sóng trong năm nay đạt được thành tích cỡ Queen of Ambition. Nhưng việc khán giả yêu thích bộ phim không hề đồng nghĩa với việc họ cũng ưa vai của tôi. Bởi diễn viên cũng là con người, họ phải cảm nhận được nội tâm nhân vật do mình thể hiện đến phút cuối. Thế nhưng tôi lại càng lúc càng đẩy Ha Ryu ra xa trái tim mình. Thú thật, tôi chỉ đọc kịch bản đúng 1 lần".

Sao Hàn mệt mỏi vì quay phim "mù phương hướng" 4

Cánh phóng viên sau đó đã hỏi rằng, phải chăng Kwon Sang Woo có vấn đề với hệ thống sản xuất phim ảnh trong nước. Song nam diễn viên 37 tuổi này chỉ trầm ngâm nói như sau: "Drama Hàn Quốc có thể nhanh chóng phổ biến ở nước ngoài chính là nhờ tốc độ và cách làm phim như hiện nay. Nhưng điều này hoàn toàn không tốt cho diễn viên khi anh ta phải nhập vai suốt 1 thời gian dài trong môi trường căng thẳng cao độ".

Sao Hàn mệt mỏi vì quay phim "mù phương hướng" 5

"Ai cũng sẽ thấy mệt mỏi khi quay liên tục 1 drama thuộc dạng ngắn tập trong vòng nửa năm. Nhưng nếu diễn viên có thể biết hướng đi và kết thúc của kịch bản thì chắc chắn, mọi thứ sẽ tốt hơn. Tôi chỉ đơn giản là buồn vì đánh giá xung quanh bộ phim của mình không hề tốt đẹp như kết quả rating".

Sao Hàn mệt mỏi vì quay phim "mù phương hướng" 6

Được biết, Queen of Ambition - bộ phim mới nhất do Kwon Sang Woo thủ vai chính cùng Soo Ae - đã kết thúc với tỷ suất theo dõi lên tới 25%. Tuy nhiên theo báo cáo, kịch bản phim được hoàn thành từng trang cho đến phút cuối mà không ai trong số các diễn viên được biết trước bộ phim sẽ kết thúc theo chiều hướng ra sao. Và không riêng gì Queen of Ambition, có rất nhiều drama cũng từng áp dụng "chiêu thức" này với lý do bảo mật.

Sao Hàn mệt mỏi vì quay phim "mù phương hướng" 7