Sao Hàn lại bức xúc vì làm việc quá tải

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 11:55 25/06/2012

Cả Lee Jun Ki lẫn Kim Sun Ah đều phải lên tiếng vì không chịu nổi môi trường làm việc quá khắc nghiệt.

Sau sự việc Han Ye Seul bức xúc đến nỗi bỏ đi khi đang quay Beautiful Spy vào năm ngoái, ngày càng có nhiều sao lớn phàn nàn về môi trường làm việc khắc nghiệt của ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc. 2 trường hợp gần đây nhất là Kim Sun AhLee Jun Ki.


Vào ngày 16/6, nữ diễn viên I Do, I Do đã viết lên Facebook của mình như sau: "Tôi đã không được ngủ suốt 30 tiếng rồi. Đây quả là một thực trạng đáng buồn của ngành công nghiệp sản xuất drama. Bao giờ thì tình trạng này mới được khắc phục chứ?".  


Ngay sau đó, đồng nghiệp của Kim Sun Ah - Park Gun Hyung - cũng nhanh chóng hưởng ứng bằng dòng tweet: "4 ngày nay tôi chỉ được ngủ đúng 4 tiếng. May là giờ thì các cảnh quay của tôi đều xong hết rồi. Nhưng Kim Sun Ah, Lee Jang Woo và mọi người thì còn phải "chiến đấu" dài dài. Tôi xin lỗi vì lại về trước như vậy nhé".


Trong khi đó, nam diễn viên chính của Arang and the Magistrate - Lee Jun Ki - lại trầm ngâm nhận định: "1 người bạn Mỹ của tôi nói rằng Hàn Quốc là 1 đất nước rất tuyệt vời bởi cậu ấy có thể được đáp ứng mọi nhu cầu bất cứ lúc nào. Nhà hàng mở cửa suốt 24 giờ, bãi đỗ xe cũng thế, các tài xế taxi thay phiên nhau và mọi người luôn rất nhiệt tình".



"Nhưng các diễn viên và nhân viên đoàn phim vẫn phải làm việc 24/24 giờ mà không được ngủ. Tôi thấy chuyện này chẳng ổn một chút nào cả. Làm sao mọi người có thể giữ sức khỏe khi phải lao động trong quãng thời gian dài như vậy được?"


Trước tình trạng báo động nói trên, có 1 vài nguồn tin cho hay: các nhà làm luật Hàn Quốc đang thảo luận về dự án luật giới hạn số giờ quay phim xuống còn 18 tiếng 1 ngày. Tuy nhiên, tất cả hiện mới chỉ tồn tại trên giấy tờ.