Quỳnh Dao đăng đàn "giải oan" cho "Tân Hoàn Châu Cách Cách"

Ngọc Minh, Theo 00:00 14/09/2011

Nữ sĩ cho rằng, giữa khán giả và bà tồn tại một khoảng cách quá lớn.

Như tin chúng mình đã đưa, tập cuối cùng của Tân Hoàn Châu Cách Cách lên sóng đã nhận được những phản ứng tiêu cực của khán giả. Nhằm "biện hộ" cho "đứa con út" của mình, nữ sĩ Quỳnh Dao liền viết một loạt bài dài hơi trên trang blog cá nhân. Với kinh nghiệm "dài kỳ" đối phó với "mưa đá" từ khán giả ngay khi phim mới lên sóng, Quỳnh Dao hết sức bình tĩnh giải thích cặn kẽ về kết thúc "oái oăm".

Tuy nhiên, bà cũng không khỏi thất vọng và mệt mỏi trước những chỉ trích của khán giả. Bà thốt lên: "Quan điểm của tôi và các bạn đã quá xa nhau rồi".






Vĩnh Kỳ để Miên Ức lại cho Hân Vinh nhằm mong đứa bé sẽ giúp cô có nghị lực sống

Trước phản ứng dữ dội của khán giả, thậm chí có người còn mạt sát Ngũ A Ca là "kẻ tồi tệ", vô trách nhiệm với đứa con mới sinh của mình, Quỳnh Dao vẫn giữ lập trường kiên quyết: "Miên Ức là do Hân Vinh và Du Phi mà ra đời. Biết được nó rồi sẽ lớn lên trong tình yêu thương của Càn Long, Thái hậu  Nhĩ Khang - Tử Vy nên Vĩnh Kỳ mới yên tâm đến bên Tiểu Yến Tử. Mọi người hãy nghĩ kỹ một chút."






Du Phi từng tìm đủ cách để ép Vĩnh Kỳ lấy Hân Vinh

Về những khán giả cho rằng, kết thúc như vậy là quá đỗi bất công cho Hân Vinh và Du Phi nương nươngQuỳnh Dao cũng bày tỏ rất rõ quan điểm: "Du Phi nương nương là một người phụ nữ cung đình điển hình, rất đáng thương. Bà đã mất đi người con trai duy nhất chỉ vì không cách nào chấp nhận được Tiểu Yến Tử. Vấn đề này, trong xã hội hiện đại cũng có. Vĩnh Kỳ không thể để bi kịch tiếp tục tái diễn nên đành quay về Hoàng cung báo hiếu. Còn về phần Hân Vinh, cô ấy đã bất chấp tất cả để lấy Vĩnh Kỳ, mà vào cung là không thể ra. Vì vậy, cô ấy chỉ có thể lấy đứa con làm niềm vui sống."


Benjamin yêu Tiểu Yến Tử không kém Vĩnh Kỳ...


...nhưng anh nguyện làm người ở bên bảo vệ tình yêu của họ

Bài viết trên blog tiếp theo của Quỳnh Dao là dành cho Benjamin - một nhân vật có cái kết cũng khiến khán giả bức xúc. Bà nói: "Benjamin đã cùng Vĩnh Kỳ đem lòng yêu Tiểu Yến Tử. Tuy nhiên, anh ta lại không chủ động vì cho rằng, một người nước ngoài như mình không thể đem đến hạnh phúc cho Tiểu Yến Tử. Khi Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử đã thành đôi, Benjamin lại luôn ở bên bảo vệ tình yêu của họ. Khi Vĩnh Kỳ về Hoàng cung, giao phó Tiểu Yến Tử cho Benjamin, anh cũng luôn ở bên cô cho đến khi Vĩnh Kỳ quay về. Tôi cũng rất yêu quý Benjamin vì đây thực sự là một người "hiếm có khó tìm"."






Du Phi mất con trai do không cách nào chấp nhận Tiểu Yến Tử

Sau khi thẳng thắn giãi bày quan điểm của mình về kết thúc của Tân Hoàn Châu Cách CáchQuỳnh Dao tỏ ra rất đau buồn và cô đơn khi khán giả không chịu hiểu những gì bà đang làm: "Sự việc không chỉ một chốc một lát mà nói hết ngay được. Tôi chỉ có thể viết vài dòng, mong rằng mọi người sẽ hiểu. Trân trọng!". Bà cũng cho rằng, tuy đối tượng trọng tâm nhắm đến là 9x, song Tân Hoàn Châu Cách Cách là phim cho "mọi người mọi nhà".




Lời giải thích của Quỳnh Dao không thuyết phục nhiều người

Sau khi loạt bài trên Weibo của Quỳnh Dao được đăng tải, lập tức đã trở thành tiêu điểm của cư dân mạng. Loạt bài viết của Quỳnh Dao đã thu hút hàng ngàn lượt chuyển tiếp và bình luận. Hầu hết các ý kiến đều rất không hài lòng trước cách giải thích mà họ cho là "vòng vo" của Quỳnh Dao. Thậm chí có người còn đòi thêm phần thứ 4 để giải quyết thật triệt để những mâu thuẫn và khúc mắc vẫn tồn tại.




Tân Hoàn Châu Cách Cách sẽ thành phim có số tập kỷ lục???

Có khán giả đã trực tiếp gợi ý cho Quỳnh Dao"Dì hãy làm một phần nữa nói về cuộc sống của Benjamin sau khi ra đi, về Vĩnh Kỳ - Tiểu Yến Tử cùng Tiêu Kiếm - Tịnh Nhi tại Đại Lý, rồi cả Nhĩ Khang - Tử Vy và những người còn trong cung nữa. Mọi chuyện rõ ràng chẳng phải sẽ dễ chấp nhận hơn hay sao?". Rất nhiều khán giả yêu Tân Hoàn Châu Cách Cách cũng đồng tình với ý kiến này và "tham vọng" biến Tân Hoàn Châu Cách Cách thành phim có tổng số tập nhiều nhất trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc.






Ngũ A Ca: Hoặc "bỏ chạy" cùng Tiểu Yến Tử hoặc... từ trần(!?)






Sự xuất hiện của Hân Vinh quá... vô duyên và chỉ làm cho phim thêm "lắm mối"

Một số khác lại tỏ ra thông cảm cho Quỳnh Dao khi bà phải tôn trọng lịch sử (Vĩnh Kỳ có con trai - Miên Ức và sau đó mắc bệnh từ trần). Thay vì để Ngũ A Ca mà khán giả yêu quý phải "bỏ mạng", Quỳnh Dao đã khéo léo sắp xếp cho chàng rời bỏ Hoàng cung, sống vui vẻ giữa dân gian, coi như không còn tồn tại một Ngũ A Ca - hoàng tử nữa. Tuy nhiên, số khác lại phản đối vì: "Ai bắt Quỳnh Dao đưa tình tiết Vĩnh Kỳ qua đời lên phim đâu" rồi "Cứ để Vĩnh - Yến kết hôn đi, có con và kết phim tại đó. Nhân vật Hân Vinh là quá thừa thãi và... vô duyên".




Câu chuyện về Én nhỏ sẽ được viết tiếp?

Trước đó, Quỳnh Dao đã hứa hẹn sẽ viết riêng một kịch bản chuyện tình hiện đại hoàn toàn mới để "bù đắp" cho cặp đôi Trương Duệ - Lý Thạnh. Tuy nhiên, với đà phản ứng dữ dội của khán giả đòi nối dài câu chuyện Én nhỏ, có lẽ nữ sỹ phải viết đến 2 kịch bản phim thì mới vừa lòng "quan viên hai họ".