Quả bom hạng nặng "Inception" bùng nổ ở Mỹ

Cobain P (tổng hợp), Theo 16:00 19/07/2010

Ngay trong tuần đầu ra mắt, bộ phim "Inception" đã thành công vang dội, cả về doanh thu lẫn chất lượng nghệ thuật.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Top Box Office U.S.A

1 – Inception - 60,4 triệu USD
2 – Despicable Me - 32,7 triệu USD
3 – The Sorcerer’s Apprentice - 17,3 triệu USD
4 – The Twilight Saga: Eclipse - 13,5 triệu USD
5 – Toy Story 3 - 11,7 triệu USD
6 – Grown Ups - 10 triệu USD
7 – The Last Airbender - 7,4 triệu USD
8 – Predators - 6,8 triệu USD
9 – Knight & Day - 3,7 triệu USD
10 – The Karate Kid– 2,2 triệu USD

Cuối cùng thì Inception, một trong những tác phẩm được các fan hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới mong chờ nhất mùa phim hè năm nay, đã được ra mắt. Dù không nổi đình nổi đám bằng doanh thu kỷ lục như The Dark Knight (158,4 triệu USD) làm được hồi năm 2008 nhưng Inception của Christopher Nolan vẫn dễ dàng nhảy lên dẫn đầu bảng xếp hạng Top Box Office.


Inception.

Đồng loạt khởi chiếu tại 3792 hệ thống rạp trên khắp Bắc Mỹ, trong đó có 197 rạp IMAX, chỉ sau ba ngày cuối tuần qua, bộ phim đã mang về cho hãng phát hành Warner Bros 60,4 triệu USD. Chiến dịnh quảng cáo của hãng Warner Bros bắt đầu từ hơn 1 năm trước đây khi họ giới thiệu về thế giới kỳ lạ của Inception. Càng gần đến thời điểm công chiếu, tần suất xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng càng được đẩy lên cao.


Inception.

Tuy nhiên, riêng những bài phê bình thì ngược lại. 2 tuần trước ngày ra mắt chính thức, hãng Warner Bros triển khai một bước đi chiến lược trong việc ngăn chặn các bài review trên mạng cũng như trên báo, dù đó có thể là những nhật xét tốt. Chính điều này vô hình chung càng khiến Inception trở thành một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất trong mùa phim hè. Theo thống kê của trang Box Office Mojo, thì có tới 68,9 % người đọc sẽ đi xem Inception ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Con số này chỉ kém hơn The Dark Knight (76,9%) và Star Wars: Revenge of the Sith (72%) nếu tính trong vòng 6 năm trở lại đây.


Inception.

Một yếu tố quan trọng dẫn tới thành công về mặt thương mại của Inception đó là hãng Warner Bros đã đánh trúng tâm lý khán giả trong việc khiến họ tin vào chất lượng và tin vào sức sống của bộ phim. Ngoài việc quy tụ đạo diễn Christopher Nolan, dàn diễn viên có thực lực (Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Michael Caine, Marion Cortillard…), bản thân kịch bản của Inception cũng rất độc đáo. Suốt hơn 1 năm thực hiện chiến dịch marketing và đặc biệt là trong mùa phim hè 2010 đầy thất vọng, Inception được “đền bù” xứng đáng với hơn 60 triệu USD doanh thu.


Inception.

Sau một tuần giữ ngôi vị đầu bảng xếp hạng Top Box Office, Despicable Me đã phải tụt xuống thứ hai. Hiện tổng số tiền mà hãng Universal thu được sau 10 ngày công chiếu đã lên tới 118,3 triệu USD. Đây quả là thành công không nhỏ của Universal vì bản thân hãng không phải là một đại gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt hình 3D như Disney / Pixar hay Dreamworks / Paramount.


Despicable Me.

Cùng ra mắt với với Inception vào cuối tuần qua là The Sorcerer’s Apprentice của nam diễn viên Nicolas Cage. Không lấy gì làm khó hiểu khi doanh thu cuối tuần của bộ phim chỉ dừng lại ở 17,3 triệu USD. Đây là lần tái hợp của bộ ba đạo diễn Jon Turtletaub, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer và diễn viên Nicolas Cage sau hai phần National Treasure. Nhưng khác với thành công trong hai lần trước, The Sorcerer’s Apprentice lại là một thất bại đau đớn về mặt thương mại.


The Sorcerer’s Apprentice.

Trong khi kinh phí sản xuất của bộ phim lên tới 150 triệu USD thì doanh thu mở màn chỉ vỏn vẹn 24,4 triệu USD (tính cả suất chiếu đêm thứ tư). Giờ đây, hãng Buena Vista chỉ còn hy vọng vào những thị trước ngoài Bắc Mỹ. 2010 quả là một năm đáng buồn đối với riêng Jerry Bruckheimer khi mà hai bộ phim hè mà ông sản xuất, Prince of Persia: The Sands of TimeThe Sorcerer’s Apprentice đều lỗ nặng.


The Sorcerer’s Apprentice.

Ở các vị trí còn lại trong Top 10 đều là những gương mặt quen thuộc như The Twilight Saga: Eclipse, Toy Story 3, The Last Airbender, Predators, Knight and Day. Vào ngày 23/7 tới đây, Salt của Angelina Jolie sẽ được ra mắt khán giả toàn Bắc Mỹ. Bên cạnh đó là Valhalla Rising (thuộc thể loại phiêu lưu / hành động), Life During Wartime (Hài), Ramona and Beezus (với sự tham gia của Selena Gomez).


Điệp viên Salt có chiến thắng được Inception không?