Pitch Perfect 2 - Bộ phim hài ca nhạc ấn tượng và đáng xem

Vân đồng, Theo Trí Thức Trẻ 15:10 15/05/2015

Phần 1 của "Pitch Perfect" đã làm tốt nhưng sau 3 năm im ắng, "Pitch Perfect 2" đã trở lại và lợi hại hơn gấp nhiều lần.

Ba năm trước, khi bộ phim có kinh phí sản xuất vẻn vẹn 40 triệu đô thu được 113 triệu đô la trên toàn cầu người ta đã bị bất ngờ vì khả năng đạo diễn xuất sắc của nữ diễn viên Elizabeth Banks cũng như sự hài hước, thú vị và âm nhạc tuyệt vời do đoạn phim đem lại.
 
Trailer của "Pitch Perfect 2"

Pitch Perfect 2 nói về nhóm Barden Bellas, sau khi liên tục giành chức vô địch toàn quốc suốt 3 năm, năm nay họ bị truất ngôi và đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nhóm vĩnh viễn do Amy Mập vô ý “lộ hàng” trong tiết mục biểu diễn mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, nhóm phải giành giải cao nhất ở cuộc thi Acapella quốc tế để khôi phục danh tiếng và giành vé tham gia cuộc thi Acapella vào mùa xuân. Đó là nhiệm vụ gần như không thể khi suốt nhiều năm đội Mỹ chưa bao giờ giành chiến thắng, đừng nói với nhóm Barden Bellas đang dần mất chất riêng mà trở nên màu mè như một gánh xiếc.

Trong phần này, đối thủ nặng kí của những cô gái là Das Sound Machine, một nhóm “chiến binh” đến từ Đức. Họ đẹp và cao to như tượng. Họ hát, nhảy đều tăm tắp khiến người xem trầm trồ còn dọa đối thủ khiếp vía vì độ đầu tư trong mỗi tiết mục biểu diễn của mình. Không phủ nhận là ghét, nhưng sự hoàn hảo của họ cũng khiến cô nàng Beca phải thán phục.

Thành công của Pitch Perfect 2 là đã giữ được một nhịp độ ổn định từ đầu tới cuối phim. Từ những màn biểu diễn âm nhạc tới những phân đoạn hài hước, những phần bộc lộ tính cách nhân vật đều nhất quán. Về âm nhạc, dù không tạo được hit như “Cups” năm nào nhưng “Who’s run the world” của Béyonce, “Wrecking Ball” của Miley Cyrus hay những bài hát đình đám của Muse, Bell Biv Devoe vẫn làm khán giả vỡ òa và vỗ tay sung sướng. Bên cạnh đó, việc đầu tư khủng về âm thanh, ánh sáng, vũ đạo và sân khấu cũng là điều đáng ghi nhận. Cuối phim, cuộc thi Acapella quốc tế được thiết kế như một lễ hội âm nhạc dã ngoại (sound fest) khiến cho những khán giả trẻ vừa thưởng thức âm nhạc tại Yan Best Fest tuần trước như sống lại không khí lễ hội lần nữa. Nếu đem ra so sánh, có thể nói Pitch Perfect 2 xứng đáng gọi là bản kết hợp của những gì tốt nhất từ phim “Step Up” và “High School Musical”.
 

Các nhân vật trong phần này vẫn giữ nguyên được cá tính từ phần đầu tiên. Cô nàng người châu Á vẫn nói siêu nhỏ, mắt trợn to và mở mồm nói những câu quái đản nhưng lại là rapper siêu giỏi trên sân khấu, cô nàng les vẫn tài năng, mê gái và thích đụng chạm các bạn nữ, Jessie- người yêu của Beca tiếp tục hình tượng "bạn trai quốc dân" khi luôn đứng sau cổ vũ Beca, thậm chí qua cả Đức và ôm cờ Mỹ vào sân vận động. Vai chính của phim không thay đổi, Amy Mập vẫn là “nữ hoàng”. Cô vẫn hài hước, vẫn tự tin vô đối nhưng lần này cô sẽ yêu và được người ta theo đuổi. Còn người yêu của Amy là ai? Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ khi đó chính là Bumper, người khắc khẩu với nàng ở phần một.


Beca (Anna Kendrick) bên cạnh việc là người hướng dẫn cho team lúc khó khăn, cô đã thể hiện được nhiều khía cạnh cảm xúc hơn. Chúng ta sẽ thấy một Beca phân vân giữa việc cống hiến cho nhóm và theo đuổi công việc mơ ước, một cô nàng dù ghét nhóm Das Sound Machine khủng khiếp nhưng mỗi lần chửi thực ra lại đang vô thức khen họ.


Nhìn chung, Pitch Perfect 2 là một phim không có gì để chê. Bộ phim cũng được đưa lên một nấc mới khi làm rõ tinh thần của hội chị em Bellas ở phần đầu tiên. Đây là giây phút thăng hoa mà những khán giả đồng hành cùng Pitch Perfect suốt ba năm hiểu rõ nhất. Âm nhạc đã kết nối mọi người với nhau theo cách giản dị, chân thành nhất, làm thành viên Bellas cũng có nghĩa là bạn đã gia nhập vào một hội chị em thân thiết và luôn hỗ trợ giúp đỡ nhau. Đó chính là tinh thần và giây phút nghiêm túc nhưng đầy cảm động của một bộ phim giải trí.
 

Được xếp ra rạp vào cùng tuần công chiếu với bom tấn hành động của năm - Mad Max: Fury Road đúng là có hơi thiệt thòi nhưng hiện tại Pitch Perfect 2 đã cán mốc 40 triệu sau tuần đầu trình chiếu ở thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên dù doanh thu thế nào, điều lớn nhất mà phim đã làm được là khiến mọi khán giả sau khi xem xong phần 2 phải nhanh chóng về nhà tìm lại những clip, tìm lại phần phim đầu tiên để xem cho đỡ nghiện. Pitch Perfect 2 (Sự Nổi Loạn Hoàn Hảo) chính thức ra mắt trên toàn quốc từ ngày hôm nay.