Phùng Thiệu Phong, An Dĩ Hiên bị "tra tấn" trong "Hậu cung"

Phoebe, Theo 13:04 07/11/2011

Vào vai "nô tài" nên cặp đôi này khó tránh khỏi những cực khổ trong quá trình quay phim.

Là bộ phim cung đình lớn với dàn diễn viên lung linh, Hậu cung gây sốt "xình xịch" ngay từ những ngày đầu khởi quay. Bẵng đi một thời gian im ắng, dạo gần đây bộ phim lại bắt đầu "tăng nhiệt" khi đã đến ngày lên sóng. Giữa một rừng đối thủ cùng thể loại như Bộ bộ kinh tâmKhuynh thế hoàng phiCung – tỏa châu liêm thì Hậu cung vẫn không hề kém cạnh, nắm trong tay "con át chủ bài" là bộ đôi Phùng Thiệu Phong – An Dĩ Hiên






Cặp đôi Phong - Hiên cũng đẹp đôi chẳng kém gì Phong - Mịch đâu nhỉ?

Cùng về thể loại cung đình nhưng Hậu cung lại khác hẳn mọi đối thủ. Nếu như trong các bộ phim kể trên, nhân vật chính đều là những trai xinh gái đẹp thuộc hàng quý tộc trở lên như Hoàng thượng, Quý phi, A Ca, Cách Cách… thì trong Hậu cung, cặp đôi chính đều là những nô tài. 





Cụ thể, Phùng Thiệu Phong sẽ vào vai một nhạc công còn An Dĩ Hiên lại trở thành cung nữ. Chính vì thân phận "thấp cổ bé họng" nên trong phim họ đều bị ngược đãi đến thảm hại. Vào vai cung nữ, người đẹp An Dĩ Hiên không những không được mặc lụa là gấm vóc mà còn thường xuyên phải diễn cảnh quỳ, lao động vất vả và thậm chí còn bị… đánh đập. Trong khi đó, chàng "nhạc công" Phùng Thiệu Phong thì lại có cảnh bị trói và tra tấn dã man.






Cả An Dĩ Hiên và Phùng Thiệu Phong đều bị "tra tấn" dã man

Bởi vậy khi được hỏi, cô nàng An Dĩ Hiên liền… nhiệt tình "kể khổ":  "Trong bộ phim lần này, bộ tóc hóa trang rất nặng. Bởi vậy, khi quay trong thời gian dài, đầu và vai tôi đều rất khó chịu. Ngoài ra, trong thời gian quay vào mùa đông, phục trang cũng rất nặng nữa. Có một lần, tôi phải quay cảnh quỳ nguyên cả buổi nên đạo diễn đã đưa cho tôi 2 miếng đệm lót đầu gối. Nhưng do thời gian quay quá lâu, máu ở đầu gối lưu thông kém đi nên đến ngày hôm sau, đầu gối tôi bắt đầu sưng lên".  




Phải quay nhiều cảnh quỳ nên đầu gối An Dĩ Hiên sưng vù lên

Bị "tra tấn" khổ cực là vậy nhưng ngày hôm sau, An Dĩ Hiên vẫn tiếp tục quay phim với đầu gối sưng vù. Tinh thần chuyên nghiệp và cá tính "lì lợm" của cô được đoàn làm phim đánh giá cao. Thậm chí nhiều người còn cho rằng tính cách của Dĩ Hiên có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Xuân Hoa do chính cô nàng đảm nhận.




Cá tính của An Dĩ Hiên được cho là có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Xuân Hoa

Tuy chưa hề chính thức ra mắt khán giả nhưng cặp đôi Phong – Hiên đã gây "sốt xình xịch". Nhiều người còn cho rằng, cặp đôi này đang "phim giả tình thật" và An Dĩ Hiên là người chia rẽ cặp đôi Phong – Mịch. Tuy nhiên khi vừa nghe tin đồn này, Phùng Thiệu Phong đã phá lên cười: "An Dĩ Hiên ư? Cô ấy là An đại tỷ thì đúng hơn. Sinh nhật tôi, cô ấy cũng chỉ cần viết 4 chữ "chúc mừng sinh nhật" lên weibo của tôi là đủ. Còn Dương Mịch thì tôi coi như em gái vậy. Tôi biết các fan đều hy vọng chúng tôi sẽ thành đôi, nhưng trước mắt việc đó là không thể".








Phùng Thiệu Phong phủ nhận tin đồn với cả 2 người đẹp

Hậu cung gồm 46 tập và bắt đầu lên sóng trên đài Chiết Giang từ ngày 6/11.