Phim Hàn bị từ chối phát sóng vì bạo lực

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 16:08 01/02/2013

Thậm chí, theo lập luận của KBS thì họ phải từ chối "City Conquest" của Kim Hyun Joong là vì nội dung phim "can thiệp vào bộ máy chính phủ".

Sau rất nhiều lần bàn ra tán vào, cuối cùng chiều qua - 31/1, đại diện KBS đã chính thức đưa ra quyết định hủy phát sóng bộ phim City Conquest của Kim Huyn Joong. Trong bản thông cáo báo chí vừa được phát hành, KBS đưa ra tuyên bố như sau: "Thành thật rất xin lỗi các bạn song chúng tôi quyết định không chiếu City Conquest. Sau khi xem xét kỹ càng, chúng tôi nhận ra bộ phim còn rất nhiều mặt hạn chế".

Phim Hàn bị từ chối phát sóng vì bạo lực 1

"Tác phẩm này quá bạo lực khi lấy vấn đề trả thù làm nội dung chủ đạo, qua đó trực tiếp nhạo báng lực lượng cảnh sát. Do vậy, chúng tôi cảm thấy rằng bộ phim không phù hợp để lên sóng".

Phim Hàn bị từ chối phát sóng vì bạo lực 2

"Cả 2 bên đã trải qua 4 cuộc bàn thảo, thương lượng. Lần nào chúng tôi cũng yêu cầu phía sản xuất sửa đổi cũng như bổ sung thêm những tình tiết hấp dẫn hơn. Nhưng rốt cuộc thì cho đến nay, họ vẫn không thể thực hiện được điều đó. Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định nghiêm khắc này".

Phim Hàn bị từ chối phát sóng vì bạo lực 3

Trong khi đó, đại diện công ty sản xuất City Conquest lại phản hồi theo chiều hướng ngược lại. Họ khẳng định tổ chế tác đã tuân thủ tất cả những yêu cầu mà đài truyền hình đưa ra, bao gồm việc thay biên kịch, sửa đổi kịch bản, chuyển đổi một số vai diễn... Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của đơn vị, KBS vẫn quyết định loại bỏ City Conquest.

Phim Hàn bị từ chối phát sóng vì bạo lực 4

"Các quan chức của KBS nói với chúng tôi rằng: đây là 1 bộ phim có nội dung xuất sắc và tiềm năng thu lời lớn. Thế nhưng, vì City Conquest chứa đựng những tư tưởng không phù hợp với thời đại, nhất là khi chính phủ đang có một cuộc cải cách mới, nên họ đành phải từ bỏ ý định phát sóng" - đại diện công ty sản xuất buồn bã tiết lộ.