Phim của Kim Ki Duk "quá độc hại với giới trẻ"

Miko chan, Theo Trí Thức Trẻ 16:29 05/06/2013

"Moebius" - tác phẩm mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk, người từng giành giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice 2012 - đã bị cấm chiếu vì "quá độc hại với giới trẻ".

Mặc dù là một trong những "công thần" của điện ảnh Hàn Quốc, nhất là sau khi đoạt giải Sư Tử Vàng tại LHP Venice 2012 với bộ phim Pieta song không vì thế mà Kim Ki Duk chiếm được thiện cảm nhiều hơn từ phía giới phê bình trong nước. Mới đây, Moebius - tác phẩm mới nhất của đạo diễn họ Kim đã bị Hiệp hội xếp hạng điện ảnh Hàn Quốc (The Korea Media Ratings Board) cấm chiếu vì "quá độc hại với giới trẻ".

Phim của Kim Ki Duk "quá độc hại với giới trẻ" 1
Poster chính thức của "Moebius"

Đại diện KMRB cho biết: "Nội dung của bộ phim rất bạo lực, đáng sợ và có hại cho khán giả vị thành niên. Hành vi tình dục giữa các thành viên trong 1 gia đình được thể hiện phi đạo đức và vô văn hóa khiến cho bộ phim chỉ có thể xuất hiện tại các rạp chiếu giới hạn". Tuy nhiên, trên thực tế thì ở Hàn Quốc không tồn tại hệ thống rạp như vậy nên điều này đồng nghĩa với việc Moebius sẽ chẳng thể ra mắt tại quê hương.

Thông tin này vốn không phải là điều lạ lẫm với khán giả yêu điện ảnh Hàn bởi lẽ từ trước tới nay, Kim Ki Duk vốn nổi tiếng với phong cách làm phim mang bản sắc cực kỳ riêng biệt. Tác phẩm của Kim Ki Duk luôn xoáy sâu vào tâm lý con người, đôi khi vượt quá sự cảm nhận thông thường. Những sự thật tàn nhẫn trong phim của ông luôn khiến cho khán giả cảm thấy sợ hãi còn các nhà phê bình phim thì xem chúng như 1 thứ gì đó rất kinh tởm. 

Phim của Kim Ki Duk "quá độc hại với giới trẻ" 2
Kim Ki Duk

Về lệnh cấm vận với Moebius, hiện phía đạo diễn Kim Ki Duk chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.