Phiên bản truyền hình của "Twilight" bị fan "hắt hủi"

Trang Thùy, Theo 00:01 19/01/2012

Người hâm mộ không hề mong muốn có một "Chạng Vạng" mới.

Ai cũng biết rằng series Twilight sẽ kết thúc vào năm 2012 với bộ phim thứ 5 – The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part II. Câu chuyện tình yêu kỳ bí giữa một cô gái bình thường và một anh chàng ma cà rồng đã mang về cho nhà sản xuất hàng tỷ USD trong những năm qua. Chính vì thế, chẳng có ai ngạc nhiên khi nghe tin các nhà chế tác đang tìm kiếm cơ hội cho cặp đôi nổi tiếng Edward - Bella trở lại màn ảnh. Nhưng lần này sẽ là một bộ phim truyền hình dài tập.


Sau "Breaking Dawn" sẽ là phim truyền hình?

Cứ tưởng thông tin này sẽ làm cho những fan ruột của Twilight sung sướng đến “mất ăn mất ngủ”, nhưng hóa ra, họ lại khá thờ ơ và bày tỏ nhiều phản ứng khá gay gắt. Người thẳng thắn bày tỏ: “Nếu đi theo cách này, họ sẽ làm hỏng toàn bộ series phim. Chúng tôi chỉ cần đến thế. Đừng làm hỏng Twilight Saga với các diễn viên tầm thường khác. Hãy lắng nghe những người hâm mộ, họ là những người biết rõ nhất. Xin đừng làm điều này”.


Fan không muốn có "Twilight" mới

Có người chỉ ủng hộ làm thêm phim điện ảnh: “Sao họ không làm bộ phim thứ 6 với dàn diễn viên cũ nhỉ”, có fan tỏ ra gay gắt: “Tôi hoàn toàn chống lại ý kiến này. Hãng Lionsgate định tiêu diệt những cuốn sách và bộ phim của tôi ư? Nếu người hâm mộ đã ghét thì sẽ không ai xem phim truyền hình của họ”… và còn nhiều ý kiến phản hồi mạnh mẽ tương tự.


Edward và Bella sẽ trở lại mà không được chào đón?

Tất cả bắt nguồn từ một thông báo trong cuộc họp công bố Lionsgate Entertainment mua lại hãng Summit Entertainment vào cuối tuần qua. Ông Jon Feltheimer, giám đốc điều hành của Lionsgate cho biết: mặc dù những cuốn sách và series Twilight về cơ bản đã hoàn thành, nhưng ông cảm thấy rằng vẫn còn cơ hội để tiếp tục thực hiện nhiều dự án liên quan tới tác phẩm. Một bộ phim truyền hình là gợi ý không tồi.



Trong khi hãng phim hy vọng làm hài lòng người hâm mộ của Twilight thì thông tin này quả là một bất ngờ cho tác giả Stephenie Meyer, tác giả bộ sách chuyển thể. Cô đã xuất bản bốn cuốn tiểu thuyết cùng với truyện ngắn The Short Second Life of Bree Tanner và không có kế hoạch viết tiếp.


Sau "Breaking Dawn", Stephenie Meyer không có kế hoạch viết tiếp

Nhiều người nhận định rằng, cuốn sách sau cùng - The Short Second Life of Bree Tanner không phải là một ứng cử viên cho phiên bản chuyển thể lên màn ảnh vì nó đề cập đến một nhân vật rất phụ trong series Twilight – ma cà rồng sơ sinh Bree Tanner. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận của Lionsgate nói với Los Angeles Times rằng, khả năng thực hiện Twilight bản truyền hình rất có thể xảy ra. Lionsgate không giống như Summit Entertainment, họ có hẳn một đơn vị sản xuất truyền hình và có thể dễ dàng đưa Twilight lên màn ảnh nhỏ.


Liệu phần phim truyền hình có tập trung vào câu chuyện
của bé
Renesmee và Người sói Jacob?

Phần cuối cùng của series: Breaking Dawn - Part II vẫn do đạo diễn Bill Condon chỉ đạo thực hiện. Phim sẽ phát hành tại Mỹ và Anh vào ngày 16/11 tới. Click vào đây để xem 3 phần đầu của loạt phim Twilight.