Phiên bản "người lớn" của "Thơ Ngây" làm náo động Internet

Trang Thùy (Tổng hợp), Theo 00:00 07/11/2010

Trái ngược với phiên bản truyền hình, các tập phim đặc biệt của "Playful Kiss" đã thành công lớn trên toàn thế giới, đến mức chàng Kim Hyun Joong sẽ được CNN phỏng vấn nữa đó nha! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Vào ngày 4/11, bộ phận phụ trách quảng cáo của Group Eight đã vui mừng thông báo với báo chí rằng tập đầu tiên phiên bản YouTube của Playful Kiss bắt đầu được công chiếu từ ngày 2/11, đã nhận được hơn 520.000 lượt truy cập. Bộ phim được người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới bao gồm châu Á, Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Trung Quốc và Nhật Bản rập rập kéo nhau vào xem và để lại 3.400 ý kiến bên dưới, hầu hết đều nhận xét và bình luận rất thích thú về đoạn video mà họ vừa được xem.





Tập phim đầu tiên mang đến cho khán giả những câu chuyện khá hài hước nhưng cũng rất dễ thương của ngày đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân giữa Baek Sung Jo (Kim Hyun Joong)Oh Hani (Jung So Min). Cô vợ trẻ Oh Hani rất yêu chồng, muốn phục vụ cho anh bữa ăn sáng đầu tiên thật ngon, thật đẹp và thật ngọt ngào, nhưng rồi cuối cùng kết quả là bánh mì nướng bị cháy, đậu luộc còn sống. Tuy tài năng nội trợ còn rất hậu đậu, nhưng món cà phê cô pha lại được Baek Sung Jo khen nức nở. Cuộc sống êm đềm của ngày đầu tiên trôi qua với cảnh đi dạo tình tứ giữa hai người



Những người đã xem trực tuyến bộ phim để lại những ý kiến nói: "Cảm ơn các bạn đã cung cấp cho phụ đề", "Bộ phim quá dễ thương, tập phim đầu tiên này làm tôi nhớ tới cảnh chồng tôi và tôi lần đầu tiên ăn sáng bên nhau"... Song Byung Joon, giám đốc điều hành Group Eight, chi biết: "Số lượng người xem truy cập nhiều và những đánh giá thuận lợi từ người hâm mộ của bộ phim cho thấy nội dung  phim của Hàn Quốc có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu".


Vào ngày thứ tư và thứ năm, tập 2 và 3 của Playful Kiss đặc biệt lại tiếp tục thu hút được sự mong chờ của mọi người. Khán giả sẽ vô cùng thú vị trước cảnh cô nàng hậu đậu Oh Hani tìm đủ mọi cách để thực tập bài tiêm của mình, từ việc nhờ bạn cùng lớp, đến việc mua chuộc hai cô bạn thân mà vẫn không hoàn thành bài tập. Cuối cùng anh chồng Baek Sung Jo đã chịu trận làm “người thế mạng” để cho vợ thực tập. Khán giả nữ chắc sẽ xuýt xoa thương cảm anh chồng khi bị cô vợ tiêm chích khắp 2 cánh tay với gần chục vết tiêm tím bầm. Sang tập thứ ba, bà con của truyền hình bò lăn ra cười trước cảnh cả nhà Baek Sung Jo chuẩn bị rối rít đón baby của anh chàng, làm như bé chuẩn bị ra đời đến nơi, nào mua quần áo mới, đồ chơi..., nào thông báo tin mừng khắp nơi. Tất cả chỉ vì một sự hiều lầm của bà mẹ Baek Sung Jo khi thấy Oh Hani thèm chua.

Với việc phát hành liên tục 3 tập đặc biệt đầu tiên của Playful Kiss qua Youtube, bộ phim đã giành được sự chú ý trên toàn thế giới, thậm chí sau khi bộ phim chính đã kết thúc cả tuần. Kênh tin tức CNN nổi tiếng của Mỹ đã chọn Playful Kiss là một hiện tượng quốc tế, và đề nghị tiến hành một buổi phỏng vấn độc quyền về thành công của bộ phim. Nam diễn viên chính Kim Hyun Joong cũng như đại diện nhà sản xuất Group Eight - Song Byung Joon, và giám đốc Google - Seo Hwang Wook - sẽ tham gia phỏng vấn trong một chương trình đặc biệt của CNN.


Được biết, người phỏng vấn sẽ là một trong những biên tập viên kỳ cựu của CNN - Anna Core. Cô sẽ phỏng vấn Kim Hyun Joong về sự thành công của Playful Kiss, cũng như suy nghĩ của anh về diễn xuất bên cạnh nữ diễn viên Jung So Min. Ngoài ra, Anna Core sẽ yêu cầu nhà sản xuất Song Byung Joon tiết lộ bí mật vì sao Group Eight có thể làm cho các bộ phim của mình thành công như hôm nay. Cô cũng sẽ tìm được câu trả lời của giám đốc Google về tác động của các tập phim đặc biệt được công chiếu trên internet.



CNN đã cực kỳ quan tâm đến Playful Kiss, kể từ khi tập đặc biệt đầu tiên chiếu trên Youtube đã nhận được trên 520.000 lượt xem chỉ trong 2 ngày sau khi phát hành. Cho đến ngày 5/11, tập đặc biệt đầu tiên đã hút được đến 768.591 người xem, trong khi tập 2 ghi nhận có 438.178 lượt truy cập, tổng cộng 1.756.175 lượt người vào xem các tập phim Playful Kiss trong khoảng một thời gian ngắn như vậy.


Ngay cả những ý kiến nhận xét của khán giả hâm mộ sau các tập phim đầu tiên của Playful Kiss đã đạt trên 3.400 bài viết. Các ý kiến không chỉ do người hâm mộ Hàn Quốc viết, mà còn được viết bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, và Pháp. Youtube đã cộng tác với cộng đồng làm phụ đề Viikii để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ quốc tế, có thể xem bộ phim với phụ đề bằng các ngôn ngữ khác nhau.



Nhà sản xuất Song Byung Joon nói: "Chúng tôi có thể nhận rõ được sự quan tâm đáng kinh ngạc của người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua các ý kiến và nhận xét về nội dung của các tập phim đặc biệt mà chỉ phát sóng tại Hàn Quốc. Thật rất hữu ích khi bộ phim được phát hành qua internet có thể phá vỡ rào cản văn hóa và truyền thông, chúng tôi thu được nhiều kinh nghiệm khi lắng nghe các phản ứng của người hâm mộ trên toàn thế giới của chúng tôi ngay lập tức."


Lee Wonji, chủ tịch của Google Hàn Quốc, cũng bày tỏ: "Youtube đã trở thành trang web chia sẻ video trực tuyến lớn nhất trên toàn thế giới, có thể kể ra ví dụ qua Youtube, album của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc cũng được tiết lộ đầu tiên. Nhiều nhà sản xuất truyền hình quốc gia đã quan tâm đến Youtube do sự thành công của Playful Kiss. Do Youtube sẽ luôn luôn được mở để sử dụng, chúng tôi hy vọng rằng nhiều nhà sản xuất trong nước sẽ tận dụng lợi thế của nền tảng này để phát triển trên toàn cầu."


Playful Kiss đã kết thúc công chiếu trên kênh MBC từ ngày 21/10. Phim đã được bán cho 12 quốc gia trước khi nó lên sóng, và sau đó bán thêm được cho 11 quốc gia ở châu Á bao gồm Nhật Bản, Thái Lan và Hồng Kông.