Phạm Băng Băng và Huỳnh Hiểu Minh sắp có... hậu nhân

Phoebe, Theo 11:05 20/08/2011

Bộ phim điện ảnh "Triệu Thị Cô Nhi" mà 2 người hợp tác sắp sửa được remake thành 1 tác phẩm truyền hình mới toanh!

Được đầu tư kĩ lưỡng với ê-kíp làm phim đình đám, lại là sự hợp tác đầu tiên của 2 "sao lớn" Phạm Băng Băng - Huỳnh Hiểu MinhTriệu Thị Cô Nhi nhận được sự “sủng ái” từ đông đảo khán giả. Không có gì lạ khi phim trở thành 1 trong những bom tấn điện ảnh đình đám nhất năm 2010. Thành công của bộ phim mỹ mãn đến mức mà đạo diễn nổi tiếng Diêm Kiến Cương cũng phải “thèm thuồng” và quyết định tái hiện lại câu chuyện này trên màn ảnh nhỏ.




Triệu Thị Cô Nhi sẽ được "tái sinh" trên màn ảnh nhỏ...




Nhờ tay đạo diễn Diêm Kiến Cương

Triệu Thị Cô Nhi vốn là một vở kịch dân gian nổi tiếng của Trung Quốc, đã từng được “xuất khẩu” đi nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên được công diễn ở châu Âu. “Danh tiếng” vở kịch đã “lẫy lừng” là vậy, bộ phim điện ảnh cùng tên cũng không chịu thua kém. Không chỉ thu hút bởi cái mác “con cưng” của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải CaTriệu Thị Cô Nhi còn hút fan bởi dàn diễn viên không thể hoành tráng hơn: Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Cát Ưu, Triệu Văn Trác... 






Triệu Thị Cô Nhi là câu chuyện bi thương kinh điển của Trung Quốc

Trong Triệu Thị Cô NhiPhạm Băng Băng vào vai công chúa Trang Cơ - người hạ sinh ra "con côi họ Triệu" là Triệu Vũ. Tuy thời lượng "phủ sóng" của cô nàng trong phim không nhiều nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem và làm tốn khá nhiều giấy mực của cánh ký giả. Thậm chí, sau vai diễn này, Phạm Băng Băng còn được "ưu ái" phong cho danh hiệu "bà bầu đẹp nhất C-biz". Bên cạnh đó, chàng "Dương Quá" Huỳnh Hiểu Minh cũng chứng minh mình chẳng phải tay vừa khi "trang điểm" thêm cho khuôn mặt của mình một vết sẹo to oành. Đây chính là dấu ấn để lại sau khi nhân vật tướng quân Hàn Quyết của anh đấu một trận "sống chết" để bảo vệ nhà họ Triệu.




Phạm Băng Băng được "bổ sung" chiếc bụng bầu kềnh càng...




Còn Huỳnh Hiểu Minh lại "ngầu" hơn khi được "trang điểm" thêm vết sẹo "to oành" giữa mắt

Những ấn tượng mà Phạm Băng BăngHuỳnh Hiểu Minh và các diễn viên trong bản điện ảnh mang đến cho khán giả thực sự quá sâu sắc. Thế nên, việc "vượt  mặt" họ không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy mà phiên bản truyền hình Triệu Thị Cô Nhi mới chỉ đang trong tuần đầu “thai nghén”, đã trở thành "thỏi nam châm" thu hút sự chú ý của dư luận. Trước sự quan tâm đặc biệt đó, đạo diễn Diêm Kiến Cương cũng “lên tinh thần” và hùng hồn tuyên bố: “Trong phiên bản truyền hình của Triệu Thị Cô Nhi, tôi sẽ tập trung nhấn mạnh vào những đạo lý mà câu chuyện muốn truyền đạt. Thông qua bộ phim này, tôi muốn truyền bá sâu rộng những tinh thần, đạo nghĩa thiên cổ bất biến của đất nước Trung Hoa.”









Được biết, bộ phim truyền hình Triệu Thị Cô Nhi sẽ được Công ty truyền hình trung ương Trung Quốc phối hợp với Công ty truyền thông Bắc Kinh đầu tư sản xuất. Về phần kịch bản, nhà sản xuất đã “chọn mặt gửi vàng” giao cho biên kịch nổi tiếng Đài Loan Trần Văn Quý - “cha đẻ” của hàng loạt tác phẩm kinh điển như Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Tiểu Lý Phi Đao... Đạo diễn Diêm Kiến Cương và biên kịch Trần Văn Quý đều hứa “chắc như đinh đóng cột” rằng sẽ mang đến cho khán giả một siêu phẩm Triệu Thị Cô Nhi hoàn toàn khác so với các phiên bản trước.









Thế nhưng, vấn đề cốt lõi nhất chính là lựa chọn diễn viên. Thành công của phiên bản điện ảnh Triệu Thị Cô Nhi cũng có một phần không nhỏ của dàn diễn viên “chuẩn không cần chỉnh”. Bởi vậy, phiên bản truyền hình lần này cũng nhất định không thể chịu “kém cạnh”. Đạo diễn Diêm Kiến Cương tiết lộ, ông đã “nhắm” một số diễn viên hàng đầu Trung Quốc cho những vai diễn chính trong phim. Tuy nhiên hiện tại, mọi việc vẫn đang trong vòng thương thảo nên danh sách diễn viên vẫn chưa chắc chắn và được “ém” rất kĩ. 








Liệu Triệu Thị Cô Nhi bản truyền hình có "nạp" được dàn diễn viên hoành tráng như bản điện ảnh?

Tuy có nhiều thay đổi so với bản điện ảnh nhưng Triệu Thị Cô Nhi bản truyền hình vẫn sẽ được quay ở phim trường Tượng Sơn. Các góc quay cũng sẽ được trau chuốt cẩn thận để đem đến cho khán giả những thước phim hoành tráng. Bộ phim sẽ được khai máy sớm nhất vào cuối tháng 9 tới và dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2012.