Phạm Băng Băng "bắt tay" Jang Dong Gun và Son Ye Jin

Nhung N (tổng hợp), Theo 09:13 12/11/2010

Phạm Băng Băng sẽ cùng với 2 ngôi sao Hàn là Jang Dong Gun và Son Ye Jin, cũng như là diễn viên Nhật Joe Odagiri tham gia vào một bộ phim siêu hấp dẫn.<img src='/Images/EmoticonOng/13.png'>

Báo chí Hàn Quốc gần đây đưa tin bộ phim mới của đạo diễn Kang Je-gyu mang tên D-Day (hoặc My Way) vừa bật mí thông tin rằng, hãng điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc CJ Entertainment sẽ tham gia đầu tư và sản xuất bộ phim này. Cùng với các hãng đầu tư khác hợp tác chặt chẽ, hy vọng làm nên một bộ phim lớn về chiến tranh mang “nhãn hiệu” Hàn Quốc.


Jang Dong Gun, Phạm Băng Băng và đạo diễn

D-day là bộ phim điện ảnh có kịch bản xuất xứ Hollywood và là dự án điện ảnh hợp tác thứ hai của đạo diễn Kang Je Kyu Jang Dong Gun sau tác phẩm gây chấn động Brotherhood. Do đó, ngay từ đầu, bộ phim đã được dư luận hết sức quan tâm. Nguyên tác của kịch bản có nội dung về bi kịch của một người đàn ông bị gọi nhập ngũ cho quân đội Nhật Bản, sau đó trở thành lính của Đức. Phim lấy bối cảnh trận chiến trên bờ biển Normandy, nước Pháp trong Thế Chiến 2.







Nhân vật chính là một người đàn ông Hàn Quốc do Jang Dong Gun đóng bị ép buộc tham gia vào quân đội Nhật Bản sau đó trở thành binh sĩ trong quân đội Phát xít. Đây là bộ phim mà Jang Dong Gun lại có dịp hợp tác với đạo diễn Kang Je-gyu, 6 năm từ sau Brotherhood. Nhân vật nam chính khác của phim do diễn viên Nhật Bản Joe Odagiri đảm nhiệm. Phạm Băng Băng vào vai một người phụ nữ Trung Quốc, khi Jang Dong Gun tham gia chiến tranh tại Trung Quốc, hai người đã gặp gỡ và giúp đỡ lần nhau để cùng vượt qua khó khăn.


Jang Dong Gun


Joe Odagiri

Năm nay quả là một năm thành công với Phạm Băng Băng khi đã giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất khi tham gia phim Quan Âm Sơn của đạo diễn Lý Ngọc. Thế nên dù đang rất bận rộn cho việc quay D-Day tại Hàn Quốc nhưng cô cũng bớt chút thời gian về tham gia buổi lễ chúc mừng của đoàn làm phim Quan Âm Sơn. Sau khi trở lại Hàn Quốc, Phạm Băng Băng được Jang Dong Gun và đạo diễn cùng các nhân viên trong đoàn đón chào rất nồng nhiệt. Jang Dong Gun trên tay cầm một bó hoa tươi vui vẻ tặng cho Băng Băng, làm cô vô cùng cảm động. Băng "tỷ tỷ" cho biết, được tham gia vào bộ phim này là một dịp may hiếm có, vì thế cô cũng rất trân trọng cơ hội này, cô rất quyết tâm và hứa sẽ hết sức mình thực hiện bộ phim, cố gắng hết sức làm hài lòng đạo diễn, để xứng với giải thưởng mà mình giành được.


Phạm Băng Băng

Đạo diễn Kang Je-Gyu cho hay, bộ phim này của ông mang đẳng cấp quốc tế cả về đầu tư cũng như chế tác, nên trong quá trình chọn lựa diễn viên ông cũng hết sức chọn lọc, nghiên cứu nhiều yếu tố khác nhau. Trong số các diễn viên Trung Quốc, ông đã chọn Phạm Băng Băng vì cô có diễn xuất tốt, hình tượng trong lòng khán giả cũng khá tốt, lại được nhiều người biết tới. Trong thời gian gần đây, những bộ phim do Phạm Băng Băng đóng đều rất thành công tại Hàn Quốc. Mệnh danh là “Nữ thần Đông Phương” trong con mắt người Phương Tây, Phạm Băng Băng cũng đã trở thành thần tượng của rất nhiều bạn trẻ Hàn Quốc.



Bên cạnh đó bạn diễn của Bae Yong Joon trong phim Tuyết tháng tư Son Ye Jin cũng sẽ tham gia vào bộ phim này. Yejin Hime - công chúa Ye Jin theo cách gọi của fan Nhật trở nên nổi tiếng sau các phim như April Snow (Tuyết tháng tư) ra mắt năm 2005, A Moment to Remember (2004)The Art of Seduction (2005).



Son Yejin

Đại diện hãng chế tác D-day cho hay “Son Ye Jin đã chính thức nhận vai nữ chính và sẽ sánh vai với Jang Dong Gun trong D-day. So với vai diễn của cố diễn viên Lee Eun Joo trong tác phẩm Brotherhood của đạo diễn Kang Je Kyu, đây là vai diễn lớn hơn rất nhiều. Kịch bản đã được sửa chữa và vai trò của nữ chính được tăng lên nên chúng tôi cần một nữ diễn viên vừa có năng lực diễn xuất vừa phải thuộc hàng sao. Cuối cùng chúng tôi đã chọn được Son Ye Jin."


Được biết, CJ Entertainment đã có sự bàn bạc và thương lượng khá kĩ với công ty đầu tư ban đầu của bộ phim này là công ty SKT, hai bên thống nhất mỗi bên đầu tư 12 tỉ Won và chi tiêu thêm cho các khoảng tiêu dùng cho bộ phim, trong đó công tác phát hành chủ yếu vẫn do CJ Entertainment phụ trách. Theo một nguồn tin gần gũi, hiện tại việc quyết định phần chế tác và đầu tư vẫn là thông tin nội bộ, nhưng sớm muộn cũng sẽ công bố cho mọi người biết. Ngoài Hàn Quốc, D-day sẽ còn quay ngoại cảnh tại Trung Quốc, Nga, Pháp.