Oscar 87: "Birdman" vượt qua các đối thủ sừng sỏ giành tượng vàng quan trọng nhất

Haylee, AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 08:13 23/02/2015

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 87, "Birdman" giành được tượng vàng danh giá nhất.

Ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 87 sẽ chính thức diễn ra tại nhà hát Dolby, Mỹ nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc trong năm 2014. Người chủ trì buổi lễ trao giải Oscar năm nay là ngôi sao của How I Met Your Mother – Neil Patrick Harris. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã có mặt trên thảm đỏ để tham dự buổi lễ danh giá này.
 
Neil Patrick Harris cùng chồng – David Burtka (trái)
 

Dàn mỹ nữ Hollywood (từ trái sang phải): Anna Kendrick, Kerry Washington, Julianne MooreSienna MillerRosamund PikeFelicity Jones
 

J.K Simmons
 
 

Do gặp phải trận mưa lớn, các nhân viên phục vụ trong lễ trao giải Oscar đã phải vất vả vật lộn với chiếc mái che. Thậm chí, một phần hở của chiếc mái khiến nước mưa chảy xuống còn bị các phóng viên quay lại và… đăng tải lên twitter với hashtag: #Oscarsowet.

8h30: Neil Patrick Harris xuất hiện trên sân khấu Oscar, cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Anh đã cùng Anna Kendrick và Jack Black thể hiện tiết mục mở màn cho lễ trao giải năm nay.











8h40: Lupita Nyong'o lên sân khấu công bố giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tượng vàng đã được trao cho nam diễn viên J.K Simmons trong bộ phim Whiplash.

J.K Simmons trong bộ phim "Whiplash"




J.K Simmons tay cầm tượng vàng Oscar tại nhà hát

8h47: Liam Neeson lên sân khấu giới thiệu 2 ứng viên đầu tiên trong danh sách tranh giải Tác phẩm xuất sắc nhất: The Grand Budapest HotelAmerican Sniper.

8h50: Ngôi sao Fifty Shades of Grey (50 Sắc Thái)Dakota Johnson lên sân khấu giới thiệu tiết mục biểu diễn của Adam Levine. Anh trình bày bài hát Lost Stars - một ca khúc trong bộ phim Begin Again.

Adam Levine

8h58: Jennifer Lopez cùng Chris Pine công bố danh sách các ứng viên tranh giải "Phục trang xuất sắc nhất". Tượng vàng được trao cho nhà thiết kế Milena Canonero của The Grand Budapest Hotel.


Milena Canonero xúc động cầm trên tay tượng vàng Oscar cho giải "Phục trang xuất sắc nhất"

9h01: Reese Witherspoon công bố giải "Hóa trang xuất sắc nhất". Tượng vàng lần nữa được trao cho ê-kip của The Grand Budapest Hotel.


Frances Hannon và Mark Coulier nhận tượng vàng ở hạng mục "Hóa trang xuất sắc nhất"

9h04: Channing Tatum giới thiệu 6 gương mặt xuất sắc của biệt đội Oscar năm nay.

9h09: Nicole Kidman và Chiwetel Ejiofor công bố giải "Phim nước ngoài xuất sắc nhất". Tác phẩm Ida đã được xướng tên trên bục danh dự.




Đạo diễn Pawel Pawlikowski lên nhận giải "Phim nước ngoài xuất sắc nhất" cho Ida

9h18: Marion Cortillard giới thiệu màn biểu diễn ca khúc "Everything is Awesome" nằm trong bộ phim The Lego Movie.


Màn trình diễn "Everything is awesome"


Oprah thích thú tột độ khi nhận được tượng Lego bởi một vũ công

9h14: Shirley Maclaine giới thiệu 3 ứng cử viên tiếp theo tranh giải "Tác phẩm xuất sắc nhất": BoyhoodBirdmanTheory of Everything.

9h25: Kerry Washington và Jason Bateman công bố giải "Phim ngắn xuất sắc nhất". Tượng vàng Oscar được trao cho bộ phim The Phone Call của Mat Kirkby và James Lucas.

James Lucas và Mat Kirkby nhận giải "Phim ngắn xuất sắc nhất"

9h29: "Crisis Hotline: Veterans Press 1" được xướng tên trên bục dang dự cho giải "Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất".


Ellen Goosenberg và Dana Perry vui mừng cầm trên tay tượng vàng cho giải "Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất"

9h32: Viola Davis giới thiệu những gương mặt kỳ cựu đã nhận giải "The Governors Award".

9h35: Gwyneth Paltrow giới thiệu Tim Mcgraw lên sân khấu trình bày ca khúc "I'm not gonna miss you".


Tim Mcgraw biểu diễn trên sân khấu Oscar

9h44: Neil Patrick Harris Neil Patrick Harris gây sốc khi "bán nude" lên sân khấu theo phong cách rất "Birdman".




Neil Patrick Harris "bán nude"

9h46: Sienna Miller và Chris Evans sánh đôi trên sân khấu nhà hát Dolby để công bố giải "Hòa âm xuất sắc nhất". Tượng vàng thuộc về ê-kip của bộ phim Whiplash.


Sienna Miller và Chris Evans




Ê-kíp của "Whiplash" lên nhận giải "Hòa âm xuất sắc nhất"

9h50: American Sniper được xướng tên lên nhận giải "Âm thanh xuất sắc nhất".

9h52: Jared Leto công bố giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Patricia Arquette của bộ phim Boyhood xúc động lên sân khấu nhận tượng vàng.

10h00: Ngôi sao The Hunger Games Josh Hutcherson giới thiệu Rita Ora lên sân khấu trình bày ca khúc "Grateful".


Màn biểu diễn hoành tráng của Rita Ora

10h04: Chloe Moretz công bố giải "Hiệu ứng xuất sắc nhất". Interstellar đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác để giành tượng vàng ở hạng mục này.

10h07: Anna Kendrick giới thiệu danh sách các ứng viên ở hạng mục "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất". Tác phẩm Feast của Patrick Osborne và Kristina Reed đã trở thành chủ nhân của tượng vàng Oscar.


Patrick Osborne và Kristina Reed nhận tượng vàng cho "Feast": Patrick Osborne and Kristina Reed

10h10: Dwayne Johnson và Zoe Saldana lên sân khấu công bố giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất". Tác phẩm được xướng danh là Big Hero 6 của Disney. Vậy là dàn anh hùng Marvel đã lần đầu tiên thắng giải Oscar.

10h16: Patricia Arquette lên sân khấu nhận giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".



10h18: Chủ tịch viện Hàn Lâm nghệ thuật và khoa học - Cheryl Boone Isaacs lên sân khấu phát biểu.

10h21: Felicity Jones và "Vệ binh giải ngân hà" Chris Pratt lên sân khấu công bố giải "Thiết kế phục trang xuất sắc nhất", The Grand Budapest Hotel lần nữa thắng giải phụ.

10h24: Jessica Chastain xướng tên Emmanuel Lubezki lên nhận giải "Quay phim xuất sắc nhất". Đây là lần thứ hai liên tiếp ông nhận giải này.



10h31: Meryl Streep khiến cả khán phòng xúc động khi lên sân khấu giới thiệu đoạn video tưởng nhớ đến những đạo diễn, diễn viên, các nhà sản xuất, nhà thiết kế phục trang kỳ cựu đã qua đời của Hollywood.


Ảnh đoạn video tưởng nhớ

10h40: Jennifer Hudson trình bày ca khúc "I Can't Let Go". Hành động vỗ tay trong khi clip tưởng nhớ được phát của các diễn viên bị giới phê bình chỉ trích dữ dội.


Jennifer Hudson và ca khúc "I Can't Let Go"

10h43: Benedict Cumberbatch xướng tên tác phẩm Whiplash lên nhận giải "Biên tập phim xuất sắc nhất". Đây là tượng vàng thứ ba mà bộ phim này nhận được.

Tom Cross nhận giải "Biên tập phim xuất sắc nhất"

10h44: Terrence Howard lên sân khấu giới thiệu ứng viên còn lại tranh giải "Tác phẩm xuất sắc nhất": WhiplashThe Imitation GameSelma.

10h50: Jennifer Aniston cùng David Oyelowo công bố giải "Phim tài liệu xuất sắc nhất". Bộ phim giành tượng vàng ở hạng mục này là CitizenFour do Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy và Dirk Wilutzky thực hiện.


Ê-kíp CitizenFour

11h04: Ngôi sao "Frozen" Idina Menzel cùng John Travolta lên sân khấu trao giải "Ca khúc trong phim xuất sắc nhất" cho "Glory".

10h58: Octavia Spencer giới thiệu John Legend và Common lên sân khấu trình bày ca khúc "Glory" - nhạc phim của Selma. Cả khán phòng rất nhiều nghệ sĩ xúc động trước bài hát ý nghĩa.


John Legend và ca khúc "Glory"


David Oyelowo khóc vì ca khúc "Glory"


John Legend và Common nhận tượng Oscar cho ca khúc "Glory"


Oprah đập tay với John Legend

11h15: Scarlett Johansson giới thiệu màn trình diễn của Lady Gaga trên sân khấu Oscar. Cô trình bày ca khúc nhạc phim của tác phẩm kinh điển "The Sound of Music" - "The Hills Are Alive".


Lady Gaga trên sân khấu Oscar


Julie Andrews xúc động ôm chầm lấy Lady Gaga

11h21: Ngôi sao kỳ cựu Julie Andrews xuất hiện trên sân khấu sau màn biểu diễn của Lady Gaga. Bà tỏ ra rất xúc động khi ca khúc "The Hills Are Alive" được nữ ca sĩ tài năng này cover. Sau đó, Julie Andrews công bố tượng vàng Oscar cho "Nhạc phim xuất sắc nhất" thuộc về Alexandre Desplat cùng bộ phim The Grand Budapest Hotel.


Alexandre Desplat

11h30: Eddie Murphy cầm trong tay chiếc phong bì vàng lên sân khấu công bố danh sách ứng viên giải "Kịch bản phim xuất sắc nhất". Birdman là bộ phim nhận tượng vàng Oscar ở hạng mục này



11h34: Oprah Winfrey giới thiệu danh sách các ứng viên tranh giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất". Biên kịch Graham Moore của bộ phim The Imitation Game đã được xướng tên lên bục nhận giải.


11h42: Ben Affleck công bố giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" thuộc về Alejandro Gonzalez Inarritu của bộ phim Birdman.

Ben Affleck


Alejandro Gonzalez Inarritu

11h48: Cate Blanchett công bố giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Tượng vàng Oscar ở hạng mục này thuộc về Eddie Redmayne của bộ phim The Theory of Everything.




11h54: Matthew McConaughey xuất hiện trên sân khấu để trao tượng vàng cho người đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Người chiến thắng ở hạng mục này là Julianne Moore cùng bộ phim Still Alice.



12:04: Sean Penn lên sân khấu công bố giải "Tác phẩm xuất sắc nhất". Cả hội trường vỡ òa khi cái tên Birdman được xướng lên.


Ê-kíp thực hiện Birdman vui mừng vì thắng đậm tại Oscar 87 trên sân khấu

12:10: Lễ trao giải Oscar lần thứ 87 chính thức kết thúc thành công.